Bầu Kiên: Chân dung ông bầu đầu bạc nổi tiếng Việt Nam (Kỳ 1)

22/08/2012 10:20
Bích Bùi (ảnh: VSI)
(GDVN) - Là một trong số những ông bầu đi tiên phong, sau hơn 10 năm làm bóng đá, bầu Kiên đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, dù các CLB ông nắm giữ không giành được những danh hiệu đáng kể. Ngoài ra, ông Kiên còn nổi tiếng là một ông bầu giàu cá tính. (Những hình ảnh cuối cùng của bầu Kiên ngay trước khi bị bắt) (Công Vinh bị lột sạch đồ, bầu Kiên khoe 'quý tử' và xe Rolls-Royce) (Bầu Kiên bỏ Bentley để 'theo đuổi' Rolls-Royce Phantom Rồng)
Bầu Kiên đã gây sốc với bài phát biểu hùng hồn tại lễ tổng kết mùa giải 2011, nơi ông đứng lên thẳng thắn vạch trần những yếu kém của bộ máy tổ chức, điều hành bóng đá Việt Nam.
Bầu Kiên đã gây sốc với bài phát biểu hùng hồn tại lễ tổng kết mùa giải 2011, nơi ông đứng lên thẳng thắn vạch trần những yếu kém của bộ máy tổ chức, điều hành bóng đá Việt Nam.
Bầu Kiên đã gây sốc với bài phát biểu hùng hồn tại lễ tổng kết mùa giải 2011, nơi ông đứng lên thẳng thắn vạch trần những yếu kém của bộ máy tổ chức, điều hành bóng đá Việt Nam.
Bầu Kiên đã gây sốc với bài phát biểu hùng hồn tại lễ tổng kết mùa giải 2011, nơi ông đứng lên thẳng thắn vạch trần những yếu kém của bộ máy tổ chức, điều hành bóng đá Việt Nam.
Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Kiên cùng một số ông bầu khác đã gây tác động khiến VFF phải tổ chức một cuộc hội nghị với sự tham gia của chủ tịch 28 CLB dự V-League và giải hạng Nhất.
Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Kiên cùng một số ông bầu khác đã gây tác động khiến VFF phải tổ chức một cuộc hội nghị với sự tham gia của chủ tịch 28 CLB dự V-League và giải hạng Nhất.
Cùng với bầu Đức, bầu Thắng, bầu Tiến Anh, ông Lê Hùng Dũng…, bầu Kiên đã vận động thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
Cùng với bầu Đức, bầu Thắng, bầu Tiến Anh, ông Lê Hùng Dũng…, bầu Kiên đã vận động thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
VPF ra đời, bầu Kiên và bầu Đức giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT, cùng với ông Lê Hùng Dũng. Bầu Thắng là Chủ tịch HĐQT.
VPF ra đời, bầu Kiên và bầu Đức giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT, cùng với ông Lê Hùng Dũng. Bầu Thắng là Chủ tịch HĐQT.
Bầu Kiên là nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam, cùng với bầu Đức, ông Lê Hùng Dũng.
Bầu Kiên là nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam, cùng với bầu Đức, ông Lê Hùng Dũng.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Ông Kiên cũng là một người rất quyết liệt và nhiều người cho rằng, ông mới chính là HLV trưởng của HN ACB và sau này là CLB bóng đá Hà Nội.
Sau khi mua lại quyền trụ hạng từ CLB Hòa Phát Hà Nội, ông Kiên đổi tên CLB thành CLB bóng đá Hà Nội. Vì việc này mà mâu thuẫn giữa đội bóng của ông và Hà Nội T&T của bầu Hiển thêm gay gắt, bởi bầu Hiển cũng có một CLB hạng Nhất mang tên là CLB Hà Nội. Trong ảnh, bầu Kiên tranh luận với chủ tịch CLB Hà Nội T&T, Nguyễn Quốc Hội về sự cố trùng tên và về vụ chuyển nhượng của Lê Công Vinh sang CLB bóng đá HN.
Sau khi mua lại quyền trụ hạng từ CLB Hòa Phát Hà Nội, ông Kiên đổi tên CLB thành CLB bóng đá Hà Nội. Vì việc này mà mâu thuẫn giữa đội bóng của ông và Hà Nội T&T của bầu Hiển thêm gay gắt, bởi bầu Hiển cũng có một CLB hạng Nhất mang tên là CLB Hà Nội. Trong ảnh, bầu Kiên tranh luận với chủ tịch CLB Hà Nội T&T, Nguyễn Quốc Hội về sự cố trùng tên và về vụ chuyển nhượng của Lê Công Vinh sang CLB bóng đá HN.
Mối quan hệ giữa bầu Kiên và bầu Hiển trở nên “nóng” hơn ở mùa giải 2012.
Mối quan hệ giữa bầu Kiên và bầu Hiển trở nên “nóng” hơn ở mùa giải 2012.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng sử dụng HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng sử dụng HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng sử dụng HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng sử dụng HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh.
Tuy nhiên, sau những kết quả không thuận lợi đầu mùa, họ không còn cùng nhìn về một hướng và ông Vinh “Nghệ” đã phải ra đi.
Tuy nhiên, sau những kết quả không thuận lợi đầu mùa, họ không còn cùng nhìn về một hướng và ông Vinh “Nghệ” đã phải ra đi.
Trong nhiều trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội, bầu Kiên đóng vai trò như HLV trưởng, trực tiếp chỉ đạo đội bóng.
Trong nhiều trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội, bầu Kiên đóng vai trò như HLV trưởng, trực tiếp chỉ đạo đội bóng.
Ông Kiên từng mắng xa xả các tuyển thủ quốc gia Công Vinh, Thành Lương cùng những người khác là “nhục, đá như thế quá nhục” sau trận đấu thất vọng của CLB Hà Nội.
Ông Kiên từng mắng xa xả các tuyển thủ quốc gia Công Vinh, Thành Lương cùng những người khác là “nhục, đá như thế quá nhục” sau trận đấu thất vọng của CLB Hà Nội.
Khi còn là chủ tịch CLB Hà Nội ACB, bầu Kiên cũng nổi tiếng nóng tính.
Khi còn là chủ tịch CLB Hà Nội ACB, bầu Kiên cũng nổi tiếng nóng tính.
Bích Bùi (ảnh: VSI)