“Xe buýt Xanh – Green Bus” - Hành động nhỏ, thay đổi lớn

25/04/2013 00:15
Trần Mai
(GDVN) - Văn minh xe buýt không phải là vấn đề mới nhưng vẫn luôn nóng. Cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như dự án “Nào ta cùng buýt” năm 2012 hay chương trình “Tiếng nói thanh niên với hình ảnh buýt thân thiện”; dự án “Xe buýt Xanh – Green Bus” bắt đầu khởi động từ ngày 21/04/2013 và kéo dài đến 25/05/2013 đang đón nhận được sự quan tâm của các bạn tình nguyện viên và hành khách đi xe buýt.

Là phương tiện giao thông công cộng phổ biến trong khu vực nội đô, câu chuyện về xe buýt luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Học sinh, sinh viên, công nhân viên chức hay bất kì ai sử dụng xe buýt là phương tiện đi lại đều có kỳ vọng về hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện và ngày một tiện lợi hơn. Những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của xe buýt như thái độ phục vụ của nhân viên có lúc chưa lịch sự, tình trạng hành khách bị kẻ gian móc túi, nhồi nhét khách, hay đón, trả khách không đúng bến, bỏ bến của các tuyến buýt nội đô trong giờ cao điểm… vẫn đang là những bất cập hiện nay.

Xuất phát từ thực trạng trên, cũng như nhận thấy sự cấp thiết trong việc thay đổi nhận thức, hướng tới mục tiêu “hành động nhỏ, thay đổi lớn”, CLB 350 Việt Nam quyết định thực hiện dự án “Xe Buýt Xanh - Green Bus” trên một số tuyến xe buýt trọng điểm ở Hà Nội trong thời gian từ 21/04/2013 đến 25/05/2013.

Những khẩu hiệu ý nghĩa nằm trong chiến dịch xe buýt xanh
Những khẩu hiệu ý nghĩa nằm trong chiến dịch xe buýt xanh

Ngay sau khi ra quân, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều người. Chia sẻ về điều này, bạn Nguyễn Bá Minh – tình nguyện viên của CLB 350 Việt Nam, hiện đang là sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa Hà Nội hào hứng: “ Công việc của bọn mình cũng khá thú vị, đó là đứng ở các điểm xe bus với những bức vẽ ngộ nghĩnh về chủ đề xe buýt, khuyến khích mọi người để cuống vé vào những chiếc giỏ được tái chế từ túi ni lông. Qua 3 ngày tham gia hoạt động này, mình cảm thấy mọi người khá tò mò và hứng thú. Mọi người xuống xe buýt, nhìn và đặt rất nhiều câu hỏi cũng như góp ý thêm các đề xuất cho chương trình.”

Còn với Lan – cô sinh viên năm thứ nhất ĐH Lao động xã hội, lần đầu tham gia vào hoạt động tình nguyện như thế này lại có những cảm nhận riêng: “ Mình ấn tượng rất nhiều với các bác tài xế. Khi nhìn thấy bọn mình đứng ở đầu bến xe buýt, các bác rất ủng hộ. Minh nhớ có bác tài ở tuyến buýt 32 đã bảo bọn mình lên xe buýt đi 1 vòng để giới thiệu cụ thể cho hành khách trên xe”.

Các bạn trong câu lạc bộ 350 Việt Nam tích cự tuyên truyền chiến dịch " xe buýt xanh" tới mọi người
Các bạn trong câu lạc bộ 350 Việt Nam tích cự tuyên truyền  chiến dịch " xe buýt xanh" tới  mọi người

Trong lúc chờ xe buýt, Bác Hòa, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội cũng bày tỏ sự quan tâm của mình: “ Bác thấy hoạt động này rất sáng tạo. Để mọi người cùng biết và có những thay đổi tích cực, các bạn tình nguyện viên có thể cùng di chuyển trên xe hay đứng tại các bến xe buýt tập trung đông người như trung chuyển Cầu Giấy, ĐH Quốc gia, trung chuyển Long Biên…”

Song song với chương trình “"Xe Buýt Xanh - Green Bus", các hoạt động trong giờ cao điểm như quản lí xe dừng đỗ và trả khách đúng bến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hành khách trong việc thực hiện nội quy xe buýt đã góp phần nâng cao hình ảnh xe buýt trong mắt mọi người.

Trần Mai