Độc giả bất ngờ chuyển sang ủng hộ ông Phạm Nhật Vũ và AVG

03/03/2012 17:40
Xuân Thanh
(GDVN) - Rất nhiều các độc giả đã bất ngờ chuyển sang ủng hộ ông Phạm Nhật Vũ và AVG trong cuộc chiến thương quyền truyền hình với VPF.
Cuộc chiến thương quyền truyền hình giữa VPF và liên minh VFF-AVG vẫn diễn ra mà chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Thế nhưng có một thực tế đó là việc, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và bầu Kiên đang bị mất điểm trầm trọng trong mắt các độc giả. Trong khi phía AVG của ông Phạm Nhật Vũ lại đã và đang nhận được sự ủng hộ lớn của đông đảo độc giả.


Cụ thể, trong cuộc thăm dò bình chọn trực tuyến và mục thư độc giả trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam vừa qua đã có đến 78,5 % lượt bỏ phiếu ủng hộ ông Phạm Nhật Vũ và Công ty Cổ phần Truyền thông & Viễn Thông An Viên (AVG). Số lượng độc giả bỏ phiếu ủng hộ cho ông bầu Nguyễn Đức Kiên và VPF chỉ chiếm 19%, còn lại 2,5% độc giả tỏ ý không quan tâm về vấn đề này hoặc không bình chọn cho ai.

VPF và bầu Kiên đang dần đánh mất lòng tin từ người hâm mộ
VPF và bầu Kiên đang dần đánh mất lòng tin từ người hâm mộ
Đây là một kết quả rất bất ngờ, bởi chỉ 2 tháng trước đây, trong một cuộc thăm giò khác, bầu Kiên và Công ty VPF đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của độc giả báo Giáo dục Việt Nam trong cuộc chiến bản quyền truyền hình với số bình chọn lên đến 92%.
Có nhiều lý do khiến bầu Kiên và VPF đang mất điểm trong mắt độc giả, nhưng lý do chính, đó là việc, phía AVG đã chủ động có những động thái tích cực trong việc hợp tác chia sẻ thương quyền truyền hình vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.
Cụ thể, vừa qua, AVG đã có văn bản đề xuất hợp tác với hai nhà đài lớn nhất cả nước là VTV và VTC cùng tham gia nhận và khai thác hợp đồng thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam do VFF tổ chức. Phía AVG còn ưu tiên cho VTV (Đài TH Việt Nam) được nhận đến 40% thương quyền quyền truyền hình đã ký với VFF, còn AVG chỉ giữ 30%, 30% còn lại được chuyển giao cho Đài TH Kỹ thuật số VTC. Động thái này của AVG đồng nghĩa vói việc, người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ được thưởng thức hầu hết các trận đấu tại V-League cũng như các giải đấu khác do VFF tổ chức trên các kênh truyền hình lớn.
AVG đã thực hiện đúng với cam kết tất cả vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam
AVG đã thực hiện đúng với cam kết tất cả vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam
Bên cạnh đó, AVG vẫn giữ nguyên cam kết sẽ đóng góp toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh thương quyền truyền hình bóng đá cho Thể thao Việt Nam. Đồng thời, AVG còn kiến nghị Bộ VH-TT&DL cử 1 đơn vị giám sát chi phí, lợi nhuận của AVG từ kinh doanh thương quyền bóng đá để đảm bảo tính minh bạch. Như vậy, AVG đã khẳng định với người hâm mộ rằng mục đích chính của AVG là hoàn toàn vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.
Trong khi đó, phía bầu Kiên và VPF lại đang rơi vào thế bất lợi khi để xảy ra hàng loạt những lùm xùm liên quan đến công tác tổ chức và điều hành giải đấu. Trước đây, người hâm mộ cả nước đều tin tưởng rằng khi VPF ra đời với sự điều hành của các ông bầu, chất lượng giải VĐQG Việt Nam sẽ được nâng tầm, những nhức nhối liên quan đến công tác trọng tài, bạo lực sân cỏ sẽ được giảm thiểu. 
Thế nhưng, thực tế, sau 7 vòng đấu đã qua, những vấn đề này vẫn còn nóng bỏng khiến người hâm mộ cho rằng VPF chưa chú trọng vào vấn đề chính mà chỉ chăm chăm vào cuộc chiến thương quyền truyền hình với AVG và VFF. Nhất là sau khi thanh tra Bộ VH-TT-DL công nhận hợp đồng giữa AVG và VFF là hợp pháp, đã có nhiều ý kiến cho rằng, VPF nên tập trung vào công tác tổ chức, điều hành giải đấu thay vì chỉ biết suốt ngày ‘đấu đá bản quyền’ với AVG và VFF.
Bầu Kiên khiến NHM thất vọng khi không ‘trả tự do’ cho cầu thủ Đinh Thanh Trung
Bầu Kiên khiến NHM thất vọng khi không ‘trả tự do’ cho cầu thủ Đinh Thanh Trung
Về phía bầu Kiên, ông bầu này đã mất điểm khá nhiều trong mắt người hâm mộ khi nhất quyết không để cho cầu thủ Đinh Thanh Trung ra đi mặc dù hợp đồng giữa anh với CLB Hà Nội đã không còn hiệu lực. Chính những này hành động của ông đã đi ngược với những tuyên bố hùng hồn trước đây mà chính ông đưa ra.
Xét về tổng thể, người hâm mộ đang tỏ ra nghi ngờ với mục đích chính của VPF và các ông bầu, đã có những suy luận cho rằng VPF và bầu Kiên chỉ chăm chú vào lợi ích cá nhân khi cho rằng các CLB không được hưởng đồng nào từ phí bản quyền, trong khi họ chính là ông chủ của đội bóng đó, những người luôn kêu ca rằng phải bỏ ra cả đống tiền để nuôi bóng đá mà không thu lại được đồng vốn nào. 
Điều mà người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay chỉ đơn giản là làm sao nâng tầm giải đấu đi lên và làm sao được theo dõi qua truyền hình tất cả các trận đấu bóng đá tại V-League cũng như các giải đấu khác do VFF tổ chức.
Xuân Thanh