Những dự án khu sinh thái bỏ hoang ở Hà Nội (P1)

"Thiên đường ven đô" Cẩm Đình thành bãi thả gia súc rộng gần 250ha

26/10/2012 16:27
H.L (Tổng hợp)
(GDVN) - Được kỳ vọng sẽ trở thành những "thiên đường" ven đô vì vậy hàng loạt dự án khu đô thị sinh thái được phê duyệt cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Qua nhiều năm, những dự án này vẫn chỉ là bãi hoang hoặc hoàn thành vài hạng mục nhỏ.
Đứng đầu trong những khu sinh thái hoành tráng trên giấy dự án khu sinh thái Cẩm Đình (Phúc Thọ - Hà Nội). Dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2007 trên diện tích 47,4ha, cung cấp đủ nhu cầu nhà ở cho 8 - 10 nghìn người.Tháng 6/2008, khi sát nhập về Hà Nội, quy mô của dự án này được điều chỉnh tăng từ 247,4ha lên 249,8636ha, diện tích khu vườn sinh thái tăng từ 138,5ha lên 139,9435ha.
Đứng đầu trong những khu sinh thái hoành tráng trên giấy dự án khu sinh thái Cẩm Đình (Phúc Thọ - Hà Nội). Dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2007 trên diện tích 47,4ha, cung cấp đủ nhu cầu nhà ở cho 8 - 10 nghìn người.Tháng 6/2008, khi sát nhập về Hà Nội, quy mô của dự án này được điều chỉnh tăng từ 247,4ha lên 249,8636ha, diện tích khu vườn sinh thái tăng từ 138,5ha lên 139,9435ha.
Tuy nhiên sau 5 năm triển khai, Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận gần 250 ha chỉ là 2 căn biệt thự mới xây xong phần thô, còn lại là hàng nghìn lô “vườn sinh thái” bỏ hoang, làm nơi chăn bò của người dân địa phương.
Tuy nhiên sau 5 năm triển khai, Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận gần 250 ha chỉ là 2 căn biệt thự mới xây xong phần thô, còn lại là hàng nghìn lô “vườn sinh thái” bỏ hoang, làm nơi chăn bò của người dân địa phương.
Trong khi đó, theo thiết kế dự án Khu sinh thái Cẩm Đình sẽ được phân thành nhiều khu: Nhà vườn sinh thái, tái định cư, công trình công cộng, thương mại – dịch vụ…, mật độ xây dựng chung chiếm từ 8% đến 10%.
Trong khi đó, theo thiết kế dự án Khu sinh thái Cẩm Đình sẽ được phân thành nhiều khu: Nhà vườn sinh thái, tái định cư, công trình công cộng, thương mại – dịch vụ…, mật độ xây dựng chung chiếm từ 8% đến 10%.
Hàng trăm lô "vườn sinh thái" bỏ hoang dưới chân cầu Phùng, ngay sát chân đê
Hàng trăm lô "vườn sinh thái" bỏ hoang dưới chân cầu Phùng, ngay sát chân đê
2 căn biệt thự xây xong phần thô quá nhỏ bé và lạc lõng giữa khu đất rộng mênh mông của dự án.
2 căn biệt thự xây xong phần thô quá nhỏ bé và lạc lõng giữa khu đất rộng mênh mông của dự án.
Một góc dự án Khu sinh thái Cẩm Đình sau 5 năm được cấp phép xây dựng.
Một góc dự án Khu sinh thái Cẩm Đình sau 5 năm được cấp phép xây dựng.
Trong thiết kế, khi hoàn thiện, dự án sẽ là những ngôi biệt thự được thiết kế hiện đại với không gian hoà vào thiên nhiên với vườn cây, bể bơi, sân chơi
Trong thiết kế, khi hoàn thiện, dự án sẽ là những ngôi biệt thự được thiết kế hiện đại với không gian hoà vào thiên nhiên với vườn cây, bể bơi, sân chơi
Cận cảnh 2 khu biệt thự trong khu sinh thái Cẩm Đình.
Cận cảnh 2 khu biệt thự trong khu sinh thái Cẩm Đình.
Nằm ở vị trí thuận lợi, sát Quốc lộ 32, cách trung tâm thể thao Mỹ Đình khoảng 15 km, có nhiều lợi thế nhưng sự hoang tàn của dự án Cẩm Đình là một mảnh ghép trong bức tranh về thị trường BĐS khá ảm đạm hiện nay.
Nằm ở vị trí thuận lợi, sát Quốc lộ 32, cách trung tâm thể thao Mỹ Đình khoảng 15 km, có nhiều lợi thế nhưng sự hoang tàn của dự án Cẩm Đình là một mảnh ghép trong bức tranh về thị trường BĐS khá ảm đạm hiện nay. 
H.L (Tổng hợp)