Đội tuyển Việt Nam đá với Qatar bằng sơ đồ siêu phòng ngự

21/07/2011 15:31
Tuyển Việt Nam sẽ làm khách ở Qatar với đội hình 4-5-1, trong đó Thành Lương bị gạch tên khỏi sơ đồ xuất phát, thay bằng Đình Đồng vốn có sở trường là hậu vệ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách ở Qatar với đội hình 4-5-1, trong đó Thành Lương bị gạch tên khỏi sơ đồ xuất phát, thay bằng Đình Đồng - một cầu thủ vốn có sở trường là hậu vệ.

Công Vinh tin ĐT Việt Nam sẽ vượt khó như Nữ Nhật Bản

Việt Thắng xin rời đội tuyển, Falko Goetz lắc đầu

Thủ môn trẻ Tuấn Mạnh bật khóc khi được HLV Goetz trao cơ hội

Tấn Trường không được gọi vào đội tuyển Việt Nam

Falko Goetz không e ngại đối thủ Qatar

Chí Công: Lời giải cho bài toán trung vệ đội tuyển Việt Nam

22 cầu thủ (không kể Việt Thắng rút lui và Việt Cường xin ở nhà do thẻ phạt) và BHL đã khởi hành đi Doha (Qatar) trong chuyến bay muộn đêm qua (23h15), từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thẳng Thủ đô của đất nước dầu mỏ. Chúng ta sẽ có ít nhất 48 tiếng đồng hồ trên đất bạn để chuẩn bị cho trận lượt đi với đội chủ nhà Qatar vào ngày 23/7 tới.

Trong buổi tập cuối cùng ở Thành Long vào sáng qua, đội hình chính cũng đã được xác định và nếu không có biến cố nào vào phút chót, 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát (theo sơ đồ 4-5-1) bao gồm: Mạnh Dũng (TM); các hậu vệ: Quang Thanh (phải), Long Giang, Chí Công, Văn Biển (trái); tiền vệ: Tài Em, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Quyết (phải), Đình Đồng (trái); tiền đạo: Công Vinh.

Đắp dầy tuyến 2

Với cách bày bố như ở trên, rõ ràng HLV Goetz muốn hướng tới một đội hình đủ chiều sâu trong việc phòng ngự từ xa khi mất bóng. Tiền vệ đội trưởng Tài Em, người chơi thấp nhất trong sơ đồ có đến 5 tiền vệ, sẽ được chia sẻ trách nhiệm ở khu vòng tròn giữa sân cùng Trọng Hoàng và Tấn Tài, những cầu thủ năng động và dồi dào thể lực. Khi có bóng, ĐT Việt Nam cũng có đủ con người để nhanh chóng gây sức ép lên khung thành đối thủ, bắt đầu từ 3 cái tên vừa nhắc, cho tới Văn Quyết, rồi Đình Đồng ở 2 cánh và tất nhiên, bao gồm cả Công Vinh.

ĐT Việt Nam đến Doha với mục tiêu kiếm một tỷ số hoà. Ảnh: V.V
ĐT Việt Nam đến Doha với mục tiêu kiếm một tỷ số hoà. Ảnh: V.V

Việc Đình Đồng bất ngờ giành suất đá chính ở cánh trái của Thành Lương cũng có thể được giải thích theo cách đó. Tức là Đồng dù không xuất sắc bằng Lương trong tấn công, nhưng bù lại, khả năng phòng ngự là sở trường của cầu thủ Nghệ An. Cũng cần nhớ rằng, trong màu áo SLNA ở V-League 2009 và 2010, Đồng cũng thường xuyên được đôn lên đá tiền vệ cánh (phải) và thậm chí đã ghi được dăm ba bàn thắng/mùa. Đình Đồng là một giải pháp an toàn và có thể, ĐT Việt Nam sẽ chỉ tấn công bên cánh (phải) của Quang Thanh-Văn Quyết.

Cách xây dựng đội hình này không mới so với ĐT thời HLV Henrique Calisto, trong đó Trọng Hoàng sẽ làm thay công việc của cựu đội trưởng Minh Phương để lại. Có thể Hoàng còn thiếu kỹ năng cầm chịch, những đường tỉa tót, chuyển hướng tấn công sắc sảo so với đàn anh Minh Phương, nhưng bù lại là khả năng càn lướt, sự lì lợm và cả độ táo bạo của người trẻ. Trong trận giao hữu với Kuwait chừng 2 năm về trước, Trọng Hoàng (ở lần thứ 2 khoác áo ĐT) là cầu thủ Việt Nam ghi bàn duy nhất vào lưới một đội bóng ở đẳng cấp tương đương Qatar.

Và xây cao hàng phòng ngự


Một chút bất ngờ, khi HLV Goetz đã trao cơ hội cho tân binh Chí Công, người không có tên trong đợt tập trung lần một, dể chơi cặp cùng Long Giang ở trung tâm hàng phòng ngự. Xét năng lực chơi bóng và cạnh tranh vị trí, trung vệ người Bình Dương có thể không trội hơn so với Anh Tuấn hay Đình Luật, nhưng Công có lợi thế về hình thể cũng như sức mạnh tranh chấp. Trước một đối thủ như Qatar, việc xây cao hàng phòng ngự là cần thiết. Đó cũng là lý do mà Văn Biển, một hậu vệ đa năng và có thể hình tốt, cũng được thuyền trưởng người Đức cất nhắc.

Ở trận hòa 1-1 với Qatar ở Mỹ Đình cách đây 4 năm trong khuôn khổ VCK Asian Cup 2007, Long Giang và Xuân Hợp là cặp trung vệ trong đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam. Giang và Hợp đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, cùng với 2 hậu vệ cánh là Việt Cường và Nhật Tân. Không phải ngẫu nhiên mà Olympic Việt Nam đã đi thẳng một mạch đến vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh. Mọi ý đồ về chiến thuật đều bắt đầu từ hàng phòng ngự, đặc biệt khi chúng ta phải đối đầu với những đối thủ trên cơ cỡ Qatar hay Bahrain…

Chỉ làm việc cùng ĐT Việt Nam chừng 5 tuần, nhưng thuyền trưởng người Đức có vẻ như rất biết thừa hưởng và cầu thị. Người Đức kiêu hãnh, nhưng cũng rất thực tế, và chính Goetz đã khẳng định, ông sẽ ưu tiên hệ thống phòng ngự trong trận lượt đi trên đất Qatar. Bóng đá bản chất giống nhau, chỉ đẳng cấp chơi bóng là sự khác biệt và rõ ràng là chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Không thua trước, thậm chí thua với cách biệt tối thiểu ở Qatar, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội khi được chơi trận lượt về ở Mỹ Đình. Thế nên mới phải tính toán thật kỹ.

Theo TTVH

Đội tuyển Việt Nam đá với Qatar bằng sơ đồ siêu phòng ngự ảnh 2