Vụ CT3 Trung Văn: Hancic sẽ "giải đáp thắc mắc" cho khách hàng Hạ Long

14/08/2012 06:56
P.T
(GDVN) - Trước những búc xúc của khách hàng mua nhà tại CT3 Trung Văn, đại diện của Công ty Hancic cho biết: “... đang thu thập hồ sơ tài liệu để có cuộc gặp trực tiếp với khách hàng của Công ty Hạ Long”.

Đóng 70 % tiền nhà vẫn không được coi là khách hàng?
Những ngày qua, khi thời gian giao nhà đã cận kề, khách hàng mua nhà từ dự án CT3 Trung Văn qua Công ty Hạ Long càng đứng ngồi không yên bởi họ không nằm trong danh sách được giao nhà dù đã đóng đến 90% giá trị căn hộ. Giám đốc Công ty Hạ Long vẫn "bặt vô âm tín". Cái phao duy nhất họ trông chờ lúc này là chủ đầu tư Hancic (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hà Nội). Tuy nhiên, sự im lặng của Hancic càng khiến nhiều khách hàng không biết đòi nhà từ ai và từ đâu. Trao đổi với pv, bác Ánh (Nghệ An) cho biết: bác mua nhà từ Công ty Hạ Long năm 2010 với số tiền 16,2 triệu đồng/m2 (mức giá trên giấy tờ). Tuy nhiên trên thực tế, bác Ánh phải trả 23 triệu đồng/m2. Đến thời điểm hiện tại, bác đã đóng được 90% giá trị hợp đồng. Theo cam kết của Công ty Hạ Long, đến quý IV/2011 gia đình bác sẽ được bàn giao nhà nhưng khi biết thông tin Hạ Long chiếm dụng vốn, bác rất hoang mang không chắc mình có nhà hay không.
Khách hàng băn khoăn vì đã đóng tiền mua nhà nhưng chủ đầu tư không biết mình là ai.
Khách hàng băn khoăn vì đã đóng tiền mua nhà nhưng chủ đầu tư không biết mình là ai.
Tức tốc ra Hà Nội gặp Giám đốc Công ty Hạ Long Phạm Như Quỳnh để hỏi cho rõ, giống như nhiều khách hàng khác, bác Ánh được ông Quỳnh đưa cho một tờ công văn của Công ty Hancic về việc bàn giao nhà vào quý tới nhưng trong đó, không ghi cụ thể  khách mua nhà của Công ty Hạ Long có được giao nhà hay không. “Đến bây giờ, chúng tôi vẫn hết sức ngỡ ngàng khi chính chủ đầu tư Hancic cho rằng không biết chúng tôi là ai. Họ không biết chúng tôi là khách hàng của Công ty Hạ Long. Nói như thế thì việc Hạ Long chiếm dụng 20% vốn, xem như chúng tôi đã đóng 70% giá trị hợp đồng vẫn không được coi là khách hàng của chủ đầu tư CT3 B Trung Văn, vô lý quá” – bác Ánh búc xúc. Cũng quan điểm với bác Ánh, các khách hàng mua nhà từ Công ty Hạ Long đều tỏ ra bức xúc về thái độ thờ ơ của chủ đầu tư: “Rõ ràng, Hạ Long không thanh toán hợp đồng từ sau Tết năm 2011 nhưng tại sao đến gần ngày bàn giao nhà khách mới ngã người biết tin này. Lẽ ra,  biết Công ty Hạ Long chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền đúng tiến độ hợp đồng, Hancic nên thông báo để khách hàng của Hạ Long nắm rõ sự việc và có cuộc gặp với Công ty Hạ Long sớm hơn, tránh trường hợp xấu xảy ra” – một khách hàng mua hai căn hộ tại CT3 Trung Văn nói.Hancic “hứa” sẽ gặp khách hàng của Hạ Long Trước những bứcc xúc của khách hàng, đại diện của Công ty Hancic  tại dự án  CT3 Trung Văn cho biết: “Hancic đang thu thập hồ sơ tài liệu để có cuộc gặp trực tiếp với khách hàng mua nhà tại CT3 B Trung Văn của Công ty Hạ Long”. Không ít khách hàng đặt dấu hỏi: Có hay không Công ty Hancic móc ngoặc với Hạ Long chiếm dụng vốn của khách hàng khi nhiều lần khách hàng yêu cầu Hancic cung cấp công nợ cũng như danh sách khách hàng của Công ty Hạ Long nhưng Hancic không thực hiện?. Hancic đang làm ngơ trước những sai phạm của Công ty Hạ Long?. Trả lời vấn đề này, đại diện Công ty Hancic cho biết đã nhiều lần công ty có công văn yêu cầu Công ty Hạ long cung cấp danh sách chủ hộ mua nhà cho Hancic nhưng Công ty Hạ long không hợp tác vì vậy, Hancic không có căn cứ xác định ai đích thực là chủ hộ mua nhà nên chưa đáp ứng được các yêu cầu cung cấp số liệu công nợ và tổ chức cuộc gặp với các chủ hộ. Hiện tại, Công ty Hancic cũng đang “tìm” giám đốc Phạm Như Quỳnh để đòi nợ vì chính Hancic cũng là nạn nhân trong việc này. Ông Nguyễn Viết Trường, Tổng Giám đốc Công ty Hancic cho rằng sự việc này là do Công ty Hạ Long làm ăn “bát nháo” dẫn đến uy tín của Hancic cũng bị ảnh hưởng phần nào. Hancic sẽ cố gắng trả lời mọi thắc mắc của khách hàng sớm nhất.
P.T