"Việc quảng cáo đường link cá độ trên bongdaso.com là trái pháp luật"

27/06/2012 07:02
Hoàng Lực
(GDVN) -  “Tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, phương tiện khác nhau là vi phạm pháp luật, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự”, Luật sư Trần Minh Hải khẳng định.

Liên qua đến phản ánh của nhiều độc giả gửi đến báo Giáo dục Việt Nam, về việc không ít website tổng hợp tin tức về bóng đá có giao diện tiếng Việt đã sử dụng các hình ảnh, banner, đường link liên kết… dẫn tới các trang cá độ trong mùa Euro 2012.

Trao đổi với PV báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Luật sư Trần Minh Hải – Giám đốc điều hành Công ty Luật Ngân hàng Chứng khoán Đầu tư cho biết: "Theo quy định trong các bộ luật, nghị định văn bản dưới Luật hiện hành thì mọi hành vi cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, phương tiện đều vi phạm pháp luật. Nếu như có đầy đủ chứng cứ về hành vi này có thể khởi tố về tội danh đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc tại điều 248 và 249 Bộ Luật Hình sự (BLHS)".

Lời quảng cáo và cam kết rất thách thức các cơ quan quản lý trên trang m88.in được dẫn từ đường link liên kết trên trang bongdaso.com.
Lời quảng cáo và cam kết rất thách thức các cơ quan quản lý trên trang m88.in được dẫn từ đường link liên kết trên trang bongdaso.com.
Theo Luật sư Trần Minh Hải, cá độ bóng đá thực chất là một trò chơi có thưởng bị biến tướng. Nó cũng giống như việc cá độ đua ngựa, đua chó, đấu bò tót… Ở một số nước Châu Âu. Thực chất hiện nay, hình thức cá độ xâm nhập vào ngày càng nhiều lĩnh vực đặc biệt trong thể thao. Nó làm mất đi tính trung thực, fair-play trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.
"Dù bị cấm nhưng thực chất từ lâu cá độ bóng đá vẫn tồn tại âm thầm và ngày càng trở nên công khai. Nhất là trong các dịp tổ chức các giải bóng đá lớn như Euro, World cup, Champions League… khiến cho cơ quan chức năng luôn đau đầu trong việc đấu tranh với các loại tội phạm này", Luật sư Hải khẳng định.

Dẫn Bộ luật Hình sự, Luật sư Hải cho hay, tại điều 249 BLHS, người  tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. Người phạm tội thuộc có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Luật sư Trần Minh Hải, cá độ bóng đá là hình thức đánh bạc vi phạm pháp luật
Theo Luật sư Trần Minh Hải, cá độ bóng đá là hình thức đánh bạc vi phạm pháp luật

Đồng thời Luật sư Trần Minh Hải cho biết thêm, cá độ bóng đá được quy vào tội đánh bạc, việc đánh bạc được quy định rõ tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán:

"Việc đánh bạc trái phép được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm: Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc".
Đánh giá về việc một số trang web dùng nhiều chiêu quảng cáo, treo banner, đính đường link dẫn đến các trang cá cược bóng đá, Luật sư Trần Minh Hải nhận đinh: “Do cá độ bóng đá dưới mọi hình thức là việc làm bị cấm theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy mọi hình thức quảng cáo, giới thiệu về việc cá cược cũng trái pháp luật”.

Tuy nhiên Luật sư Hải cũng cho rằng, để đánh giá được hành vi phạm pháp của việc quảng bá, giới thiệu tại trên các trang mạng điện tử về thể lệ, cách thức chơi cá cược bóng đá là không dễ dàng. Việc chứng minh được đó là hoạt động cá cược bóng đá phải dựa vào hình thức chơi, số tiền cá cược, nội dung cá cược, để khẳng định hành vi đó là đúng hay sai.


Rất nhiều banner quảng cáo liên quan đến cá độ bóng đá trên trang bongdaso.com
Rất nhiều banner quảng cáo liên quan đến cá độ bóng đá trên trang bongdaso.com

"Cái khó là hiện nay chưa có hành lang pháp luật rõ ràng về việc cá cược bóng đá khác nhau thế nào với việc đánh bạc theo hình thức truyền thống. Mọi người thường nghĩ đánh bạc theo hình thức truyền thống là ngồi một nhóm người chơi xóc đĩa, đánh tú… Nhưng để xác định số tiền chơi mỗi lần cá cược tại các trận bóng là không dễ, họ có thể dùng hình thức chuyển tiền qua tin nhắn qua thẻ game rất khó xác định” – Luật sư Trần Minh Hải cho biết thêm.

Đối với trường hợp cụ thể trên trang bongdaso.com với những nội dung quảng bá về đường link cá cược, để xác định rõ hành vi phạm pháp theo Luật sư Trần Minh Hải cần căn cứ vào nhiều yếu tố.

"Trong đó quan trọng nhất là việc đơn vị chủ quản trang bongdaso.com có phải là đơn vị tổ chức hình thức cá cược này không? Đơn vị bongdaso.com được hưởng lợi gì từ hình thức cá cược này? Tuy những vấn đề đặt ra còn chưa được xác định, nhưng hình thức quảng bá, giới thiệu mời gọi tham gia việc cá cược bóng đá tại trang web này là trái quy định pháp luật", Luật sư Hải nhấn mạnh.

Từ thực tế, Luật sư Trần Minh Hải cũng nhận định: "Hiện nay trong hành lang luật pháp quy định về việc cấm cá độ, hoặc hình thức vui chơi có thưởng chưa được thể hiện rõ ràng. Bởi lẽ nó liên quan đế vấn đề kinh tế, số tiền, hiện vật trị giá. Trong hệ thống luật pháp nước ta hiện nay chỉ duy trì sổ xố kiến thiết, một hình thức vui chơi có thưởng."
Qua đó, Luật sư Trần Minh Hải nhận định: "Cái khó là hiện nay là chúng ta chưa có những văn bản hành lang cho việc cấm hành vi các cược trong bóng đá, hình thức cá độ bóng đá. Cùng với đó là việc lỏng lẻo khâu quản lý tại các địa phương, trình độ cán bộ quản lý kém, trong khi đó việc liên kết cá cược bóng đá trên mạng onile ngày cảng phát triển. Từ đó cần có những phương thức giải quyết một là rõ ràng trong khâu xử lý nghiêm cấm việc cá cược đánh bạc. Thứ hai là chấp nhận việc cá cược bóng đá, nhưng cần phải có cách thức quản lý phù hợp".

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này tới bạn đọc...
Hoàng Lực