Yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa xong mặt cầu Thăng Long trước 19/5

16/05/2012 18:40
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa xong mặt cầu Thăng Long trước 19/5. Khởi tố vụ án phá rừng Phong Nha... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 16/5.
Yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa xong mặt cầu Thăng Long trước 19/5
Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, sau nhiều lần sửa chữa, mặt cầu Thăng Long (Hà Nội) vẫn tiếp tục nứt. Trước tình hình đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân phải tiến hành sửa chữa xong mặt cầu Thăng Long để bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trước ngày 19/5. 
Hư hỏng nghiêm trọng xuất hiện ở làn đường theo hướng Nội Bài - Phạm Văn Đồng. Ảnh: ktdt.com.vn.
Hư hỏng nghiêm trọng xuất hiện ở làn đường theo hướng Nội Bài - Phạm Văn Đồng. Ảnh: ktdt.com.vn.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng đường bộ chỉ đạo, đôn đốc việc sửa chữa những tồn tại hư hỏng và các thủ tục để tiến hành bàn giao công trình đúng thời hạn.
Khởi tố vụ án phá rừng Phong Nha
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 16/5, đại tá Nguyễn Văn Hiệu, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định khai thác và bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ba cây sưa trị giá hàng trăm tỉ đồng bị đốn hạ ở rừng Phong Nha. Ảnh: TTO.
Ba cây sưa trị giá hàng trăm tỉ đồng bị đốn hạ ở rừng Phong Nha. Ảnh: TTO.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Thiệu, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Quảng Bình), sáng 16/5 công an đã nhận được báo cáo của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và lập tức ra quyết định khởi tố vụ án.

Đây là vụ án phức tạp do phải giám định và dựng lại hiện trường, nhưng phía công an cho biết sẽ làm nghiêm túc để xử lý đúng người đúng tội.
Bạc Liêu: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện bị điện giật chết
Thanh Niên Online đưa tin, sáng 16/5, một người dân phát hiện ông Phạm Văn Hiện (49 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Đông Hải, Bạc Liêu) nằm chết trên bờ vuông tôm của gia đình.

Trước cái chết bất thường của ông chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, người thân và chính quyền địa phương liền báo Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an H.Đông Hải xác định nguyên nhân ông Hiện tử vong là do bịđiện giật.
Được biết, trước khi làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, ông Hiện từng làm Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng H.Đông Hải, sau đó giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Điền (cùng huyện Đông Hải).

15.000 người ở Bắc Trung Bộ bị ung thư mỗi năm
Nguồn tin trên Vietnam+, chiều 16/5, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Hội Ung thư Việt Nam phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng những tiến bộ y học trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý ung bướu.
Ảnh minh họa. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.
Ảnh minh họa. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.

Hội thảo được thực hiện là cơ hội tốt để bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói riêng và ngành y tế Nghệ An nói chung được học tập, chia sẻ kinh nghiệm cùng hướng tới mục đích làm sao để điều trị bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ ngày một tốt hơn.

Công an mai phục 'đinh tặc' cầu Cần Thơ

Trước nạn rải đinh trên cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo công an theo dõi xử lý "đinh tặc".

Cầu Cần Thơ là cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á nối hai bờ sông Hậu được khánh thành hơn hai năm trước. Ảnh: Thiên Phước.
Cầu Cần Thơ là cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á nối hai bờ sông Hậu được khánh thành hơn hai năm trước. Ảnh: Thiên Phước.

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cho biết, đã yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Công an Vĩnh Long và chính quyền địa phương ở hai bên cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á bàn biện pháp xử lý triệt để nạn rải đinh và vật nhọn trên cầu. Trong đó, không loại trừ khả năng công an mai phục bắt quả tang người rải đinh để xử lý nghiêm.
Đảng cầm quyền Hàn Quốc có chủ tịch mới

Tuổi Trẻ Online đưa tin, Đảng cầm quyền Saenuri ở Hàn Quốc ngày 14/5 đã bầu ông Hwang Woo Yea, một thẩm phán chuyển sang làm nghị sĩ, là chủ tịch mới của đảng trong nhiệm kỳ năm năm tiếp theo, theo Hãng tin Yonhap.

Bà Park Geun Hye trao lại lá cờ của Đảng Saenuri cho lãnh đạo mới, ông Hwang Woo Yea. Ảnh: Reuters.
Bà Park Geun Hye trao lại lá cờ của Đảng Saenuri cho lãnh đạo mới, ông Hwang Woo Yea. Ảnh: Reuters.

Tại đại hội đảng ở Seoul, ông Hwang, 65 tuổi, đã đánh bại tám ứng cử viên khác để nắm cương vị chủ tịch đảng, Yonhap dẫn lời ủy ban bầu cử của Saenuri. Ông Hwang có quan hệ mật thiết với cựu lãnh đạo đảng Park Geun Hye, được coi là ứng viên hàng đầu của Saenuri trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Ông Hwang tham gia chính trị từ năm 1996 và đã bốn lần đắc cử nghị sĩ ở khu vực bầu cử Incheon, tây Seoul. Trước khi chuyển sang chính trị, ông từng làm thẩm phán ở nhiều tòa án lớn tại Seoul và các vùng khác của Hàn Quốc.
Sudan từ chối trung chuyển dầu cho Nam Sudan
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, ngày 15/5, Tổng thống Sudan Omar al - Bashir cho biết: “Khi đóng đường ống dẫn dầu, Nam Sudan nói rằng họ sẽ hủy diệt chúng tôi. Họ đóng đường ống nhưng chìa khóa lại nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép đường ống hoạt động trừ phi an ninh của Sudan được tuyệt đối đảm bảo và không có bất kỳ đe dọa nào đối với công dân và khu vực biên giới của chúng tôi”.      

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sau khi tuyên bố độc lập vào tháng 7/2011, Nam Sudan kiểm soát tới 3/4 tổng sản lượng dầu mỏ của cả 2 nước. Dù phải xuất khẩu dầu qua lãnh thổ Sudan nhưng Nam Sudan vẫn chưa thống nhất được mức phí trung chuyển với nước láng giềng. Tháng 1/2012, Nam Sudan quyết định tạm ngừng sản xuất khi Sudan thu giữ dầu của nước này với lý do chưa nhận được phí trung chuyển.
Hải Phong (Tổng hợp)