Bình luận viên Vũ Huy Hùng nói về EURO 2012

BLV nổi tiếng VTV: "Fabregas là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012"

01/07/2012 07:33
Bão Quốc
(GDVN) - Trong mắt cựu BLV Vũ Huy Hùng, Tây Ban Nha là một đội bóng có đủ khả năng vô địch khi so sánh với Italia, chính bởi đội hình toàn sao họ đang sở hữu.
EURO 2012 đã sắp bước tới đoạn kết, và BLV danh tiếng Vũ Huy Hùng đã có một cuộc trao đổi với phóng viên của Giáo dục Việt Nam về cảm nhận của ông với giải đấu cũng như những dự đoán về trận chung kết sắp diễn ra giữa Tây Ban Nha và Italia.

Phóng viên GDVN: Thưa BLV Huy Hùng, ông có thể cho biết cảm nhận của ông về chất lượng của EURO 2012, liệu giải đấu có được coi là một thành công?

BLV Huy Hùng: Theo tôi thì cho tới lúc này, EURO 2012 đã có thể coi là một thành công. Đã có nhiều trở ngại xuất hiện từ trước giải đấu như sự xung đột chính trị giữa các nước phương Tây và Ukraine, hay sự thù địch giữa cổ động viên Nga và Ba Lan. Tuy nhiên, việc những người hâm mộ của các đội tuyển có quốc gia nằm trong những mâu thuẫn chính trị đó đổ tới Ba Lan & Ukraine với số đông, cũng như sự có mặt của những chính trị gia có tên tuổi đến theo dõi giải, chứng tỏ EURO 2012 đã đạt được thành công của mình.

Cựu BLV Vũ Huy Hùng: "Cesc Fabregas không quá xuất sắc, nhưng anh tỏa sáng đúng lúc, và rất bản lĩnh đối với một người còn trẻ"
Cựu BLV Vũ Huy Hùng: "Cesc Fabregas không quá xuất sắc, nhưng anh tỏa sáng đúng lúc, và rất bản lĩnh đối với một người còn trẻ"


PV: Theo ông, ai là Cầu thủ xuất sắc nhất tại EURO 2012 này?

BLV Huy Hùng: Có rất nhiều cầu thủ thi đấu ấn tượng ở giải lần này, trong đó theo tôi Cesc Fabregas là người nổi bật nhất. Anh không chơi quá xuất sắc, không ra sân liên tục, nhưng khi Tây Ban Nha cần là anh tỏa sáng. Bàn gỡ hòa trận ra quân trước Italia và cú đá phạt đền quyết định trước Bồ Đào Nha là một ví dụ. Fabregas đã xin đá quả thứ 5, điều mà không phải ai cũng dám làm, chứng tỏ rằng Cesc là người trẻ tuổi nhưng rất vững vàng và dám nhận trách nhiệm nặng nề về mình.

PV: Ông có ấn tượng sâu đậm nhất về đội bóng nào ở EURO lần này?

BLV Huy Hùng: Là một người có nhiều kỷ niệm với thể thao các nước XHCN nói chung và Đông Âu nói riêng, tôi có ấn tượng với Cộng hòa Czech. Không chỉ vì đội tuyển này đến với giải cùng phong cách bóng đá Đông Âu truyền thống, mà còn bởi họ đã biết vượt qua khó khăn ban đầu sau trận thua trước Nga để trở thành đội đầu bảng A.

Một đội bóng khác cũng khiến tôi có ấn tượng lớn, đó là Đan Mạch. Họ là một tập thể trẻ, nhiều cầu thủ non kinh nghiệm, lại nằm trong một bảng đấu đầy khó khăn. Tuy nhiên Đan Mạch đã chơi rất tốt, các cầu thủ thể hiện sự tuân thủ chiến thuật tốt và có tinh thần đồng đội. Dù không lặp lại được kỳ tích của năm 1992, nhưng Đan Mạch năm nay đã rời giải với những tín hiệu lạc quan.

PV: Trước đây bóng đá thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện và tỏa sáng của những cầu thủ số 10, những người đá hộ công. Ông có cho rằng EURO 2012 thiếu nhiều những cầu thủ số 10 như thế?

BLV Huy Hùng: Tùy thuộc vào ý định chiến thuật của các huấn luyện viên mà dẫn tới sự có hay không xuất hiện những số 10. Ở EURO 2012 này thì thực sự có rất ít những người đá hộ công như một “số 10” mà chúng ta hay quan niệm. Ví dụ như Tây Ban Nha, họ là một tập hợp của nhiều ngôi sao, của nhiều mối đe dọa với đối phương. Có thể họ chơi một thứ bóng đá mà đôi lúc chúng ta cảm thấy nhàm chán, như trước Bồ Đào Nha, nhưng nó cũng khiến đối phương không thể đoán ra đâu thực sự là mối đe dọa lớn nhất từ đội tuyển này.

"Khi mà những toan tính chiến thuật của TBN và Italia không tạo ra đột biến, những cá nhân sẽ quyết định kết quả trận chung kết, mà theo tôi sẽ là cuộc đối đầu của Balotelli với cả đội Tây Ban Nha"
"Khi mà những toan tính chiến thuật của TBN và Italia không tạo ra đột biến, những cá nhân sẽ quyết định kết quả trận chung kết, mà theo tôi sẽ là cuộc đối đầu của Balotelli với cả đội Tây Ban Nha"


PV: Theo ông, trận chung kết tới đây giữa Tây Ban Nha và Italia sẽ diễn ra như thế nào? Yếu tố nào sẽ quyết định kết quả?

BLV Huy Hùng: Tôi tin là trận chung kết tới đây sẽ rất hấp dẫn, dù hai đội có vào cuộc bằng tất cả sự thận trọng. Cả Tây Ban Nha và Italia sẽ tiếp tục kiên định với chiến thuật của riêng mình, thứ chiến thuật đã giúp họ chiến thắng và tới được trận chung kết này. Vì thế mà vai trò của các cá nhân có thể quyết định nhiều tới trận đấu, mà với Italia có thể là Mario Balotelli, còn với Tây Ban Nha, đó có thể là bất cứ ai.

PV: Vậy thì theo ông, đội bóng nào sẽ chiến thắng để giành chức vô địch?

BLV Huy Hùng: Tây Ban Nha. Họ có ngôi sao ở gần như mọi vị trí, do đó nếu phải cần tới sự tỏa sáng cá nhân thì Tây Ban Nha sẽ là đội có thế mạnh hơn so với Italia.

PV:
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc