AFF Cup 2012, Việt Nam - Thái Lan

Cựu đội trưởng Minh Phương mách nước cho tuyển Việt Nam hạ Thái Lan

30/11/2012 09:40
Nguyễn Minh Phương
(GDVN) - Tiền vệ Nguyễn Minh Phương, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vừa mách nước cho HLV Phan Thanh Hùng chiến thuật cần sử dụng để đánh bại đội trưởng Thái Lan và nuôi hy vọng giành vé dự bán kết AFF Cup 2012.
Sau khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhoà của tuyển Việt Nam với Myanmar và Philippines, sẽ còn rất ít người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin vào một chiến thắng của đội nhà trước Thái Lan. Theo danh sách đăng ký thi đấu được công bố trước giờ bóng lăn thì Thái Lan sẽ sử dụng đội hình dự bị. Trên lý thuyết thì Việt Nam vẫn còn cửa hẹp để vào bán kết nếu kiếm được 3 điểm. Nhưng với tình hình hiện tại, đội bóng chúng ta đang có quá nhiều bất lợi để dành một chiến thắng trước người Thái.

Minh Phương rất quan tâm tới ĐT Việt Nam.
Minh Phương rất quan tâm tới ĐT Việt Nam.

Vào lúc này, cái thiếu nhất của các cầu thủ chúng ta là niềm tin khi mà quyền tự quyết bị đặt vào tay người khác. Vì vậy, chúng ta nên xác định tư tưởng là chơi một trận hay để chia tay giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu. Nếu như ban huấn luyện truyền đạt được ý tưởng này đến các cầu thủ thì Minh Phương nghĩ rằng đôi chân và cái đầu của các tuyển thủ sẽ thanh thoát hơn rất nhiều.

Về chiến thuật, ban huấn luyện nên chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Chúng ta đã không thành công khi chỉ sử dụng 1 tiền đạo cắm và tập trung số đông tiền vệ ở khu vực giữa sân. Thực tế với đội hình này, mặc dù Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không xâm nhập được vào vùng cấm địa của đối phương để có thể tung ra những cú sút dứt điểm. Không thể trách được Công Vinh hay Quang Hải vì họ đã bị các hậu vệ đối phương khoá chặt. Giải pháp trong trận đấu tối nay là đẩy Quốc Anh lên đá cặp cùng Công Vinh. Chính lối đi bóng lắt léo của cầu thủ này sẽ khiến cho đối phương dễ phạm lỗi và ngoài ra anh sẽ thu hút nhiều sự chú ý của các hậu vệ đối phương. Từ đó, Công Vinh hoặc Quang Hải sẽ có nhiều khoảng trống hơn.

Vấn đề là đội Việt Nam cần chuẩn bị một chân sút phạt để sẵn sàng tận dụng những cơ hội mà Quốc Anh có thể mang lại. Ở vị trí tiền vệ cánh của Quốc Anh, ban huấn luyện nên đưa Vũ Phong vào trám chỗ. Anh là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và có nhiều đường chuyền chọc khe rất lợi hại. Như vậy, vị trí tiền vệ trụ của Thanh Hưng được thay thế bằng giải pháp Trọng Hoàng, cầu thủ có lối đá mạnh mẽ, quyết liệt. Tấn Tài sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt lối chơi của hàng công.

Tuyển Việt Nam không còn quyền tự quyết định số phận.
Tuyển Việt Nam không còn quyền tự quyết định số phận.

Tiếp đến là cách tiếp cận trận đấu của các tuyển thủ chúng ta, họ phải thi đấu thật quyết liệt ngay từ khi khai cuộc nhằm phủ đầu các cầu thủ Thái. Chúng ta không ngại phạm lỗi nhưng phải chú ý vị trí phạm lỗi thật xa vòng cấm địa vì Thái có khá nhiều chân sút phạt lợi hại. Các cầu thủ Thái đã sớm đạt được mục tiêu vào bán kết nên họ sẽ "giữ chân". Đó cũng là một lợi thế để chúng ta áp dụng lối đá rắn. Chỉ có vậy, đội tuyển Việt Nam mới tạo được nhiều áp lực lên phần sân đối phương.

Cuối cùng các tuyển thủ phải cần phải nhớ lại SEA Games 1997, nơi đội tuyển chúng ta đã lọt qua khe cửa hẹp sau chiến thắng đầy bất ngờ của Lào trước Malaysia. Thành ngữ Việt Nam có câu: "Còn nước còn tát". Chiến thắng này sẽ lấy lại lòng tin của người hâm mộ nước nhà. Nếu mục tiêu lọt vào bán kết không đạt được thì hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng được an ủi phần nào.


Nguyễn Minh Phương