“Barca sẽ chỉ vô đối trong một thời gian ngắn nữa”

30/05/2011 23:34
(GDVN) - HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, Barca sẽ không thể giữ được thế độc tôn của mình trong một vài năm tới.

(GDVN) - “Ở thời điểm hiện tại, Barca là một đội bóng vô đối. Nhưng tôi tin, chỉ thời gian ngắn nữa, các HLV sẽ tìm ra cách khắc chế lối chơi tiqui-taca biến hóa của đội bóng này”, đó là nhận định của HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), người sẽ dẫn dắt đội Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012 tới đây.

Barca tưng bừng mừng chức vô địch Champions League lần thứ tư

CĐV Barca ăn mừng: 90 người bị thương, 2 người đổ máu, 12 bị bắt

Cũng như người hâm mộ và các chuyên gia trên thế giới, ‘tướng” Hùng đã dành những lời lẽ mỹ miều nhất để ca ngợi màn trình diễn hết sức ấn tượng của Barcelona trong trận chung kết Champions League tại Wembley.

“Như tất cả chúng ta đều đã biết, tại trận chung kết vừa qua, Barca đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục họ. Cái cách mà họ chế ngự MU là điều ít người dám nghĩ tới trước khi bóng lăn, vì đơn giản vào thời điểm đó, không một CLB nào xứng đáng hơn MU trở thành đối thủ của Barca trong trận chung kết. Vậy mà, đoàn quân của HLV trẻ Pep Guardiola đã biến đối thủ của mình thành quân xanh theo đúng nghĩa của nó”, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.

(Ảnh: Quang Minh)
HLV Phan Thanh Hùng. (Ảnh: Quang Minh)

Là một HLV chuyên nghiệp, ông Hùng rất ít khi bỏ lỡ các trận cầu đỉnh cao như thế này, bởi đó cũng là dịp để ông tham khảo và nắm bắt những cái mới, cái hay trong chiến thuật của những chiến lược gia hàng đầu thế giới. Theo HLV người Đà Nẵng thì Sir Alex hoàn toàn không sai lầm về bố trí nhân sự cũng như chiến thuật tại trận chung kết vừa qua, MU thua đơn giản là vì Barca xuất sắc hơn.

“Theo quan điểm của tôi, bất kỳ đội bóng nào khi đối đầu với Barca đều sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Thế nên, về cách sắp xếp con người lẫn chiến thuật của MU trong trận vừa rồi, tôi thấy rất hợp lý. Nhưng do đối thủ Barca quá mạnh nơi hàng tiền vệ nên mọi ý đồ của MU đều bị phá hỏng mỗi khi phản công. Ở trận này, chúng ta thấy HLV Ferguson bố trí tới 5 tiền vệ, gồm 4 tiền vệ chính thức là Carrick, Giggs, Valencia, Park Ji-sung và một tiền vệ ‘chìm’ là Rooney, nhưng rốt cục họ vẫn không thể chiếm lĩnh khu trung tuyến”.

Sau chiến thắng hết sức thuyết phục trước MU, nhiều người tin rằng giờ đây các cầu thủ xứ Catalan đã ở vào một đẳng cấp khác hẳn và dường như không có một điểm yếu nào để các đối thủ của họ có thể khai thác. Về vấn đề này, quan điểm của ông Hùng là: “Lúc này, tôi chưa nhận ra đâu là điểm yếu của thầy trò HLV Pep Guardiola. Nói như vậy để thấy sự hoàn hảo trong con người, đấu pháp, tính gắn kết của CLB này. Tất nhiên, bất cứ đội bóng nào cũng có điểm yếu riêng, nhưng cái cách Barca khỏa lấp khuyết điểm của mình bằng lối đá hoa mỹ, thuyết phục trước đối thủ đủ để cho thấy sự hoàn hảo của họ”.

Với thế hệ vàng hiện tại, rất có thể Barca sẽ còn thống trị bóng đá thế giới trong một vài năm tới. Nhưng theo HLV Phan Thanh Hùng, để có thể làm được điều đó thì các cầu thủ của đội bóng này không được quá thỏa mãn về danh hiệu, vì thông thường một đội bóng hay cầu thủ khi đạt được mọi danh hiệu cao quý thì sức khát vọng sẽ không còn đến với họ nữa.

“Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, khi đã đạt được mọi thành tích thì chắc chắn sẽ xuất hiện tâm lý thiếu động lực để chinh phục lại những danh hiệu đó, có thể các cầu thủ Barca sẽ không rơi vào tình trạng đó, vì họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Dù ở thời điểm hiện tại, Barca là một đội bóng vô đối, nhưng tôi tin, chỉ thời gian ngắn nữa, các HLV sẽ tìm ra cách khắc chế lối chơi tiqui-taca biến hóa của đội bóng này, vì trong bóng đá không chiến thuật nào có thể được coi là hoàn mỹ”, ông Hùng kết luận.

A Phan