Chí Công: Lời giải cho bài toán trung vệ đội tuyển Việt Nam

15/07/2011 01:32
(GDVN) - Từng 2 lần được triệu tập vào ĐTQG thời HLV Calisto nhưng đều thất bại vì nhiều nguyên nhân, Chí Công rất tin tưởng ở lần thứ 3 quay lại đội tuyển.

(GDVN) - Trần Chí Công là một trong 5 tân binh của ĐTQG Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Qatar ở vòng loại thứ hai World Cup 2014 tới đây. Phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với trung vệ của CLB Becamex Bình Dương để tìm hiểu những suy nghĩ của anh sau khi chính thức được triệu tập trở lại ĐTQG.

> Vừa trở lại ĐTQG, Chí Công đã bị phạt 10 triệu đồng, treo giò 3 trận

> Tấn Trường không được gọi vào đội tuyển Việt Nam

- Chào Chí Công! Anh có bất ngờ khi thấy mình có tên trong danh sách ĐTQG đợt tập trung này không?

Thực sự là tôi cảm thấy rất bất ngờ khi hay tin mình được HLV Goetz gọi tập trung lần này, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực hết mình để trụ lại được ở đội tuyển, nhất là khi đã thất bại ở 2 lần trước đó.

Sau scandal bị xã hội đen truy sát, Chí Công đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ảnh: VSI
Sau scandal bị xã hội đen truy sát, Chí Công đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ảnh: VSI

- Nhiều người cho rằng việc Chí Công được triệu tập là do sự vắng mặt của những trung vệ xuất sắc khác như Huy Hoàng, Như Thành... Bản thân anh cảm nhận ra sao về việc này?

Tôi không phủ nhận việc mình được các thầy trên đội tuyển gọi trở lại là do thiếu vắng Huy Hoàng và Như Thành, bởi ai cũng biết khi còn ở thời kỳ sung sức họ chính là những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Có lẽ, trong thời gian qua cả 2 anh không có được phong độ tốt nên không được triệu tập và đó là điều đáng tiếc. Với cá nhân tôi, việc được quay lại đội tuyển lần này không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ những nỗ lực của bản thân trong tập luyện cũng như thi đấu suốt thời gian qua ở câu lạc bộ Becamex Bình Dương.

- Chí Công đánh giá thế nào về cơ hội của mình để cạnh tranh một suất đá chính ở ĐTQG?

Theo tôi hàng phòng ngự của ĐTQG đợt này không được mạnh như 2 lần trước khi tôi có tên trong danh sách đội tuyển, nhưng đây chính là những lựa chọn tối ưu nhất của bóng đá Việt Nam ở vào thời điểm hiện tại. Với một HLV mới làm việc với đội tuyển như thầy Goetz, tôi nghĩ cơ hội cạnh tranh suất đá chính là ngang nhau, ai có phong độ tốt người đó đương nhiên sẽ có một suất.

- Trong danh sách ĐTVN lần này, đội ĐKVĐ V.League Hà Nội T&T có tới 5 cầu thủ được triệu tập trong khi Becamex Bình Dương chỉ có 2 người. Chí Công có cho rằng điều đó phản ánh trình độ của cầu thủ B.Bình Dương đang bị tụt lùi ?

Tôi không cho rằng đó là sự tụt lùi về trình độ chuyên môn mà điều này là do phong độ của mỗi người. Trước đây, khi ĐTVN tập trung, B.Bình Dương luôn có tới 4 đến 5 người, còn các CLB khác cũng chỉ lác đác 1 đến 2. Thời điểm này, các đồng đội của tôi ở CLB không góp mặt tại đội tuyển vì nhiều nguyên nhân, đa số là do chấn thương hoặc chưa đạt được phong độ cao, chẳng hạn như trường hợp của Vũ Phong, nếu anh ấy không chấn thương thì chắc chắn sẽ có tên.

- Sau sự cố Chí Công bị xã hội đen hành hung, cuộc sống của anh có gì thay đổi sau hơn 4 tháng đã qua?

Chí Công là 'lá chắn thép' không thể thiếu ở đội Becamex Bình Dương. Ảnh: VSI
Chí Công là 'lá chắn thép' không thể thiếu ở đội Becamex Bình Dương. Ảnh: VSI

Đó là sự việc buồn và tôi không muốn nhắc tới nó nữa, chỉ biết tự nhủ mình cần phải rút kinh nghiệm và hết sức thận trọng trong cuộc sống ngoài sân cỏ.

- ĐTVN đã dễ dàng vượt qua Macau (Trung Quốc) ở vòng loại thứ nhất World Cup 2014, Chí Công đánh giá thế nào về sức mạnh của đội tuyển dưới thời HLV Falko Goetz và liệu chúng ta có vượt qua được đối thủ rất mạnh là Qatar tại vòng loại thú 2 sắp tới không?

Chiến thắng trước Macau theo tôi là khá dễ vì đối thủ bộc lộ họ quá yếu, nhưng cũng cần phải nhìn nhận chiến thắng ấy bắt nguồn từ sự nỗ lực và khát khao giành chiến thắng của các cầu thủ ĐTVN. Với trận đấu sắp tới gặp Qatar, tôi nghĩ cơ hội của chúng ta không hề nhỏ nếu toàn đội biết đoàn kết, nỗ lực hết khả năng và thể hiện khát khao chiến thắng trước đối thủ. Về phần mình, nếu được trao cơ hội, chắc chắn tôi sẽ thi đấu hết sức mình để không phụ sự tin tưởng ở ban huấn luyện.

- Xin cảm ơn Chí Công về cuộc trao đổi và chúc anh thành công trong những trận đấu sắp tới!

Vài nét về trung vệ Trần Chí Công

Sinh ngày 20/4/1984, tại Cần Thơ

Vị trí sở trường: Trung vệ

Chiều cao: 1m82. Cân nặng: 67kg

Sự nghiệp thi đấu: Từ năm 2003 đến 2008 thi đấu cho CLB Cần Thơ, nay là đội hạng Nhất Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Từ năm 2009 tới nay, Chí Công chuyển sang khoác áo CLB Becamex Bình Dương.

Năm 2008, khi chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup, trong một lần đi ‘vi hành’ để tuyển quân và theo dõi trận đấu giao hữu giữa Đồng Tâm Long An và Hancofood Cần Thơ, Chí Công đã ngay lập tức được HLV Calisto ‘chấm’ và gọi triệu tập vào danh sách dự tuyển nhưng sau đó do còn non kinh nghiệm nên Chí Công đã không trụ lại được ở ĐT.

Năm 2010, cũng trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup cùng năm, HLV người Bồ Đào Nha đã gọi lại Chí Công, khi ấy đang có phong độ cao ở CLB B.Bình Dương nhưng một lần nữa cơ hội lại không đến với trung vệ này khi không thể cạnh tranh nổi với những Như Thành, Phước Tứ, Huy Hoàng, Đình Luật…


Minh Quân
(ghi)