‘Bảng vàng’ thành tích của Calisto sau 6 tháng ở Muang Thong

30/09/2011 10:59
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Rời đội tuyển Việt Nam, HLV Henrique Calisto chuyển đến Muang Thong với mức lương 30.000 USD/tháng. Hãy xem thầy Tô làm được gì sau 6 tháng qua.
Trong nửa năm dẫn dắt ‘Chelsea Thái Lan’, HLV Henrique Calisto đã cầm quân ở tổng cộng 34 trận đấu chính thức.

Tại Thai League, Muang Thong của Calisto chơi 19 trận, thắng 13, hòa 4 và thua 2 trận. Trong 2 trận thua của ‘Twin Qilins’ có thất bại 1-5 trước Osotspa Saraburi. Rõ ràng, thành tích ở giải VĐQG Thái Lan của Muang Thong là không quá tệ nhưng phong độ cao của CLB đầu bảng Buriram PEA khiến khoảng cách ngày càng bị nới rộng thêm. Muang Thong đã vô địch hai năm liên tiếp nên các ông chủ tập đoàn Siam Sport không hài lòng khi đội bóng luôn phải trong thế bám đuổi.
HLV Henrique Calisto đã những ngày không thành công ở Thái Lan.
HLV Henrique Calisto đã những ngày không thành công ở Thái Lan.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ đạo khiến thầy ‘Tô’ mất việc vẫn là do Muang Thong bị Kuwait SC loại khỏi AFC Cup. Tại đấu trường này, ‘Chelsea Thái Lan’ đã chơi tổng cộng 7 trận: 4 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua (thua Kuwait SC 0-1).

Tại Cúp Thái Lan, Muang Thong đá 6 trận với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, trước khi bị loại sau thất bại trước Chonburi.

Ngoài ra, Muang Thong của ông ‘Tô’ còn chơi 2 trận ở Football Foundation Thaicom FA Cup.

Muang Thong 4 năm ‘trảm’ 6 tướng

Muang Thong United được thành lập vào năm 1989 nhưng chỉ thực sự lột xác trong khoảng thời gian vài năm gần đây, với nguồn đầu tư rầm rộ từ tập đoàn Siam Sport.
HLV Calisto chỉ là 1 trong 6 'nạn nhân' của Muang Thong.
HLV Calisto chỉ là 1 trong 6 'nạn nhân' của Muang Thong.

Sự đột phá của Muang Thong những năm qua khá giống với T&T Hà Nội của Việt Nam trước đây. Liên tiếp trong 3 năm (2007, 2008, 2009), Muang Thong vô địch giải hạng Nhì, hạng Nhất và giải Ngoại hạng Thái Lan.

Nhưng trong 4 năm qua, Muang Thong cũng nổi tiếng là ‘lò xay’ huấn luyện viên khi ‘trảm’ tới 6 tướng: Nopporn Eksrattra (Thái Lan, 2007), Surasak Trangsurat (Thái Lan, 2008), Attaphol Buspakom (Thái Lan, 2008 - 2009), René Desaeyere (Bỉ, 2010 - 2011) Carlos Roberto de Carvalho (Brazil, 2011) và Henrique Calisto (Bồ Đào Nha, 2011).
Nguyễn Đỉnh