Căn hộ 9,83 tỉ đồng ở Đà Nẵng lên Thời báo phố Wall

17/10/2013 09:17
Lâm Giang
(GDVN) - Các căn hộ trong dự án này (không bao gồm nội thất) đã được rao bán với giá 9,83 tỉ đồng (466.000 USD) hồi tháng 4 năm nay trên Sotheby's International Realty.
Tờ Thời báo phố Wall (Wall Street Journal) hôm 16/10 đã cho đăng tải loạt ảnh về khối căn hộ cao cấp nằm ven bờ biển đang rao bán tại Đà Nẵng. Nó được mô tả là những căn hộ nằm trong khu nghỉ mát sang trọng tại Đà Nẵng, từ mọi căn phòng đều có thể nhìn ra bãi biển hoang sơ. 
Tòan cảnh khu nghỉ mát cao cấp
Tòan cảnh khu nghỉ mát cao cấp

Theo tờ báo, những căn hộ cao cấp hiện đại này là một phần của dự án Hyatt Regency Danang Residences của William Mitchell, một nhà tư vấn khách sạn Úc có trụ sở tại Hồng Kông.

Ông Mitchell đã mua khu đất này trong tháng 11 năm 2010 với giá 350.000 USD, mức giá theo ông là "rất tốt vào thời điểm đó".

Khi công trình được hoàn thành vào tháng 11 năm 2011, ông Mitchell ngay lập tức dành một tòa nhà căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm để cho thuê làm khách sạn. Mức giá cho thuê những căn hộ như thế này vào mùa cao điểm có thể lên tới 450 USD/đêm. 

"Chắc chắn tôi hiểu (quá trình) đầu tư vào các quốc gia khác đang phát triển", ông Mitchell, người đã từng đầu tư vào bất động sản ở Quảng Châu, Trung Quốc, vào năm 1999 và sau đó đã bán lấy lời năm 2005, cho biết.

Mọi căn nhà đều hướng ra biển.
Mọi căn nhà đều hướng ra biển.
Nội thất của các căn phòng được thiết kế pha lẫn phong cách Á và Âu nhưng toát lên vẻ sang trọng và hiện đại.
Khu nghỉ mát nằm cách hai sân golf, Montgomerie Links và Danang Golf Club Việt Nam, chỉ khoảng 2 km, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km. 
Khu nghỉ mát này gồm 2 tòa nhà 12 tầng, một số tòa nhà thấp hơn kèm các khu dịch vụ như nhà hàng, khu spa, phòng tập thể dục, bể bơi.
Theo ông Mitchell, những căn hộ tại đây là một khoản đầu tư "lớn nhưng an toàn" và sẽ thu hút nhiều người, kể cả những gia đình hoặc các cặp vợ chồng, người độc thân đang tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 hoặc thứ 3 làm nơi nghỉ ngơi.
Mitchell chỉ dành 90 ngày ở Việt Nam mỗi năm đã đặt ra mục tiêu ban đầu là sẽ bán hết các căn hộ tại đây trong vòng hai năm.  
Các căn hộ trong dự án này (không bao gồm nội thất) đã được rao bán với giá 9,83 tỉ VNĐ (466.000 USD) hồi tháng 4 năm nay trên Sotheby's International Realty tại Việt Nam do ông Michael Piro là Giám đốc điều hành.
Các tòa nhà căn hộ 12 tầng hướng ra biển.
Các tòa nhà căn hộ 12 tầng hướng ra biển.
Nội thất sang trọng
Nội thất sang trọng
Nội thất của Hyatt.
Nội thất của Hyatt.
Phong cách Á, Âu pha trộn trong thiết kế nội thất.
Phong cách Á, Âu pha trộn trong thiết kế nội thất.
Mỗi căn hộ như thế này không bao gồm nội thất được rao bán với giá 9,83 tỷ VNĐ.
Mỗi căn hộ như thế này không bao gồm nội thất được rao bán với giá 9,83 tỷ VNĐ.
Một phần của khu nghỉ mát được sử dụng làm khách sạn với giá lên tới 450 USD/đêm.
Một phần của khu nghỉ mát được sử dụng làm khách sạn với giá lên tới 450 USD/đêm.
Thiết kế phòng tắm
Thiết kế phòng tắm
Toàn cảnh khu nghỉ mát về đêm.
Toàn cảnh khu nghỉ mát về đêm.

Ông Mitchell đã mua khu đất này trong tháng 11 năm 2010 với giá 350.000 USD, mức giá theo ông là "rất tốt vào thời điểm đó".
Khi công trình được hoàn thành vào tháng 11 năm 2011, Ông Mitchell ngay lập tức dành một tòa nhà căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm để cho thuê làm khách sạn. Mức giá cho thuê những căn hộ như thế này vào mùa cao điểm có thể lên tới 450 USD/đêm. 
"Chắc chắn tôi hiểu (quá trình) đầu tư vào các quốc gia khác đang phát triển", ông Mitchell, người đã từng đầu tư vào bất động sản ở Quảng Châu, Trung Quốc, vào năm 1999 và sau đó đã bán lấy lời năm 2005, cho biết.
Ông Mitchell đã mua khu đất này trong tháng 11 năm 2010 với giá 350.000 USD, mức giá theo ông là "rất tốt vào thời điểm đó".
Khi công trình được hoàn thành vào tháng 11 năm 2011, Ông Mitchell ngay lập tức dành một tòa nhà căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm để cho thuê làm khách sạn. Mức giá cho thuê những căn hộ như thế này vào mùa cao điểm có thể lên tới 450 USD/đêm. 
"Chắc chắn tôi hiểu (quá trình) đầu tư vào các quốc gia khác đang phát triển", ông Mitchell, người đã từng đầu tư vào bất động sản ở Quảng Châu, Trung Quốc, vào năm 1999 và sau đó đã bán lấy lời năm 2005, cho biết.
Lâm Giang