Toát mồ hôi khi tận "mục" trò chơi mạo hiểm của giới trẻ Sài thành

19/05/2012 06:08
Tiến Đạt/ Vietnamnet
Những cú ngã lăn nhào, trầy xước, bong gân, nặng hơn thì gãy tay gãy chân, chấn thương… là chuyện bình thường với những bạn trẻ thích trò chơi mạo hiểm.
Ra đời từ những năm 1960 tại Mỹ và du nhập vào Việt Nam khoảng từ trước năm 2007, chơi BMX (xe đạp địa hình) là một trong những thể loại của môn thể thao mạo hiểm X-Game được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đặc biệc là những teen nam thích cảm giác mạnh.
Ra đời từ những năm 1960 tại Mỹ và du nhập vào Việt Nam khoảng từ trước năm 2007, chơi BMX (xe đạp địa hình) là một trong những thể loại của môn thể thao mạo hiểm X-Game được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đặc biệc là những teen nam thích cảm giác mạnh.
BMX đòi hỏi người chơi phải gan dạ, tự tin, chịu đau và thường xuyên tập luyện mới có thể biểu diễn những động tác khó như: Xoay vòng trên không 180 độ, chạy lùi, bốc đầu… Các động tác phải chính xác, nhạy cảm, tinh tế, nếu không sẽ rất dễ chấn thương.
BMX đòi hỏi người chơi phải gan dạ, tự tin, chịu đau và thường xuyên tập luyện mới có thể biểu diễn những động tác khó như:  Xoay vòng trên không 180 độ, chạy lùi, bốc đầu… Các động tác phải chính xác, nhạy cảm, tinh tế, nếu không sẽ rất dễ chấn thương.
Recycle ICB, một nhóm những bạn yêu thích bộ môn này vẫn thường xuyên biểu diễn tại trung tâm thành phố.
Recycle ICB, một nhóm những bạn yêu thích bộ môn này vẫn thường xuyên biểu diễn tại trung tâm thành phố.
Công viên 23/9, bên hông nhà thờ Đức Bà (Quận 1)… là những điểm tập luyện quen thuộc của nhóm vào sáng chủ nhật và buổi chiều tối các ngày trong tuần. Nhóm thành lập đã gần 4 năm, hiện có gần 30 thành viên, tất cả đều trong độ tuổi teen.
Công viên 23/9, bên hông nhà thờ Đức Bà (Quận 1)… là những điểm tập luyện quen thuộc của nhóm vào sáng chủ nhật và buổi chiều tối các ngày trong tuần. Nhóm thành lập đã gần 4 năm, hiện có gần 30 thành viên, tất cả đều trong độ tuổi teen.

Tiến Đạt/ Vietnamnet