Phí Cầu Giẽ - Ninh Bình: Thu 2.500 đồng/km, sau 30 năm mới hòa vốn

12/06/2012 14:43
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Phí Cầu Giẽ - Ninh Bình: Thu 2.500 đồng/km, sau 30 năm mới hòa vốn. Thanh Hóa: Cả xã đi xua cát tặc... là những thông tin đáng chú ý sáng 12/6.
Phí Cầu Giẽ - Ninh Bình: Thu 2.500 đồng/km, sau 30 năm mới hòa vốn

Thanh Niên Online đưa tin, ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, theo tính toán, phí đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phải thu 2.500 đồng/xe tiêu chuẩn/km cộng thêm hỗ trợ của nhà nước, thì 30 năm chủ đầu tư mới thu hồi được vốn.

Lễ thông xe kỹ thuật đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.
Lễ thông xe kỹ thuật đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Tuy nhiên, mức thu cụ thể như thế nào phải cân đong đo đếm trên thực tế. Hiện đoạn tuyến Cầu Giẽ - nút giao Liêm Tuyền (dài 21 km) đã đưa vào khai thác đang được thu phí mức thấp nhất 30.000 đồng/xe tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sau khi thông xe toàn tuyến (dự kiến vào 30/6/2012), phí sẽ được thu theo kilomet. 

Theo ông Tuấn Anh, sắp tới VEC sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn trả nợ và thanh toán cho nhà thầu. 
Thanh Hóa: Cả xã đi xua cát tặc

Dân Việt đưa tin, người dân xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) phản ánh, mỗi ngày, có vài chiếc thuyền cỡ lớn của cát tặc thi nhau hút cát trái phép dưới sông Mã đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hùng. Tiếng máy nổ ồn ào suốt ngày đêm làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. 
Đến lúc không chịu nổi, người dân kéo nhau lên phản ánh với chính quyền. UBND xã Vĩnh Hùng đã chỉ đạo tất cả các ban, ngành của địa phương đi dẹp cát tặc. Thế nhưng, tất cả cứ như “đá ném ao bèo”.

Thuyền hút cát trái phép của “cát tặc” trên sông Mã thuộc địa phận xã Vĩnh Hùng.
Thuyền hút cát trái phép của “cát tặc” trên sông Mã thuộc địa phận xã Vĩnh Hùng.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Khúc Thị Minh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết: Mỏ cát số 15 ở sông Mã, thuộc địa phận xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) và Định Tân (Yên Định) đã được tỉnh cho đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay do chưa bàn giao cho đơn vị trúng thầu để họ quản lý và khai thác, nên một số người lợi dụng việc này đưa thuyền, máy móc đến khai thác trái phép.
“Chúng tôi cũng mong tỉnh tổ chức bàn giao mỏ cát ấy cho đơn vị trúng thầu, để họ quản lý và khai thác theo đúng quy hoạch, quy trình, khỏi làm ảnh hưởng đến dòng chảy, bờ kè và đời sống của người dân khu vực ấy”- bà Minh nói.
Kỷ luật chủ tịch xã đập nát tivi trong quán karaoke

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, ngày 11/6, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên (Bình Dương) cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện Tân Uyên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Diên (SN 1975), Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp do có liên quan đến vụ hát karaoke đập phá tài sản gây náo loạn khu phố.
Trước đó, tối 25/5, ông Huỳnh Văn Diên cùng một số người bạn đi trên hai xe ô tô đời mới đến hát karaoke tại quán Hồng Ngọc trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.
Trong lúc hát, nhóm của ông Diên đã đập vỡ nát chiếc tivi đang treo trong phòng hát karaoke. Vụ việc lộn xộn buộc lực lượng chức năng phải lập biên bản hành chính đối với ông Diên.

Đi ăn cỗ cưới, 50 người bị ngộ độc phải nhập viện

Vietnam+
đưa tin, tối 10/6, sau khi đi ăn cỗ cưới tại gia đình ông Nguyễn Văn Tác, ở xóm Hoàng Vân, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, nhiều người dân trong xã có hiện tượng đau đầu, đau bụng và tiêu chảy, một số trường hợp có hiện tượng chóng mặt, buồn nôn. 
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Ngay sau đó, những người này đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phổ Yên, Bệnh viện C và Trạm Y tế xã Hồng Tiến với con số hơn 50 người. Theo lời kể của người bệnh, gia đình ông Tác mua thực phẩm và tự chế biến cỗ cưới tại nhà. 

Ngày 11/6, theo Bệnh viện Đa khoa huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), hơn 50 bệnh nhân bị ngộ độc do cỗ cưới đã hồi phục sức khỏe và ra viện.
Máy bay không người lái Mỹ gặp nạn

Thông tin trên VOV Online, ngày 11/6, một chiếc máy bay không người lái của hải quân Mỹ đã rơi xuống vùng đầm lầy ở bang Maryland. Rất may, vụ tại nạn này không gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản, theo nhà chức trách nước này.

Chiếc máy bay do thám không người lái RQ-4A Global Hawk đã mất liên lạc với bộ phận điều khiển trong lúc thực hiện chuyến bay thử từ sân bay Patuxent River.

Một chiếc RQ - 4A Global Hawk của Hải quân Mỹ. Ảnh: Internet.
Một chiếc RQ - 4A Global Hawk của Hải quân Mỹ. Ảnh: Internet.

Một chiếc chiến đấu cơ F/A-18 của hải quân sau đó đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay RQ-4A ở gần đảo Bloodworth tại bờ biển phía đông Maryland, cách Washington khoảng 100 km, theo hải quân Mỹ. Trong khi đó, có người nhìn thấy khói bốc lên từ đám cháy ở một khu vực không có người ở, gần nhánh của con sông Nanticoke lúc 12h11’ (giờ địa phương).

Lực lượng tuần duyên Mỹ đã phong tỏa khu vực trong lúc các quan chức hải quân tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn.
Mianma kiểm soát được tình hình tại Rakhine
Báo Tin tức đưa tin, theo các nguồn tin địa phương, ngày 11/6, tình hình tại các thị trấn chính của bang Rakhine, miền Tây Mianma, đã cơ bản được kiểm soát sau khi các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm dập tắt bạo lực bùng phát từ tối 8/6.
 
Cuộc xung đột bùng phát hôm 8/6 giữa những người Hồi giáo và các tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine, làm 8 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Trong ảnh: Người dân bang Rakhine theo đạo Phật tập trung tại chùa Shwedagon ở thủ đô Yangon ngày 10/6. Ảnh: AFP/ TTXVN.
Cuộc xung đột bùng phát hôm 8/6 giữa những người Hồi giáo và các tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine, làm 8 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Trong ảnh: Người dân bang Rakhine theo đạo Phật tập trung tại chùa Shwedagon ở thủ đô Yangon ngày 10/6. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh vẫn tồn tại ở một số làng trong bang này, mặc dù tình trạng khẩn cấp đã được ban bố đêm 10/6 do bạo lực leo thang. Trước đó, Chính phủ Mianma đã ban hành lệnh giới nghiêm tại một loạt khu vực xảy ra bạo lực của bang Rakhinê gồm Thandwe, Kyaukphyu, Ramree, Sittway,  Maungtaw và Buthidaung.
H.P (Tổng hợp)