Bầu Kiên 'cưỡi rồng', CLB Hà Nội 'hóa rồng'

21/08/2012 04:48
Theo BĐS
Không có nhiều điều để nói về vòng 22 sân chơi chuyên nghiệp diễn ra cuối tuần qua. Thế nên, người ta tập trung sự chú ý vào Phantom Rồng, siêu xe được cho là của bầu Kiên.
Cuộc đua ở V-League không có nhiều thay đổi so với vòng 21. Cả 3 đội đầu bảng đều thắng để tiếp tục duy trì thế “chân vạc” đến chức vô địch cùng phần thưởng 3 tỷ đồng. Nhưng không khó để thấy rằng, lợi thế đang thuộc về SHB Đà Nẵng, nhất là vòng cuối người em HN T&T sẽ đụng độ với đối thủ còn lại là Sài Gòn XT. Mặt trận trụ hạng cũng đã được khoanh vùng với 3 cái tên, K.Khánh Hòa, K.Kiên Giang và TĐCS Đồng Tháp. Trong số này, K.Khánh Hòa ít điểm nhất nhưng lại nhiều có hội thoát hiểm nhất. K.Kiên Giang nhiều khả năng sẽ tiếp bước V.Hải Phòng xuống hạng Nhất. Nguyên nhân vì sao thì V-League sẽ trả lời trong 4 vòng đấu còn lại. Thế cho nên, ấn tượng nhất với người Việt Nam về vòng 22 V-League chính là thông tin, chiếc Rolls – Royce Phantom phiên bản “Year of Dragon 2012” xuất hiện ở cửa sân Hàng Đẫy ngày hôm qua là của Chủ tịch CLB BĐ Hà Nội Nguyễn Đức Kiên. Chẳng biết có phải do “choáng” vì sự giàu có, mức độ chịu chơi của ông phó VPF hay không mà các cầu thủ Thanh Hóa “bất ngờ” đánh mất chính mình sau khi chót dẫn bàn trước trên sân Hàng Đẫy.
Nhìn các cầu thủ xứ Thanh đá như đi dạo mát trong tình thế bị dẫn trước người ta sớm hiểu rằng, 3 điểm khó thoát khỏi tay đội bóng của bầu Kiên. Tất nhiên, không có chứng cứ rõ ràng về việc Thanh Hóa có đá không đúng sức trận này không, song bầu Đệ của đội bóng xứ Thanh chắc chắn luôn ủng hộ bầu Kiên ngay từ thời VPF manh nha được thành lập. Trở lại câu chuyện của bầu Kiên, chưa biết Phantom Rồng kia có phải của ông không, song chắc chắn đến lúc này ông là người mà cả làng bóng đá Việt phải ngước nhìn. Về mức độ giàu có, ông không đứng trong nhóm đầu qua con số của thị trường chứng khoán những năm qua, song nhiều thông tin khẳng định khó bầu nào nhiều tiền hơn bầu Kiên. Thậm chí, có thông tin cho rằng, khó mà đưa ra con số dù chỉ là dự cảm về sự giàu có của bầu Kiên. Theo được biết, đến giờ thế giới chỉ có 33 chiếc Rolls – Royce Phantom phiên bản “Year of Dragon 2012”. Nhưng cho đến nay, đã có tới 4 chiếc xe có mức giá khoảng 1,2 triệu USD về Việt Nam. Và nghe đâu tiền thuế để sở hữu chiếc xe này vào khoảng 40 tỷ đồng, bằng 2 lần số tiền để đội hạng Nhất Tp.HCM sống được trong 1 năm.
Tất nhiên, đến lúc này chưa thể khẳng định bầu Kiên có phải là chủ sở hữu của chiếc Rolls – Royce Phantom phiên bản “Year of Dragon 2012” hay không. Nhưng chỉ với sự hiện diện của siêu xe tại sân Hàng Đẫy cùng với người lái xe của bầu Kiên, người ta cũng phần nào hiểu được ai là chủ sở hữu. Và có lẽ với việc ông phó VPF cưỡi rồng đến sân Hàng Đẫy đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần thầy trò HLV Hoa Mạnh Hưng. Phải chăng nhờ đó, CLB BĐ Hà Nội dễ dàng “bắt nạt” Thanh Hóa và giành chiến thắng để chính thức tạm biệt nỗi lo xuống hạng?* Thông tin cập nhật mới nhất từ các cầu thủ CLB Hà Nội cho biết, bầu Kiên chính là chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng đậu ở sân Hàng Đẫy.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo BĐS