Nóng tối 9/5: Lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ tổ chức giải đua ôtô

09/05/2012 18:36
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Đua xe ôtô lần đầu tiên ở Việt Nam; Bắt 7 người trong vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh;... là những tin nóng tối ngày 9/5.
Đua xe ôtô lần đầu tiên ở Việt Nam

Tờ kienthu.net.vn dẫn lời ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa chủ trì cuộc họp thông qua đề án tổ chức sự kiện đua xe 04 lần đầu tiên tại Nha Trang do Công ty TNHH Nomura Motors đề xuất.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)


Theo đề án, sự kiện đua xe 04 là sự kiện đua ô tô đầu tiên ở Việt Nam, sẽ diễn ra tại TP. Nha Trang trong 2 ngày 18, 19/8, tại khu vực đường Trần Phú (đoạn từ Tháp Trầm Hương đến đường Biệt Thự) và được thiết kế, tổ chức hoành tráng, hiện đại, an toàn.
Tham gia sự kiện này có 40 tay đua người Việt Nam của đội đua CAR & PASSION trên đường đua dài 800m, chiều rộng từ 12-18m. 
Tại cuộc đua, các tay đua sẽ thi đấu ở 2 vòng đấu loại và chung kết với một giải vô địch (cúp vô địch), một giải nhì (đĩa bạc), giá trị giải thưởng tùy thuộc vào nguồn vận động, tài trợ và nguồn thu từ giải…
Bắt 7 người trong vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh
Sáng 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan đến vụ phá rừng dọc biên giới Việt - Lào thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Ngay sau khi có quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét phòng làm việc của 3 cán bộ kiểm lâm, 2 cán bộ đại diện chủ rừng và 2 đầu nậu gỗ lậu có liên quan đến vụ phá rừng.
Một phần số gỗ lậu đã được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Trương Hoa/ Thanh Niên.
Một phần số gỗ lậu đã được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Trương Hoa/ Thanh Niên.
 
Bảy người bị bắt là: Phan Nhật Tân, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét thuộc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Phạm Anh Tuấn, nguyên Trưởng ban quản lý rừng Hồng Lĩnh (cơ quan quản lý trực tiếp khu vực rừng biên giới Sơn Hồng); Trần Văn Khoa, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Lĩnh; Hoàng Văn Cận và Lê Quý Ly, cán bộ kiểm lâm địa bàn; Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Huân đều là đầu nậu buôn gỗ trú tại xã Sơn Hồng. 

Trong đó, Phan Nhật Tân, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Nắng nóng cục bộ tại miền Bắc
Thanh Niên Online dẫn nguồn  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm nay (9.5) cho biết, áp thấp nóng phía tây đang phát triển và mở rộng, những ngày tới, tại các tỉnh miền Bắc sẽ có nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, vùng núi Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng nhưng không nóng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc bộ ngày nắng, riêng vùng đồng bằng trung du tương đối nóng và oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.

Trung bộ là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của áp thấp lục địa nên nắng nhiều và có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, riêng vùng núi có nơi nhiệt độ cao tới 38 độ C.

Tại khu vực Nam bộ và Tây nguyên, do gió mùa tây nam hoạt động tương đối mạnh nên có mưa khá, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm, ngày nắng nhưng không nóng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Vượt taxi, một thanh niên đâm chết ông già

Tờ An ninh thủ đô thông tin, chiều ngày 9-5, trên đoạn Quốc lộ 24B, thuộc xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 mô tô làm một người tử vong.
Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: ANTĐ).
Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: ANTĐ).

Trần Quốc Chung, 17 tuổi, ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh điều khiển xe máy biển số 76X2-2413 chở phía sau bình ga. Trong lúc vượt chiếc xe taxi cùng chiều thì bất ngờ húc vào xe máy biển số 76D1-06882 do Phạm Văn Phẩm, 60 tuổi ở thôn Hoà Bân, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm ông Phẩm chết trên đường đi cấp cứu. Trần Quốc Chung bị thương.
Người thắng kiện chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kháng cáo

Thông tin từ Tuổi trẻ Online, ngày 9-5, ông Lâm Văn Hiệp, người đại diện theo ủy quyền của ông Lâm Văn Sáu, cho biết vừa gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Cần Thơ yêu cầu xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ quyết định của chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm tòa xử cho ông Sáu thắng kiện khi tuyên hủy một phần quyết định của chủ tịch thành phố phần liên quan tới ông Sáu. Ông Hiệp cho biết mình kháng cáo vì quyết định của chủ tịch thành phố ban hành là không đúng thẩm quyền, trái luật; đồng thời bản án không tuyên buộc cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thu hồi gần 2.200m2 đất nông nghiệp.Một thợ xây hôn mê, co giật vì nắng nóng
Tờ Người lao động thông tin, trong lúc cùng nhóm thợ xây thi công nhà ở dưới cái nắng gay gắt, anh Nguyễn Hữu Lễ (41 tuổi, ngụ xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đột nhiên hoa mắt, chóng mặt rồi ngất lịm.
Anh Lễ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: LN
Anh Lễ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: LN


Chiều 9-5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết anh Nguyễn Hữu Lễ được chuyển vào cấp cứu sáng cùng ngày trong tình trạng hôn mê, co giật, sùi bọt mép, trụy mạch. Qua thăm khám và cấp cứu, các bác sĩ xác định anh Lễ bị say nắng. Anh Lễ là thợ xây, khi đang cùng nhóm thợ thi công nhà ở cho một người dân cùng xã, do làm việc dưới trời nắng gắt và nhiệt độ cao nên anh Lễ bị hoa mắt, chóng mặt rồi ngất lịm.Interpol phát lệnh bắt phó tổng thống Iraq Tờ Tuổi trẻ Online dẫn nguồn BBC cho biết, Cảnh sát quốc tế Interpol ngày 8-5 đã phát “thông báo đỏ” toàn cầu bắt phó tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi, vì nghi ngờ ông chỉ đạo, cung cấp tài chính các vụ sát hại phe phái đối lập. Từ năm 2011, ông Hashemi bị buộc tội điều hành các đội cảm tử người Sunni để nhằm vào các quan chức người Shiite. Từ đó, ông Hashemi đã trốn tới miền bắc Iraq do người Kurd quản lý rồi tới nhiều quốc gia khác nhau. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay hiện ông Hashemi đang lưu trú tại nước này để chữa bệnh.

Ông Tariq al-Hashemi - Ảnh: PressTV
Ông Tariq al-Hashemi - Ảnh: PressTV

“Ông Hashemi đang ở đây để chữa bệnh và tôi tin rằng ông ấy sẽ trở lại đất nước của ông ấy sau đợt điều trị”, ông Erdogan nói. Các thành viên của Interpol coi thông báo này là lệnh bắt chính thức nhưng “thông báo đỏ” không phải là một lệnh truy nã quốc tế. Tổng thư ký Interpol Ronald Noble cho hay việc phát thông báo này là một động thái hạn chế di chuyển của ông Hashemi qua biên giới quốc tế. Các công tố viên buộc tội ông Hashemi liên quan đến vụ ám sát một quan chức hàng đầu trong ngành an ninh quốc gia Iraq, một quan chức trong bộ nội vụ nước này, một luật sư cùng thẩm phán và nhiều người khác với tổng số vụ sát hại lên tới 150. Tuy nhiên, ông Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng vụ việc có động cơ chính trị. Ông cho rằng ba vệ sĩ riêng của ông đã bị tra tấn đến chết khi các nhà điều tra muốn ép cung.
TC (tổng hợp)