“Vụ giết voọc xảy ra ở Tây Nguyên"

19/07/2012 10:40
Đình Hường
(GDVN) - “Vụ giết voọc xảy ra ở Tây Nguyên. Chi cục đã lập tức chỉ đạo các hạt kiểm lâm toàn tỉnh và phối hợp với công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác định địa điểm voọc bị sát hại cục”, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ông Phan Tuấn cho biết.
Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, tối 16-7, trên trang Facebook có tên Quang Nguyen Van đã chia sẻ những tấm ảnh ghi lại cảnh một nhóm thanh niên (được cho là quân nhân của một đơn vị đang làm đường) đang làm thịt, hành hạ hai con voọc... Sau khi những tấm ảnh này được đẩy lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ lớn trong cư dân mạng. Ngay sau đó trang Facebook này đã được chủ nhân khóa lại, không thể truy cập.

Căn cứ vào những hình ảnh trên, các chuyên gia về động vật học cho biết: “đây là voọc chà vá chân xám với số lượng cá thể trong tự nhiên còn rất ít, có nguy cơ tuyệt chủng cao, nằm trong nhóm IB, bị nghiêm cấm săn bắn”.
Trước khi giết hại con voọc đang mang thai, đám thanh niên này hành hạ nó bằng cách nhét vào miệng nó một điếu thuốc lá để làm trò giải trí. (ảnh: internet).
Trước khi giết hại con voọc đang mang thai, đám thanh niên này hành hạ nó bằng cách nhét vào miệng nó một điếu thuốc lá để làm trò giải trí. (ảnh: internet).

Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ông Phan Tuấn cho hay: “địa bàn phân bố của loài voọc này nằm trong vành đai rừng khu vực tỉnh Quảng Nam - Tây Nguyên. Chi cục đã lập tức chỉ đạo các hạt kiểm lâm toàn tỉnh và phối hợp với công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác định địa điểm voọc bị sát hại”.

“Ban đầu chúng tôi nghi ngờ địa điểm hai con voọc bị giết nằm tại huyện Tây Giang. Tuy nhiên, sau khi chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang và công an điều tra thì trên địa bàn không có đơn vị bộ đội nào đang làm đường. Các hạt kiểm lâm khác cũng xác nhận hai con voọc trên không bị giết hại tại Quảng Nam. Chúng tôi cho rằng nhóm người sát hại hai con voọc nói trên thuộc đoàn bộ đội công binh đóng ở Tây Nguyên” - ông Tuấn cho biết thêm.

Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, người nào săn bắt, giết động vật hoang dã quý hiếm bị cấm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Nếu phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Theo một luật sư, chưa rõ hành vi của các thanh niên trong ảnh là có tổ chức hay không nhưng căn cứ vào các bức ảnh, có thể nhận định hành vi giết hại con voọc có sự tham gia chứng kiến của nhiều người.

Trên trang Facebook của Quang Nguyen Van có cả hình ảnh một người mặc quân phục đứng trước một chiếc xe mang biển số quân đội AC-4990. Đã có dư luận cho rằng người thanh niên này - trong thời điểm giết voọc, là quân nhân thuộc Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên). Lãnh đạo đơn vị này cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Theo quy định của Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự, Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự, nếu người giết voọc là quân nhân thì thẩm quyền điều tra, xét xử sẽ thuộc cơ quan điều tra trong quân đội và tòa án quân sự. Nếu người giết voọc không còn phục vụ trong quân đội mà kết quả điều tra cho thấy hành vi của họ được thực hiện trong thời gian phục vụ trong quân đội thì việc xét xử sẽ do TAND xét xử, trừ khi hành vi đó liên quan đến bí mật quân đội.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI, Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: “Nếu có quân nhân tham gia, sẽ xử lý nghiêm minh”. 
Có dư luận cho rằng những người thực hiện việc giết con voọc ngũ sắc và đưa ảnh lên Internet là quân nhân của Quân đoàn 3 thực hiện thi công tuyến đường tuần tra biên giới. Về việc này, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh quân đoàn 3. Ông cho biết:
“Sáng 18-7, tôi mới nhận được thông tin trên và ngay lập tức đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, phối hợp với Quân đoàn để xác minh. Nếu đúng là có quân nhân của Quân đoàn 3 liên quan đến vụ việc này, chúng tôi sẽ chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng điều lệnh quân đội và pháp luật!”.
Đình Hường