Chỉ có ở CĐV SLNA: Leo thang vào sân với giá... 20.000 đồng

15/04/2013 13:50
Lan Chi (ảnh độc giả GDVN cung cấp)
(GDVN) - Không thể chen lấn qua cổng, CĐV xứ Nghệ đã tìm đủ mọi cách để vào được vào sân cổ vũ đội nhà thi đấu.
Do chiều qua, Ban tổ chức sân Vinh đã quyết định mở cửa tự do ở khán đài C và D cho đối tượng khán giả là sinh viên và dòng người không ngừng đổ vào sân khiến sân Vinh bị vỡ.
Do chiều qua, Ban tổ chức sân Vinh đã quyết định mở cửa tự do ở khán đài C và D cho đối tượng khán giả là sinh viên và dòng người không ngừng đổ vào sân khiến sân Vinh bị vỡ.
Sức chứa sân Vinh chưa đến 20 nghìn chỗ ngồi nên không thể đáp ứng nhu cầu vào sân của hàng nghìn người hâm mộ ngoài sân.
Sức chứa sân Vinh chưa đến 20 nghìn chỗ ngồi nên không thể đáp ứng nhu cầu vào sân của hàng nghìn người hâm mộ ngoài sân.
Trước nhu cầu cấp thiết ấy, một số người dân xung quanh sân Vinh đã có một 'phát kiến' mới là cho thuê thang leo vào sân với giá 20 nghìn/lần.
Trước nhu cầu cấp thiết ấy, một số người dân xung quanh sân Vinh đã có một 'phát kiến' mới là cho thuê thang leo vào sân với giá 20 nghìn/lần.
Vừa mất tiền vừa mất công leo thang và khá nguy hiểm nhưng rất đông CĐV đã chọn cách này để vào sân.
Vừa mất tiền vừa mất công leo thang và khá nguy hiểm nhưng rất đông CĐV đã chọn cách này để vào sân.
Cũng chen lấn để giành chỗ không kém khu vực ở cổng.
Cũng chen lấn để giành chỗ không kém khu vực ở cổng.
Không chỉ có CĐV nam mà những nữ CĐV nhiệt thành của SLNA cũng leo thang vào sân.
Không chỉ có CĐV nam mà những nữ CĐV nhiệt thành của SLNA cũng leo thang vào sân.
Khá mạo hiểm với màn leo thang vào sân của CĐV SLNA.
Khá mạo hiểm với màn leo thang vào sân của CĐV SLNA.
Được biết, sân Vinh đang lên kế hoạch cải tạo mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Được biết, sân Vinh đang lên kế hoạch cải tạo mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Lan Chi (ảnh độc giả GDVN cung cấp)