Vĩnh Phúc: Phát hiện một xác thiếu nữ chết nổi trên hồ Đại Lải

19/01/2012 08:59
Hải Sơn
(GDVN) - Khoảng 8h10 phút ngày 18/1, người dân địa phương phát hiện xác một cô gái trên hồ Đại Lải thuộc địa phận xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên đang phân hủy.
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8h sáng 18/1, một người đang trên đường đi chợ đã nhìn thấy xác của một cô gái đang dạt vào mép nước bờ hồ trong tình trạng nằm sấp.

Trên người nạn nhân mặc áo cộc tay và quần bò màu xám, trên tay nạn nhân còn đeo một chiếc nhẫn vàng. Bên cạnh hiện trường người dân còn phát hiện một áo khoác màu đen bên cạnh thi thể nạn nhân.

Cơ quan Công an thị xã Phúc Yên khám nghiệm tử thi
Cơ quan Công an thị xã Phúc Yên khám nghiệm tử thi

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Phúc Yên đã đến hiện trường tiến hành trục vớt và khám nghiệm tử thi.

Được biết, nạn nhân khoảng hơn 20 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân đã chết trong thời gian khoảng 3- 4 ngày nay, trên đầu có nhiều vết dao chém, đốt sống cổ của nạn nhân bị gãy do một vật cứng đập vào. Bước đầu, Cơ quan CA xác định, nạn nhân có thể bị chết do có người cố ý sát hại.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CA thị xã Phúc Yên điều tra làm rõ.
Hải Sơn