Tỉnh Vĩnh Phúc dung túng cho Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA?

24/08/2016 10:32
Chí Nhân
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng chỉ đạo, ở đâu để xảy ra nạn khai thác trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Khoáng sản bị “ăn cắp”, chính quyền vẫn không hay

Sau hàng loạt giấy phép được tỉnh Vĩnh Phúc cấp tràn lan cho các đơn vị khai thác cát trên sông Lô, thuộc xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã khiến tình hình khai thác cát trở nên phức tạp, người dân thì mất đất, đê kè bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngay sau khi cấp loạt giấy phép, tỉnh Vĩnh Phúc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân, dư luận vì hậu quả của nó để lại vô cùng nghiêm trọng.

Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA đang "ăn cắp" khoáng sản ngay giữa ban ngày (Ảnh MC)
Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA đang "ăn cắp" khoáng sản ngay giữa ban ngày (Ảnh MC)

Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho rút 3 giấy phép khai thác cát trong tổng số 6 giấy phép khai thác cát trên sông Lô, đồng thời tiếp tục “ưu ái” cho 3 đơn vị được khai thác là Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phúc Lợi Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Hạ tầng Vân Nội nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa.

Tỉnh Vĩnh Phúc dung túng cho Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA?  ảnh 2

Ai làm ngơ cho doanh nghiệp "lộng hành" khai thác cát trên sông Lô mùa mưa bão?

(GDVN) - Gần đây, tại địa bàn huyện Sông Lô đang xảy ra tình trạng doanh nghiệp “tận thu” tài nguyên khoáng sản, kinh doanh, tập kết cát, sỏi lại diễn ra phức tạp.

Đặc biệt, đối với Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA khai thác cát trên sông Lô tràn lan đã được người dân, chính quyền xã Đôn Nhân ra văn bản, nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn “coi trời bằng vung”.

Theo các tài liệu báo cáo, công văn của UBND xã Đôn Nhân, Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA không chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện thả phao ranh giới được cấp phép.  Đồng thời khai thác ngoài phạm vi được cấp phép.

Bên cạnh đó, ngoài việc bất chấp pháp luật, Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA vẫn ngang nhiên khai thác cát gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian dài.

Trước thực trạng trên UBND xã Đôn Nhân đã nhiều lần báo cáo lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở TN&MT, UBND huyện Sông Lô để tăng cường kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Mới đây, người dân vẫn tiếp tục cung cấp thêm thông tin, hiện tại, giữa khu vực sông Lô trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng khai thác cát, mặc dù đang trong mùa mưa bão.

Qua quá trình tìm hiểu, tại các thôn Trung, Hạ, Thượng của xã Đôn Nhân, nhiều tàu cát, máy múc, tàu cuốc vẫn ngày đêm “ăn cắp” tài nguyên khoáng sản ngay sát bãi bồi. Tuy nhiên vẫn chưa có động thái quyết liệt của cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng trên.

Việc các doanh nghiệp khai thác rõ như ban ngày nhưng cán bộ địa phương xã Đôn Nhân vẫn cho rằng không có chuyện khai thác cát.

“Chúng tôi không phát hiện ra tàu cuốc, máy múc đang khai thác cát sát bãi bồi thôn Hạ!?”, một vị cán bộ xã trao đổi lại sau khi đi thực tế.

Còn ông Nguyễn Văn Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Nhân thì thừa nhận: Vị trí tàu cuốc, máy múc ở thôn Hạ là của Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA và Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Hạ tầng Vân Nội.

Việc tàu vào sát bãi bồi lấy cát như vậy là sai vị trí, xâm phạm bãi bồi và hành lang đê Sông Lô.

Sạt lở đất canh tác, đê kè bị đe dọa nghiêm trọng

Sau sự hoành hành của các doanh nghiệp khai thác cát đã khiến đất canh tác của người dân bị sạt lở, đê kè có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Qua các báo cáo của UBND xã Đôn Nhân cho thấy, việc sạt lở do khai thác cát không còn là chuyện xa lạ, chính quyền địa phương đã làm báo cáo nhiều lần nhưng sự việc vẫn không được giải quyết triệt để.

Đất canh tác của người dân sạt lở nghiêm trọng (Ảnh MC)
Đất canh tác của người dân sạt lở nghiêm trọng (Ảnh MC)

Cụ thể, Tại Công văn số 33/UBND, ngày 18/02/2016 của UBND xã Đôn Nhân nêu rõ, qua công tác kiểm tra và nhắc nhở nhiều lần xong đến nay Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện thả phao ranh giới được cấp phép.

