Cận cảnh dự án Megastar Dominium thu 100% tiền nhà rồi "đắp chiếu"

22/04/2013 10:18
B.A
(GDVN) - Sau nhiều năm khởi công xây dựng, huy động đến 100% vốn của khách hàng, Megastar Dominium - dự án được xem là khả thi nhất của tập đoàn Vina Megastar bỗng nhiên ngừng thi công khiến hàng trăm khách hàng mua nhà tại đây như "ngồi trên lửa".
Nằm ngay đầu trục đường vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, dự án C2 Xuân Đỉnh do Công ty cổ phần Phát triển nhà DAI–CHI trực thuộc tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư được chào bán từ năm 2009. Ở thời điểm đó, để mua được một suất căn hộ tại dự án này là may mắn của không ít khách hàng.
Nằm ngay đầu trục đường vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, dự án C2 Xuân Đỉnh do Công ty cổ phần Phát triển nhà DAI–CHI trực thuộc tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư được chào bán từ năm 2009. Ở thời điểm đó, để mua được một suất căn hộ tại dự án này là may mắn của không ít khách hàng.
Tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới hoàn thiện phần xây thô, chưa đi vào hoàn thiện nội thất và dừng thi công từ tháng 3/2012.
Tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới hoàn thiện phần xây thô, chưa đi vào hoàn thiện nội thất và dừng thi công từ tháng 3/2012.
Khách hàng nghi ngờ chủ đầu tư chiếm dụng vốn vì đã đóng đến 100% không thể có chuyện không làm xong nhà bàn giao cho khách
Khách hàng nghi ngờ chủ đầu tư chiếm dụng vốn vì đã đóng đến 100% không thể có chuyện không làm xong nhà bàn giao cho khách
Công trường không có ai làm việc ngoại trừ anh bảo vệ.
Công trường không có ai làm việc ngoại trừ anh bảo vệ.
Trước đó, trong công văn gửi các khách hàng, đại diện chủ đầu tư hứa tháng 5/2013 sẽ bàn giao nhà nhưng khi đến thực địa tại đây, nhiều khách hàng cám cảnh:“Căn cứ thực tế là tại công trường không có ai làm việc, chúng tôi không thấy có cơ sở nào để 30/05/2013 công ty bàn giao nhà cho chúng tôi”.
Trước đó, trong công văn gửi các khách hàng, đại diện chủ đầu tư hứa tháng 5/2013 sẽ bàn giao nhà nhưng khi đến thực địa tại đây, nhiều khách hàng cám cảnh:“Căn cứ thực tế là tại công trường không có ai làm việc, chúng tôi không thấy có cơ sở nào để 30/05/2013 công ty bàn giao nhà cho chúng tôi”.

Sốt ruột, nhiều khách hàng mua nhà tại đây đưa ra giải pháp sẽ nhận nhà phần thô để tự hoàn thiện còn hơn nhìn tòa nhà "bất động" theo năm tháng. Tuy nhiên giải pháp này cũng khó mà thực hiện bởi tòa nhà vẫn chưa được đấu nối điện, nước hoàn thiện. Thang máy của tòa nhà đã lắp nhưng theo tính toán của khách hàng việc chuyển nguyên vật liệu lên để hoàn thiện tòa nhà cũng khó vì mỗi lần đưa hàng lên căn hộ của mình khách phải trả phí đi thang máy.
Sốt ruột, nhiều khách hàng mua nhà tại đây đưa ra giải pháp sẽ nhận nhà phần thô để tự hoàn thiện còn hơn nhìn tòa nhà "bất động" theo năm tháng. Tuy nhiên giải pháp này cũng khó mà thực hiện bởi tòa nhà vẫn chưa được đấu nối điện, nước hoàn thiện. Thang máy của tòa nhà đã lắp nhưng theo tính toán của khách hàng việc chuyển nguyên vật liệu lên để hoàn thiện tòa nhà cũng khó vì mỗi lần đưa hàng lên căn hộ của mình khách phải trả phí đi thang máy.
Vì thế, khách hàng chỉ còn biết trông chờ vào "lời hứa" của chủ đầu tư. Trong khi đó, chủ đầu tư cho biết cuối tháng 4 này, công ty sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để mong khách hàng thông cảm với tình hình khó khăn chung của thị trường, hợp tác với chủ đầu tư để hoàn thiện căn hộ.
Vì thế, khách hàng chỉ còn biết trông chờ vào "lời hứa" của chủ đầu tư. Trong khi đó, chủ đầu tư cho biết cuối tháng 4 này, công ty sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để mong khách hàng thông cảm với tình hình khó khăn chung của thị trường, hợp tác với chủ đầu tư để hoàn thiện căn hộ.
B.A