‘Bò mộng’ Merlo dở chứng, nổi nóng với đồng đội

03/08/2011 23:12
(GDVN) - Vẫn ‘nổ súng’ trong trận gặp ĐTLA ở vòng đấu 23 V.League. Tuy vậy, Merlo vẫn nổi nóng với đồng đội.

(GDVN) - Vẫn ‘nổ súng’ trong trận gặp ĐTLA ở vòng đấu 23 V.League. Tuy vậy, Gaston Merlo vẫn nổi nóng với đồng đội khi không được tạo cơ hội ghi bàn.

Phút 36, ở trận đấu SHB.Đà Nẵng gặp ĐTLA, khi Minh Phương tỉa bóng thông minh cho tiền vệ Quốc Anh băng xuống đối mặt với thủ môn bên phái đội khách, Quốc Anh đã quyết định dứt điểm ngay nhưng bị Tiến Phong cản phá, trong khi đó Merlo đứng ở  vị trí rất thuận lợi để đưa bóng vào lưới. ‘Bò mộng’ không đồng tình, thậm chí còn nổi nóng bằng cách liên tiếp chỉ tay vào mặt Quốc Anh.

Merlo sau đó ghi dấu ấn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Anh tung đường chuyền chính xác để Ngọc Thanh lập công. Tuy nhiên, dường như chưa hết bực, tiền đạo người Argentina chỉ ăn mừng bàn thắng khá gượng ép.

Merlo đang nuôi hi vọng 3 năm liên tiếp giành vua phá lưới V.League. Ảnh: Quang Minh
Merlo đang nuôi hi vọng 3 năm liên tiếp giành vua phá lưới V.League. Ảnh: Quang Minh

Phong độ ‘phập phù’ của SHB Đà Nẵng đã ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích ghi bàn của Merlo, người được mệnh danh là ‘sát thủ’ bên bờ sông Hàn. Sau hai mùa giải liên tiếp 2009, 2010 là vua phá lưới V.League, tiền đạo mang áo số 27 rất muốn đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích ba mùa liên tiếp dẫn đầu danh sách làm bàn.

Hiện tại, Merlo đã 17 lần lập công, sánh ngang cùng tiền đạo Samson (CS.Đồng Tháp), nhưng vẫn còn kém Evaldo (HAGL), người có với 20 bàn thắng sau 23 vòng đấu.

Cơ hội trở thành vua phá lưới ba mùa bóng liên tiếp đang đến gần hơn bao giờ hết đối với ‘sát thủ coca-cola’, khi tiền đạo Evaldo dính chấn thương phải nghỉ hết mùa trong chiến thắng 1-0 trước K.Khánh Hòa ở vòng đấu 23.

Dù có được 3 điểm trước ĐTLA nhưng chiến thắng của SHB.Đà Nẵng cũng không khiến Gaston Merlo có nụ cười mãn nguyện, cũng như CĐV đội bóng sông Hàn không tìm lại được niềm vui bởi SLNA đã thắng lớn N.Sài Gòn để chạm một tay vào chức vô địch. 

Lê Đình

{iarelatednews articleid='9531,9525,9522,9461,9473'}