Chủ đầu tư Lilama 52 Lĩnh Nam thừa nhận tự ý nâng tầng, chậm tiến độ

30/10/2012 06:51
HL
(GDVN) - Tại buổi làm việc sáng ngày 29/10 cùng hơn 200 khách hàng mua nhà, đại diện tại dự án Lilama 52 Lĩnh Nam đã nhận lỗi chậm tiến độ và tự ý nâng tầng, tăng diện tích dự án này.

Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Lilama 52 Lĩnh Nam (Hà Nội) đang như “ngồi trên đống lửa” khi đã đóng đến 70 – 95% giá trị căn hộ nhưng đến nay dự án vẫn chưa xây xong phần thô và không biết đến khi nào mới hoàn thiện bàn giao. 

Thêm vào đó, chủ đầu tư là Công ty Lilama Hà Nội cũng tự ý tăng diện tích căn hộ rồi ép khách hàng phải nộp khoản tiền chênh thêm. Điều này khiến khách hàng mua nhà tại dự án chung cư 52 Lĩnh Nam bức xúc cho rằng đang bị chủ đầu tư “chiếm dụng vốn”.

Các khách hàng phản đối chủ đầu tư Lilama tự ý tăng diện tích căn hộ
Các khách hàng phản đối chủ đầu tư Lilama tự ý tăng diện tích căn hộ


Thêm vào đó, theo nhiều phản ánh của khách hàng, chủ đầu tư dự án Lilama 52 Lĩnh Nam cũng vi phạm pháp luật xây dựng cụ thể khi tự ý nâng tầng nhiều hơn so với thiết kế mà chưa có giấy phép.

Trước sức ép và sự đấu tranh gay gắt của khách hàng, sáng ngày 29/10/2012, đại diện chủ đầu tư dự án Lilama 52 Lĩnh Nam Công ty Lilama Hà Nội đã có buổi gặp gỡ nhằm giải thích những khúc mắc của khách hàng. Tại buổi làm việc sáng ngày 29/10 cùng hơn 200 khách hàng mua nhà tại dự án Lilama 52 Lĩnh Nam, đại diện phía Lilama Hà Nội có ông Ngô Công Cường - Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Quốc Tùng - Tổng giám đốc Công ty Lilama Hà Nội đã thẳng thắn nhận lỗi chậm tiến độ và tự ý nâng tầng, tăng diện tích dự án này.

Qua đó, cách giải quyết được chủ đầu tư đưa ra như sau: Về việc chậm tiến độ, ông Đặng Quốc Tùng đứng ra xin lỗi khách hàng và hứa trong 15 ngày tới sẽ gửi đến khách hàng chi tiết thông báo tiến độ và kế hoạch giao nhà. Theo dự kiến được chủ đầu tư đưa ra: Đầu năm 2013 dự án Lilama 52 Lĩnh Nam sẽ  được khởi động lại và cuối năm 2013 sẽ giao nhà cho khách.

Về việc tăng tầng, theo khẳng định của đại diện chủ đầu tư là có giấy phép nhưng do điều kiện nên hiện nay Công ty cổ phần Lilama Hà Nội không có đủ điều kiện để tăng tầng theo dự kiến. Do vậy với khách hàng đã mua căn hộ tại các tầng tăng thêm sẽ được Công ty Lilama Hà Nội hoàn trả lại vốn và có tính lãi.

Cũng trong buổi làm việc với chủ dự án, đại diện khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư phải sớm đưa ra chi tiết kế hoạch tổng thể khởi động và xây dựng dự án này trong thời gian tới (tức 15 ngày sau - pv). Cùng với đó Công ty cổ phần Lilama Hà Nội phải đền bù thiệt hại cho tất cả khách hàng vì việc chậm tiến độ.

Theo ghi nhận của phóng viên trong buổi làm việc hầu hết khách hàng chấp nhận với phương  án của Lilama Hà Nội đưa ra. Tuy nhiên "sau 15 ngày tới, nếu Công ty Lilama Hà Nội không có câu trả lời rõ ràng khách hàng sẽ tiếp tục đấu tranh”, một khách hàng mua nhà dự án Lilama 52 Lĩnh Nam cho biết.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

HL