Rùng rợn trước những hình ảnh giết hại voọc dã man của nhóm thanh niên

18/07/2012 08:32
Nam Phong - Thành Chung
(GDVN) - Những hình ảnh nhóm thanh niên giết hại những con voọc nằm trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng được lan truyền trên trang mạng xã hội Facebook đã khiến dư luận hết sức bất bình và kịch liệt lên án. Những hình ảnh này được đăng trên trang của thành viên Quan Nguyen Van có địa chỉ tại Quảng Nam.
Chú khỉ bị trói chặt trên gác lán với ánh mắt sợ hãi, nó như biết trước điều gì sẽ xảy đến với mình.
Chú khỉ bị trói chặt trên gác lán với ánh mắt sợ hãi, nó như biết trước điều gì sẽ xảy đến với mình.
Sau đó, con khỉ bị đám thanh niên lôi xuống đất, trói chặt các chi lại đằng sau để bắt đầu việc hành hạ.
Sau đó, con khỉ bị đám thanh niên lôi xuống đất, trói chặt các chi lại đằng sau để bắt đầu việc hành hạ.
Đám thanh niên này buộc cổ con khỉ con.
Đám thanh niên này buộc cổ con khỉ con.
Còn con khỉ đang mang thai thì bị đám thanh niên này bắt hút thuốc để làm "mẫu" chụp ảnh.
Còn con khỉ đang mang thai thì bị đám thanh niên này bắt hút thuốc để làm "mẫu" chụp ảnh.
Nhiều độc giả đã phẫn nộ trước việc nhóm thanh niên cố tình "tạo dáng" cho khỉ để chụp ảnh sau khi con khỉ đã chết.
Nhiều độc giả đã phẫn nộ trước việc nhóm thanh niên cố tình "tạo dáng" cho khỉ để chụp ảnh sau khi con khỉ đã chết.
Bắt khỉ hút thuốc để đùa cợt
Bắt khỉ hút thuốc để đùa cợt
Khoe "chiến lợi phẩm" trước khi đem những con khỉ này nhúng nước sôi để làm lông.
Khoe "chiến lợi phẩm" trước khi đem những con khỉ này nhúng nước sôi để làm lông.
Bộ mặt con khỉ như đang gào khóc, oán hờn đám thanh niên vô nhân tính.
Bộ mặt con khỉ như đang gào khóc, oán hờn đám thanh niên vô nhân tính.
Qua tìm hiểu, các nhà khoa học cho biết những chú khỉ này là chà vá chân xám, tên khoa học Pygathrix cinerea. Loài này thường sống trong các khu rừng từ Quảng Nam đến Kon Tum, được sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng.
Qua tìm hiểu, các nhà khoa học cho biết những chú khỉ này là chà vá chân xám, tên khoa học Pygathrix cinerea. Loài này thường sống trong các khu rừng từ Quảng Nam đến Kon Tum, được sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng.
Đám thanh niên lấy làm thích thú với chiếc đầu khỉ, chuyền tay nhau để dùng điện thoại chụp ảnh.
Đám thanh niên lấy làm thích thú với chiếc đầu khỉ, chuyền tay nhau để dùng điện thoại chụp ảnh.
Đáng nói hơn nữa, một trong hai con voọc bị giết hại này đang mang thai.
Đáng nói hơn nữa, một trong hai con voọc bị giết hại này đang mang thai.
Thông tin từ phía lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, sự việc sẽ được cử cán bộ vào cuộc làm rõ những cá nhân liên quan. Theo vị lãnh đạo này, chỉ cần giết hại một con voọc nhất lại là loài nằm trong sách đỏ này cũng đã đủ điều kiện để khởi tố.
Thông tin từ phía lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, sự việc sẽ được cử cán bộ vào cuộc làm rõ những cá nhân liên quan. Theo vị lãnh đạo này, chỉ cần giết hại một con voọc nhất lại là loài nằm trong sách đỏ này cũng đã đủ điều kiện để khởi tố.
Nam Phong - Thành Chung