Bầu Đức bán phá giá căn hộ Thanh Bình

02/10/2012 10:27
Theo Người lao động
Theo nhận định của các môi giới nhà đất, việc đưa giá bán căn hộ Thanh Bình ra thấp như thế này có thể xem là ông Đoàn Nguyên Đức  đã chính thức bán phá giá căn hộ.
Sáng 2/10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức cho mở cửa căn hộ mẫu dự án Thanh Bình nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 – TP.HCM cho khách hàng tham quan để chuẩn bị chào bán ra thị trường. Theo thông tin ban đầu, trong đợt này sẽ có 620 căn hộ được tung ra bán với giá trung bình từ 950USD/m2 trở lên, tức gần 20 triệu đồng/m2 (giao nhà thô và chưa thuế giá trị gia tăng). Được biết, các căn hộ dự án trên có hai loại diện tích là 73m2 (2 phòng ngủ) và 113m2 (3 phòng ngủ).
Phối cảnh dự án Thanh Bình
Phối cảnh dự án Thanh Bình
Khách hàng mua căn hộ sẽ đóng trước 30% giá trị căn hộ, 40% tiếp theo sẽ đóng trong thời gian 30 tháng, 25% còn lại sẽ đóng khi giao nhà và 5% sẽ nộp khi hoàn tất giấy chủ quyền. Còn thông tin từ chủ dự án thì ngân hàng sẽ vào ngay từ đầu và sẵn sàng cho khách hàng vay 70% của phần giá trị căn hộ phải nộp lúc đầu, không cần chứng minh thu nhập. Như vậy, khách hàng chỉ cần có số tiền khoảng 10% giá trị căn hộ (trên dưới 150 triệu đồng) cũng có thể mua được. Hiện dự án đã xây xong phần móng và đang xây dựng 2 tầng hầm, dự kiến thời gian bàn giao căn hộ trong quý I/2015.
Phối cảnh dự án Thanh Bình
Phối cảnh dự án Thanh Bình
Theo nhận định của các môi giới nhà đất, việc đưa giá bán căn hộ Thanh Bình ra thấp như thế này có thể xem là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức bán phá giá căn hộ như trong tuyên bố trước các cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức cuối tháng 4 vừa qua. Cụ thể bầu Đức từng tuyên bố sẽ bán các căn hộ của mình với mức giá bằng 50% so với các dự án có cùng vị trí. Dự án Thanh Bình hiện nằm cách quận 1 khoảng 1,5km, đối diện với siêu thị LotteMart, gần Trường đại học Tôn Đức Thắng, gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng... Hiện một số dự án căn hộ ở gần đó có giá bán từ 1.500USD/m2 trở lên (tức khoảng 31,5 triệu đồng/m2).
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Người lao động