Điểm mặt 8 đội bóng dự AFF Cup - Kỳ 2: Thái Lan & Philippines

20/11/2012 07:10
Hoàng Trung
(GDVN) - Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu sơ lược về thông tin và lịch sử của 8 đội tuyển sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2012.
3 lần vô địch AFF Cup, Thái Lan sẽ có rất nhiều điều phải thể hiện tại giải năm nay sau khi không vượt qua được vòng bảng vào năm 2010. Họ thất bại trước đồng chủ nhà Indonesia sau 2 trận hòa trước Lào và Malaysia, bất chấp được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Bryan Robson.
Cho dù lần cuối cùng vô địch của Thái Lan đã là từ năm 2002, họ luôn được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu ở mỗi lần giải đấu được tổ chức. Mặc dù vậy, sự sa sút của Thái Lan đã được thể hiện, họ đã mất đi lối chơi chuyền bóng và thiếu ý tưởng trong tấn công. Họ thậm chí đã gần như bị Lào đánh bại trong một trận đấu mà nếu thua, đó chắc chắn sẽ là cú sốc lớn nhất trong lịch sử AFF Cup.

Đội tuyển Thái Lan
Đội tuyển Thái Lan

Thái Lan của năm 2012 được dẫn dắt bởi Winfried Schafer, một HLV người Đức đã đưa Cameroon tới chức vô địch châu Phi 2002. Kể từ khi ông Schafer thay thế Robson, ông đã chèo lái con thuyền Thái Lan một cách ổn định và xây dựng lại đội tuyển từ gốc. Bên cạnh đó, Thái Lan với tư cách đồng chủ nhà sẽ được chơi cả 3 trận đấu ở bảng A tại SVĐ Rajamangala, nơi chứng kiến rất nhiều thắng lợi nổi tiếng của Thái Lan.
Thành tích tại các kỳ AFF Cup
Vô địch: 1996, 2000, 2002.
Á quân: 2007, 2008.
Số trận: 42 – thắng 24, hòa 12, thua 6.
Thắng lợi lớn nhất: 8-0 trước Timor Leste (2004)
Thất bại lớn nhất: 0-3 trước Việt Nam (1998)

Thành tích thi đấu tại AFF Cup 2010
1/12 Thái Lan 2-2 Lào 
4/12 Thái Lan 0 - 0 Malaysia 
7/12 Indonesia 2 - 1 Thái Lan
Philippines
ĐT Philippines đã có một kỳ AFF Cup 2010 đáng nhớ. Họ hòa 1-1 trước nhà cựu vô địch Singapore với bàn thắng ở phút bù giờ trước khi có chiến thắng 2-0 trước Việt Nam và cầm hòa nốt Myanmar để lọt qua vòng bảng. 

Luôn rất khó khăn khi phải thi đấu trước Indonesia với cả 2 lượt trận đều diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Karno, Philippines đã ngẩng cao đầu rời giải sau khi thua sát nút 0-1 trong cả 2 trận lượt đi và lượt về.
AFF Cup 2010 đã trở thành động lực để bóng đá Philippines đi lên, và ĐQTG nhận được sự chú ý của dư luận trong suốt 18 tháng qua. Họ nối tiếp bằng thành tích lọt tới bán kết của AFC Challenge Cup được tổ chức vào tháng 3/2012.

Đội tuyển Philippines
Đội tuyển Philippines

Tân HLV Michael Weiss đã giữ lại phần lớn những thành viên chủ chốt của năm 2010 và thêm vào đó một số cầu thủ ở châu Âu, trong đó có cựu tiền vệ của đội tuyển U-21 Đức Stephan Schrock và tay săn bàn từng đá ở Bundesliga là Denis Wolf. Hãy coi chừng Philippines, họ hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn lớn với đội hình nhiều ngoại binh này.
Thành tích tại các kỳ AFF Cup
Số trận: 39 - thắng 8, hòa 7, thua 24
Thắng lợi lớn nhất: 7-0 trước Timor Leste (2007)
Thất bại lớn nhất: 1-3 trước Indonesia (2002)
Thành tích thi đấu tại AFF Cup 2010
2/12 Singapore 1-1 Philippines 
5/12 Philippines 2-0 Vietnam 
8/12 Myanmar 0 - 0 Philippines 

Bán kết 1
16/12 Philippines 0 - 1 Indonesia 
Bán kết 2 
19/12 Indonesia 1 - 0 Philippines 
Hoàng Trung