VIDEO: Cận cảnh công an truy đuổi bắt đối tượng "ăn hàng" trên xe buýt

07/06/2012 06:38
Thế Long - Nguyễn Tiến - Viết Cường
(GDVN) - Sau nhiều ngày theo dõi, những đối tượng “ăn hàng” trên xe buýt đã lần lượt bị các trinh sát của tổ công tác đặc biệt 142 CA TP HÀ Nội bắt giữ tại chỗ.

Khoảng 20h ngày 1//6, tổ công tác đặc biệt số 9 và số 10/142, do đồng chí Trương Quang Minh và Trần Hoàng Huy làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau một thời gian dõi đối tượng nam thanh niên này đã có hành vi móc điện thoại của một hành khách đi xe buýt.

Ngay lập tức đối tượng này đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác đặc biệt 142 bắt giữ. Sau đó các đối tượng này đã được đưa về công an phường Mai Dịch để đấu tranh làm rõ. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã phát hiện trên người đối tượng một chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy SII có trị giá khoảng 10 triệu đồng. Sau đó nạn nhân bị móc túi đã xác nhận chính là chiếc điện thoại của mình vừa bị lấy cắp.
Đối tượng Đào Hồng Qúy tại cơ quan công an.
Đối tượng Đào Hồng Qúy tại cơ quan công an.

Tại đây đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản được làm rõ là Đào Hồng Quý (SN 1990, trú tại tổ Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Mặc dù đã bị bắt quả tang vì hành vi trộm cắp tài sản, tuy nhiên khi hỏi về nguồn gốc chiếc điện thoại này Quý vẫn ngoan cố cho rằng, có người khác lấy trộm rồi bỏ vào túi của mình?!. Sau một hồi lực lượng công an đấu tranh, khai thác Quý mới chịu thừa nhận trực tiếp móc túi lấy chiếc điện thoại của khách đi xe buýt.

Tiếp đó, ngày 2/6/2012, Tổ công tác số 10/142 do đồng chí Trần Hoàng Huy làm đội trưởng phối hợp với đội kiểm tra giám sát số 2 thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang điều khiển chiếc xe máy Wave màu đỏ, BKS - 33 N6 8355 và đã bám theo mật phục.

Khi đến điểm dừng xe bus tại khách sạn Cầu Giấy, đối tượng ngồi sau xe máy, khoác ba lô màu đen đã nhảy xuống xe và lên xe bus tuyến 34, trong khi đó đối tượng còn lại vẫn tiếp tục điều khiển xe máy bám sát chiếc xe bus tuyến 34.

Khi chiếc xe bus đi đến cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đối tượng nam thanh niên khoác ba lô màu đen bước từ trên xe xuống  và lên xe máy BKS 33N6 8355. Lúc đó có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi mặc áo sơ mi trắng chạy theo xe bus hô to “dừng lại”.

Ngay lập tức tổ công tác đã đuổi theo chiếc xe máy BKS 33N6 8355. Đến cổng bệnh viện Y học cổ truyền trên đường Phạm Hùng - Hà Nội tổ công tác đã yêu cầu hai đối tượng trên dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính. 

Hai đối tượng Quang và Thêu cùng tang vật bị bắt giữ tại công an phường Dịch Vọng Hậu
Hai đối tượng Quang và Thêu cùng tang vật bị bắt giữ tại công an phường Dịch Vọng Hậu

Tại đây tổ công tác đã phát hiện trên người hai đối tượng có một chiếc ví da màu nâu bên trong có 850.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Trần Văn Dũng trú tại Thanh Chương Nghệ An, một chiếc máy điện thoại di động Nokia 1208 màu đen. Sau đó tổ công tác đã yêu cầu hai đối tượng trên về trụ sở công an phường Dịch Vọng Hậu để làm rõ sự việc.

Qua đấu tranh khai thác được biết, đối tượng trực tiếp trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1982, hiện đang trú quán tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy  và đối tượng điều khiển xe máy đi cùng tên Thêu, hiện đang làm nghề xe ôm. Quang khai nhận mỗi lần đi “ăn hàng” cùng, Quang đều chia cho Thêu 300 nghìn đồng tiền “phối hợp”.

Dưới đây là video các trinh sát 142 trực tiếp vây bắt đối tượng trộm cắp trên xe buýt do phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại lúc tối ngày 1/6.

Thế Long - Nguyễn Tiến - Viết Cường