Ba 'kèo trái' siêu dị của U.23 Việt Nam

27/10/2011 08:08
Xuân Thanh
(GDVN) - U.23 Việt Nam đang sở hữu ba cầu thủ có những cái chân trái đầy kỹ thuật và tinh quái.
Nếu phải trả lời câu hỏi rằng những cầu thủ trẻ nào có cái chân trái khéo léo bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay thì câu trả không nằm ngoài ba cái tên đang nằm trong danh sách U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 đó là Phạm Thành Lương, Đinh Thanh Trung và Lê Hoàng Thiên.


Chiến dịch ‘săn Vàng’ của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 chắc chắn sẽ cần đến những pha tỏa sáng bằng chân trái của bộ ba ‘siêu dị’ này.
Thành Lương: Lương ‘dị’
Cái biệt danh Lương ‘dị’ mà người hâm mộ đặt cho cầu thủ có vóc dáng nhỏ con gốc Hà Tây (cũ) đã phần nào nói lên được điểm nổi bật của cầu thủ này. Không có được một thế hình to cao như các đồng đội (cao 1m62) nhưng Thành Lương lại được ‘trời phú’ cho cái chân trái ‘quái dị’ với những cú rê dắt khéo léo, những pha tạt bóng có độ chính xác cao và sự tinh quái trong lối chơi. 
Thật khó để có thể tìm ra được một cầu thủ toàn diện như Thành Lương. Trong thi đấu, Lương ‘dị” luôn vào sân với một tình thần thi đấu máu lửa khiến người hâm mộ phải ồ lên reo hò vì phấn khích. Ngoài đời, Thành Lương sống rất thật thà và cởi mở, ít khi nào thấy anh dính đến những lùm xùm, rắc rối trong cuộc sống.
Thành Lương với cái chân trái ‘trời phú’. Ảnh: Quang Minh
Thành Lương với cái chân trái ‘trời phú’. Ảnh: Quang Minh
Thành Lương chính là một trong ít những cầu thủ Việt Nam giành được những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cầu thủ như vô địch AFF Cup 2008, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008, Quả bóng Vàng Việt Nam 2009. Nhưng vẫn còn một danh hiệu khiến anh luôn đau đáu trong lòng, đó chính là không thể cùng ĐT U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 25 tại Lào 2 năm trước.
SEA Games 26 chính là cơ hội cuối cùng để Thành Lương hoàn thành ước mơ đó. Nhiệm vụ đó quả thật rất nặng nề đối với anh và các đồng đội. Tuy nhiên, thủ quân của U.23 Việt Nam cho biết đang rất quyết tâm trước khi bước vào những thử thách lớn trên đất Indonesia.
Tiền vệ Đinh Thanh Trung
Thi đấu nổi bật ở hai mùa giải V-League 2009 và 2010 trong màu áo CLB Hòa Phát HN, Thanh Trung nổi lên như là một tiền vệ trẻ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ gốc Hà Tĩnh cũng sở hữu cái chân trái vô cùng khéo léo giống với Thành Lương. Điểm mạnh của Thanh Trung là nguồn thể lực sung mãn, khả năng kiến thiết các cơ hội và những cú sút phạt thành bàn đẳng cấp từ ngoài vòng cấm.
Tiền vệ Thanh Trung đột phá qua hàng thủ U.23 Malaysia. Ảnh: G.Đ.B
Tiền vệ Thanh Trung đột phá qua hàng thủ U.23 Malaysia. Ảnh: G.Đ.B
Không hoạt động rộng trên sân như Thành Lương, nhưng Thanh Trung lại có khả năng lên công về thủ. Tiền vệ của đội U.23 Việt Nam thể hiện mình là một cầu thủ đa năng trong lối chơi bởi khi cần anh có thể đá cả vị trí hậu vệ hoặc tiền đạo lùi.
Tài năng nhưng Thanh Trung dường như chưa có duyên với chiếc áo đội tuyển. Năm 2009, anh bị loại ngay trước giờ tham dự SEA Games 25. Đó vẫn là một kỷ niệm buồn và là một điều đáng tiếc cho một cầu thủ trẻ như anh. Giống với Thành Lương, SEA Games 26 cũng là kỳ SEA Games cuối cùng Thanh Trung có cơ hội tham dự. Chính vì vậy, tiền vệ của U.23 Việt Nam đang rất khao khát và quyết tâm giành được tấm HCV mà người hâm mộ đã ‘mòn mỏi’ chờ đợi từ lâu.
Tiền vệ Lê Hoàng Thiên
Hoàng Thiên bắt đầu khẳng định được tài năng của mình khi thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ trái trong màu áo CLB HAGL ở mùa giải 2011. Dù có một thân hình khá mỏng nhưng Hoàng Thiên lại có cái ‘kèo’ trái rất đặc biệt. Điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1990 này là lối chơi thông minh với khả năng rê dắt bóng và những đường chuyền tinh tế. Khi cần, Hoàng Thiên có thể thi đấu cả ở vị trí trung phong cắm với sự nhanh nhẹn và rất tinh quái.
Hoàng Thiên sẽ là một ẩn số của U.23 Việt Nam. Ảnh: Xuân Thanh
Hoàng Thiên sẽ là một ẩn số của U.23 Việt Nam. Ảnh: Xuân Thanh

Dù chỉ nhận được tấm vé ‘vớt’ tham dự SEA Games 26 nhưng chính Hoàng Thiên lại là tiền vệ nhận được sự ưu ái nhiều nhất từ HLV Falko Goetz. Ở hai giải đấu tiền SEA Games 26 là Cúp bóng đá TP.HCM và VFF Cup 2011, Hoàng Thiên là một trong ít số cầu thủ thi đấu đủ cả 6 trận đấu.

Tại VFF Cup vừa qua, Hoàng Thiên đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U.23 Myanmar. Trong tình thế thiếu vắng những tiền đạo giỏi như hiện nay, HLV Falko Goetz đã xây dựng Hoàng Thiên trở thành một trung phong lợi hại của U.23 Việt Nam. SEA Games 26 sẽ là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên mà Hoàng Thiên tham dự. Kinh nghiệm thi đấu chắc chắn là điều nhiều người còn lo ngại ở cầu thủ mới đôi mươi này. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể trở thành ‘sát thủ’ thực sự của U.23 Việt Nam.

HLV Falko Goetz đang có trong tay nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đặc biệt là Thành Lương, Thanh Trung, Hoàng Thiên với cái ‘kèo’ trái hiếm có. Hy vọng rằng những cái chân trái ‘siệu dị’ này sẽ góp công trong chiến dịch ‘săn Vàng’ tại SEA Games 26.
Xuân Thanh