Đánh bại HAGL, Đà Nẵng vô địch giải U17 quốc gia

30/07/2011 14:28
(GDVN) - SHB Đà Nẵng xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 quốc gia sau khi giành chiến thắng trước HAGL với tỷ số 2-1.

(GDVN) - SHB Đà Nẵng xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải bóng đá U17 QG Báo Bóng Đá - Thái Sơn Nam 2011 sau khi giành chiến thắng trước HAGL với tỷ số 2-1. Chiến thắng của thầy trò HLV Võ Phước giúp đội bóng trẻ sông Hàn bảo vệ thành công danh hiệu mà họ từng đạt được vào mùa hè năm 2010.

Trong hiệp 1, HAGL là đội tạo được nhiều tình huống tấn công hơn. Với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, HLV Đinh Hồng Vinh cắm hai tiền đạo Minh Toàn và Minh Vương trên hàng công. Ngay phút thứ 5, Minh Vương có cơ hội mười mươi, cầu thủ này đột pha bên cánh trái rồi chuyền ngang cho một đồng đội băng lên, rất may hậu vệ SHB Đà Nẵng kịp thời can thiệp. Không lâu sau, ở một pha phối hợp tam giác, Minh Vương và Thành Đạt phối hợp ăn ý, rất may là hậu vệ Đà Nẵng đã kịp hóa giải.

Đà Nẵng (áo cam) bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: VFF
Đà Nẵng (áo cam) bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Sau nhiều lần bị lấn lướt, Đà Nẵng dần lấy lại thế trận. Phút 21, Viết Thắng đi bóng loại bỏ hàng loạt hậu vệ HAGL nhưng cú dứt điểm của anh lại dội xà ngang khung thành HAGL. Ít phút sau khi Viết Thắng bỏ lỡ cơ hội, Ma Văn Tuấn cũng không thể đánh bại thủ thành Bá Lệnh.

Đương kim vô địch SHB Đà Nẵng sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 của Anh Tuấn. Pha làm bàn được  thực hiện sau tình huống bật tường trung lộ để rồi tiền vệ đội trưởng kết thúc dễ dàng giúp các nhà vô địch vượt lên dẫn trước.

Tuy bị dẫn bàn xong HAGL vẫn đẩy cao đội hình chờ đợi cơ hội. Cuối hiệp 1, Phúc Lâm đi bóng trong vòng cấm địa đối phương rồi cứa lòng đưa bóng đi đập xà ngang bay vào lưới thủ thành Bá Lệnh.

U17 SHB Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết. Ảnh: Dân Trí
U17 SHB Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết. Ảnh: Dân Trí

Sau giờ nghỉ, U17 Đà Nẵng là đội chiếm ưu thế trên sân. Phút  56, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng đã lại vượt lên. Lợi dụng sự lơi lỏng của hàng thủ HAGL, Viết Thắng có pha đột phá vào khung thành HAGL trước khi vuốt bóng vào góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Phút 67, Quang Chiến lại bỏ bỏ lỡ cơ hội rõ rệt nới rộng cách biệt cho đội bóng sông Hàn. HAGL về cuối trận đã dồn lên nhưng Hoàng Khanh rồi Minh Toàn đã bỏ lỡ những cơ hội san bằng cách biệt.

Với chiến thắng tối thiếu 2-1 trong trận chung kết, SHB Đà Nẵng đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình ở mùa giải trước, đồng thời trở thành đội bóng lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại giải đấu trẻ hàng đầu trong nước.

Kết quả chung cuộc giải U17 quốc gia 2011
Đội vô địch: U17 SHB Đà Nẵng
Đội Á quân: U17 HAGL
Đồng giải Ba: U17 K.Khánh Hòa và U17 Viettel
Giải phong cách: U17 Khánh Hòa
Cầu thủ xuất sắc nhất: Đặng Anh Tuấn (6 - SHB Đà Nẵng)
Thủ môn xuất sắc nhất: Huỳnh Bá Lệnh (1 - K.Khánh Hòa)
Vua phá lưới (4 bàn): Hồ Tuấn Tài (11 - SLNA) và Nguyễn Viết Thắng (7 - SHB Đà Nẵng)


PV

Đánh bại HAGL, Đà Nẵng vô địch giải U17 quốc gia ảnh 3