Công Vinh sau 1 năm: Từ hợp đồng 14 tỷ đến món hàng 'ế chỏng chơ'

18/12/2012 15:03
Lan Chi
(GDVN) - Từ một cầu thủ bất cứ CLB nào cũng thèm muốn, giờ đây Công Vinh trở thành món hàng ế trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới.
Công Vinh được gọi vào đội một Sông Lam Nghệ An từ năm mới 18 tuổi và sớm khẳng định được tài năng của mình ở giải JVC Cup 2003. Năm 2004, thành công liên tiếp đến với Công Vinh khi anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, khi ấy Văn Quyến mới là ‘hoàng tử’ của bóng đá Việt Nam. Và chỉ sau khi Văn Quyến sa ngã ở SEA Games 2005 thì Công Vinh mới thực sự trở thành thần tượng của người hâm mộ túc cầu Việt Nam.

Công Vinh được gọi vào đội một Sông Lam Nghệ An từ năm mới 18 tuổi và sớm khẳng định được tài năng của mình ở giải JVC Cup 2003. Năm 2004, thành công liên tiếp đến với Công Vinh khi anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, khi ấy Văn Quyến mới là ‘hoàng tử’ của bóng đá Việt Nam. Và chỉ sau khi Văn Quyến sa ngã ở SEA Games 2005 thì Công Vinh mới thực sự trở thành thần tượng của người hâm mộ túc cầu Việt Nam.

Một chút may mắn cộng với nỗ lực của bản thân giúp Công Vinh trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam. Chắc hẳn không người hâm mộ nào quên được khoảnh khắc vàng khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Một chút may mắn cộng với nỗ lực của bản thân giúp Công Vinh trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam. Chắc hẳn không người hâm mộ nào quên được khoảnh khắc vàng khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Thành công ấy đưa Công Vinh đến với thủ đô với bản hợp đồng 7,5 tỉ với CLB Hà Nội T&T của bầu Hiển hồi tháng 10 năm 2008. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Công Vinh đã để lại dấu ấn với 14 bàn thắng và giúp Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 4 V-League 2009.

Thành công ấy đưa Công Vinh đến với thủ đô với bản hợp đồng 7,5 tỉ với CLB Hà Nội T&T của bầu Hiển hồi tháng 10 năm 2008. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Công Vinh đã để lại dấu ấn với 14 bàn thắng và giúp Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 4 V-League 2009.

Sau mùa giải 2010 bị chấn thương triền miên, đến nửa cuối V-League 2011, chân sút xứ Nghệ đã lấy lại được phong độ và ghi được 10 bàn thắng đưa Hà Nội T&T đến ngôi á quân.

Sau mùa giải 2010 bị chấn thương triền miên, đến nửa cuối V-League 2011, chân sút xứ Nghệ đã lấy lại được phong độ và ghi được 10 bàn thắng đưa Hà Nội T&T đến ngôi á quân.

Sau đó, tưởng như Hà Nội T&T và tiền đạo xứ Nghệ đạt được những thỏa thuận về bản hợp đồng mới khi Công Vinh xác nhận: “Chúng tôi đã thống nhất được tất cả các điều khoản về chế độ đãi ngộ cùng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Đây cũng là kết quả của 2 buổi tôi cùng ngồi làm việc với anh Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Tập đoàn T&T”.

Sau đó, tưởng như Hà Nội T&T và tiền đạo xứ Nghệ đạt được những thỏa thuận về bản hợp đồng mới khi Công Vinh xác nhận: “Chúng tôi đã thống nhất được tất cả các điều khoản về chế độ đãi ngộ cùng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Đây cũng là kết quả của 2 buổi tôi cùng ngồi làm việc với anh Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Tập đoàn T&T”.

