Công Vinh trật khớp ngón chân, 'tướng' Hùng lo sốt vó

17/10/2012 07:56
Thùy Trâm
(GDVN) - Theo thông tin mới nhất từ BHL ĐTVN, Công Vinh dính chấn thương nặng và có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lớn khi tham dự AFF Cup 2012.
Chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ không đặt nặng vấn đề thắng thua, chủ yếu vẫn là thử nghiệm đội hình. Nhưng sau những tình huống căng thẳng không mong đợi trên sân Mỹ Đình, nhiều cầu thủ áo đỏ đã phải rời sân bằng cáng.

Công Vinh chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia.
Công Vinh chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia.

Khoảng hơn nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua, khi các cầu thủ Indonesia đang bị thầy trò HLV Thanh Hùng dồn ép, tiền đạo Công Vinh bị một cầu thủ đội khách vào bóng ác ý, ngay lập lức CV9 lăn lộn trên sân và tỏ ra khá đau đớn. Theo chẩn đoán mới nhất của các bác sĩ, tiền đạo 27 tuổi bị trật ngón chân phải và sẽ phải mất khoảng 1 tháng để có thể trở lại thi đấu bình thường.

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là Công Vinh không thể thi đấu ở AFF Cup 2012, đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho tuyển Việt Nam vì Công Vinh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Phan Thanh Hùng, thay vì Việt Thắng hay Quang Hải.

Công Vinh nghỉ 1 tháng.
Công Vinh nghỉ 1 tháng.

Không chỉ có Công Vinh phải rời sân do chấn thương, lối chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm và máu lửa trên mức cần thiết của Indonesia khiến HLV Phan Thanh Hùng phải rút Nguyên Sa thay thế bằng Sỹ Cường. Trận hòa không bàn thắng trước đối thủ đánh giá là mạnh như Indonesia được xem là thành công. Nhưng nếu tiền đạo số 1 Việt Nam không thể tham dự AFF Cup 2012 thì đó lại là một tổn thất vô cùng lớn.
Thùy Trâm