Quá tải cáp treo chùa Hương vì có trên 50 nghìn người ùn ùn trẩy hội

29/01/2012 09:26
Lê Hiếu/VNE
50 nghìn người chen chúc trẩy hội trong ngày đầu tiên khai hội chùa Hương khiến hệ thống cáp treo quá tải.

Ước tính có đến hơn 50 nghìn người chen chúc trẩy hội trong ngày đầu tiên khai hội chùa Hương khiến hệ thống cáp treo quá tải.

Chen chân nhau mà vẫn không nhúc nhích được
Chen chân nhau mà vẫn không nhúc nhích được
Tại nhà chờ, đoàn người đứng đợi cả giờ đồng hồ mới tới lượt mua vé.
Tại nhà chờ, đoàn người đứng đợi cả giờ đồng hồ mới tới lượt mua vé.
Đoàn người ùn ùn đội lễ lên chùa
Đoàn người ùn ùn đội lễ lên chùa
Khu vực nhà chờ cáp treo đi thăm các khu di tích chùa Hương quá tải trong ngày đầu khai hội. Hàng trăm người phải xếp hàng trong khu vực chờ cả tiếng đồng hồ để mua được vé.
Khu vực nhà chờ cáp treo đi thăm các khu di tích chùa Hương quá tải trong ngày đầu khai hội. Hàng trăm người phải xếp hàng trong khu vực chờ cả tiếng đồng hồ để mua được vé.
a
a
Được ngăn cách bởi các thanh sắt nên việc di chuyển không xảy ra cảnh đùn đẩy, chen chúc.
Được ngăn cách bởi các thanh sắt nên việc di chuyển không xảy ra cảnh đùn đẩy, chen chúc.
Không thể đi bộ những em bé nhỏ được bố cõng trên vai.
Không thể đi bộ những em bé nhỏ được bố cõng trên vai.
Nhiều người chán nản khi đứng dậm chân tại chỗ rất lâu.
Nhiều người chán nản khi đứng dậm chân tại chỗ rất lâu.
Do trời mưa lạnh và muốn đi cáp treo chiêm ngưỡng danh thắng Hương Sơn nên nhiều người chấp nhận chờ hàng tiếng để mua vé.
Do trời mưa lạnh và muốn đi cáp treo chiêm ngưỡng danh thắng Hương Sơn nên nhiều người chấp nhận chờ hàng tiếng để mua vé.
Tuy mua được vé nhưng cô gái này tỏ vẻ khá mệt mỏi.
Tuy mua được vé nhưng cô gái này tỏ vẻ khá mệt mỏi.
Ông Nguyễn Chí Thanh, trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn cho biết, trong ngày khai hội chùa Hương đón gần 5 vạn du khách. Nhiều người trong số này do ngại đi bộ đã đi cáp treo. Hiện khu di tích chỉ có 45 cáp treo (chở được 300 lượt người) nên nhiều du khách phải chờ đợi do thời gian di chuyển của cáp treo rất lâu.
Ông Nguyễn Chí Thanh, trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn cho biết, trong ngày khai hội chùa Hương đón gần 5 vạn du khách. Nhiều người trong số này do ngại đi bộ đã đi cáp treo. Hiện khu di tích chỉ có 45 cáp treo (chở được 300 lượt người) nên nhiều du khách phải chờ đợi do thời gian di chuyển của cáp treo rất lâu.
Đến chiều 28/1, cảnh tượng ùn tắc tiếp tục diễn ra tại khu vực chờ.
Đến chiều 28/1, cảnh tượng ùn tắc tiếp tục diễn ra tại khu vực chờ.
Lê Hiếu/VNE