Nhưng chỉ 3 ngày sau, tức ngày 22/9, Công Vinh đã ‘lặt kèo’ để về với CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên. Thông tin trên được chính Công Vinh xác nhận: “Bầu Kiên đã gọi điện trực tiếp cho tôi và sau khi nói chuyện, tôi cảm thấy đội bóng của bầu Kiên thực sự muốn có mình. Đây là cơ hội để tôi chinh phục những thử thách mới ở một môi trường mới”. Số tiền để ông bầu khét tiếng của bóng đá Việt Nam Nguyễn Đức Kiên bỏ ra để có được chữ ký của chân sút xứ Nghệ được đồn đoán là khoảng 14 tỷ đồng, một hợp đồng kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Nhưng chỉ 3 ngày sau, tức ngày 22/9, Công Vinh đã ‘lặt kèo’ để về với CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên. Thông tin trên được chính Công Vinh xác nhận: “Bầu Kiên đã gọi điện trực tiếp cho tôi và sau khi nói chuyện, tôi cảm thấy đội bóng của bầu Kiên thực sự muốn có mình. Đây là cơ hội để tôi chinh phục những thử thách mới ở một môi trường mới”. Số tiền để ông bầu khét tiếng của bóng đá Việt Nam Nguyễn Đức Kiên bỏ ra để có được chữ ký của chân sút xứ Nghệ được đồn đoán là khoảng 14 tỷ đồng, một hợp đồng kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Công Vinh bị ‘ném đá’ rất nhiều sau khi về với bầu Kiên bởi trước đó chính anh từng thổ lộ: “Bầu Hiển đã đối với tôi quá tốt, đặc biệt là trong thời điểm tôi bị chấn thương. Những tình cảm ấy cộng với khát vọng cống hiến cho đội bóng đã đưa tôi tới quyết định gia hạn thêm hợp đồng 3 năm với đội bóng”.

Công Vinh bị ‘ném đá’ rất nhiều sau khi về với bầu Kiên bởi trước đó chính anh từng thổ lộ: “Bầu Hiển đã đối với tôi quá tốt, đặc biệt là trong thời điểm tôi bị chấn thương. Những tình cảm ấy cộng với khát vọng cống hiến cho đội bóng đã đưa tôi tới quyết định gia hạn thêm hợp đồng 3 năm với đội bóng”.

Gia nhập CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh được đá cặp với ngôi sao Thành Lương nhưng đội bóng của bầu Kiên lại thi đấu bết bát và phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đến vòng đấu cuối cùng của V-League 2012. Ngay sau đó, Công Vinh và đồng đội nhận tin sốc khi bầu Kiên bị bắt vì những sai phạm trong kinh doanh.

Gia nhập CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh được đá cặp với ngôi sao Thành Lương nhưng đội bóng của bầu Kiên lại thi đấu bết bát và phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đến vòng đấu cuối cùng của V-League 2012. Ngay sau đó, Công Vinh và đồng đội nhận tin sốc khi bầu Kiên bị bắt vì những sai phạm trong kinh doanh.

Bầu Kiên bị bắt, đội bóng phải giải thể, Công Vinh, Thành Lương và hàng chục cầu thủ khác của CLB BĐ Hà Nội đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Công Vinh là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam hiện nay nhưng vẫn không thể tìm được cho mình bến đỗ mới bởi giá giải phóng hợp đồng của tiền đạo 27 tuổi này là quá cao.

Bầu Kiên bị bắt, đội bóng phải giải thể, Công Vinh, Thành Lương và hàng chục cầu thủ khác của CLB BĐ Hà Nội đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Công Vinh là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam hiện nay nhưng vẫn không thể tìm được cho mình bến đỗ mới bởi giá giải phóng hợp đồng của tiền đạo 27 tuổi này là quá cao. 

Đội bóng nào muốn có sự phục vụ của Công Vinh sẽ phải bỏ ra không dưới 18 tỷ đồng để mua 2 năm hợp đồng còn lại với CLB BĐ Hà Nội, số tiền ấy là quá lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Hơn nữa, việc Công Vinh dính chấn thương liên miên trong thời gian qua, phong độ sa sút thảm hại tại AFF Cup 2012 và nằm trong ‘danh sách đen của VFF’ khi khó có cơ hội trở lại tuyển quốc gia khiến CLB nào cũng ‘ngại’ nói đến chuyện chiêu mộ Công Vinh. Ông Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa từng cho biết: ‘Có cho không Công Vinh tôi cũng không nhận.’ Công Vinh đã thực sự hết thời đến nỗi cho không cũng không câu lạc bộ nào dám nhận? Một thực tế đáng buồn cho ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam…

Đội bóng nào muốn có sự phục vụ của Công Vinh sẽ phải bỏ ra không dưới 18 tỷ đồng để mua 2 năm hợp đồng còn lại với CLB BĐ Hà Nội, số tiền ấy là quá lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Hơn nữa, việc Công Vinh dính chấn thương liên miên trong thời gian qua, phong độ sa sút thảm hại tại AFF Cup 2012 và nằm trong ‘danh sách đen của VFF’ khi khó có cơ hội trở lại tuyển quốc gia khiến CLB nào cũng ‘ngại’ nói đến chuyện chiêu mộ Công Vinh. Ông Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa từng cho biết: ‘Có cho không Công Vinh tôi cũng không nhận.’ Công Vinh đã thực sự hết thời đến nỗi cho không cũng không câu lạc bộ nào dám nhận? Một thực tế đáng buồn cho ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam… 


Lan Chi