Hà Nội: Hơn 1.000 dự án phải giải phóng mặt bằng

09/11/2012 07:31
Theo VnMedia
Theo thống kê của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Hà Nội, thủ đô hiện đang có đến 1.047 dự án phải GPMB với tổng diện tích đất phải thu hồi 10.358ha.
Tính đến hết tháng 7/2012, mới chỉ hoàn thành thu hồi đất 67 dự án và 43 dự án theo phân kỳ đầu tư. Mặc dù chưa có một thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn trong số gần 1.000 dự án chưa GPMB, có một con số không nhỏ là các dự án BĐS. TP Hà Nội cũng còn khoảng 500 dự án vướng quy hoạch, chưa được phép triển khai. Trong số đó, những dự án thuộc địa bàn Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất (thuộc tỉnh Hà Tây và Hòa Bình trước đây) gặp nhiều khó khăn nhất trong công tác đền bù, GPMB.
Một số dự án đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng từng phần cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ khởi công, thi công như: Cung Hữu nghị Việt Trung (Từ Liêm), cầu Nhật Tân và đường dẫn 2 bên đầu cầu (Đông Anh, Tây Hồ); đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài (Đông Anh, Sóc Sơn), cầu Vĩnh Thịnh (Sơn Tây), đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Đông), đường vành đai 2,5 (Hoàng Mai)…

Dự kiến, trong những tháng cuối năm 2012, UBND thành phố và các quận, huyện, thị xã sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hoàn thành xong công tác thu hồi đất, GPMB tại các dự án trọng điểm bao gồm cầu Nhật Tân và đường dẫn 2 bên đầu cầu (Đông Anh, Tây Hồ), đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (Sóc Sơn), đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Gia Lâm, Long Biên), cầu Vĩnh Thịnh (Sơn Tây)....

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo VnMedia