Tỉnh Vĩnh Phúc dung túng cho Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA?  ảnh 5

Người dân kêu trời vì "cát tặc", lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đang ở đâu?

(GDVN) - Người dân xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc vô cùng bức xúc trước việc “cát tặc” hoành hành khiến bờ sông, đất canh tác bị sạt lở nghiêm trọng.

Đồng thời khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, gây sạt lở kè áp trúc chống sạt lở đê bối dài 5m, và sạt lở đất sản xuất nông nghiệp của người dân dài 132m, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngoài vị trí sạt lở đã xác định ở trên, còn có 2 điểm sạt lở mới có chiều dài 58m (điểm sạt lở rộng nhất có chiều rộng 10m) về phía hạ lưu ngoài thôn Trung. 2 biển báo mốc điểm mỏ của Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA có độ nghiêng rất lớn, có nguy cơ sạt lở xuống lòng Sông Lô.

Còn tại Báo cáo số 62/BC–UBND, ngày 18/03/2016 của UBND xã Đôn Nhân: Ngày 24/02/2016 qua kiểm tra thực tế tuyến kè áp trúc củng cố đê bối đoạn từ cống thôn Hạ lên đến bến đò Hạ đã sảy ra sạt lở nghiêm trọng, chân kè và thân kè có chiều dài 50m, điểm sạt lở rộng nhất lên tới gần 10m. Đồng thời có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đến ngày 26/02/2016 UBND xã Đôn Nhân tiếp tục kiểm tra thực địa đất sản xuất nông nghiệp của người dân tiếp tục bị sạt lở có chiều dài 12m và kè áp trúc bị sạt lở 7m.

Hoạt động khai thác cát khiến địa hình bị biến đổi rất nhiều (Ảnh MC)
Hoạt động khai thác cát khiến địa hình  bị biến đổi rất nhiều (Ảnh MC)

Đồng thời 2 cột mốc biển báo giao thông đường thủy bị dịch chuyển từ vị trí cũ đến vị trí mới khoảng 25m về phía Bối. Bên cạnh việc bất chấp pháp luật, Công ty CP Khoáng sản Đông Dương AVA vẫn ngang nhiên khai thác cát gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 08/04/2016, UBND xã Đôn Nhân đã kiểm tra tại vị trí soi Đôn Mục (Khu vực chưa được cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi) đã phát hiện 2 tàu đang khai thác cát sỏi trái phép, vị trí tàu cách mép bờ đất sản xuất khoảng 20 m, gây sạt lở nghiêm trọng đến đất canh tác sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Đôn Mục, Dân Chủ, Trung Kiên, chiều dài điểm sạt lở lên tới 80m, điểm rộng nhất khoảng 20m.

Xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu bảo kê cho “cát tặc”

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm điểm, phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và cửa biển diễn ra cuối năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên và khoáng sản, xử lý nghiêm những cán bộ có dấu hiệu vi phạm, bảo kê.

Kịp thời biểu dương những tấm gương trong công tác chống “cát tặc”; tuyên truyền mạnh mẽ hơn đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và đấu tranh chống tình trạng khai thác lậu cát, sỏi.

Ở đâu để xảy ra nạn khai thác trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Bí thư, chủ tịch, trưởng công an nơi đó phải bị xem xét đầu tiên.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ liên quan và hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương, xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh cho giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Trong một cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) chia sẻ, về mặt chủ trương thực hiện việc nạo vét, duy tu luồng lạch tận thu sản phẩm là một chủ trương rất tốt, thực chất đây là việc xã hội hóa đầu tư luồng lạch mà không sử dụng đến ngân sách, bên cạnh đó nhà đầu tư có lợi nhuận.

"Tuy nhiên, trên thực tế, có những nhà đầu tư thực sự chưa tuân thủ theo sự chuẩn tắc trong quá trình thực hiện dự án. Đơn vị nào chưa tuân thủ sự chuẩn tắc sẽ bị dừng, và buộc phải thu hồi giấy phép", ông Giang khẳng định.

Trước thực trang nạn khai thác cát trên địa bàn xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề nghị các cơ quan liên nghành cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn, truy trách nhiệm những người có liên quan có dấu hiệu bao che, bảo kê cho “cát tặc”.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Nhân