Falko Goetz chưa muốn bắt tay VFF vì 'sợ' mục tiêu HCV SEA Games

17/05/2011 06:20
Sau vài tuần án binh bất động, hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tiết lộ, VFF gần như chắc chắn ký hợp đồng với HLV Falko Goetz (Đức)...

Sau vài tuần án binh bất động, hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tiết lộ, VFF gần như chắc chắn ký hợp đồng với HLV Falko Goetz (Đức). Dẫu vậy, ngay cả khi HLV người Đức này chính thức kế nhiệm chiếc ghế của HLV Calisto bỏ lại, ông F.Goetz vẫn được phép… rong chơi.

>>> Falko Goetz - HLV đánh cầu thủ - và cạm bẫy chờ đợi ở ĐTVN

>>> Falko Goetz dẫn đầu cuộc đua tới ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam

>>> VFF gây sốc khi bổ nhiệm HLV Mai Đức Chung kế vị Calisto

>>> Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam: "Tôi sẵn sàng, kể cả làm trợ lý"

Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, VFF gần như đã có được chữ ký của HLV Falko Goetz. Một số điều khoản khiến VFF và cựu HLV của CLB Hertha Berlin này chưa tìm được tiếng nói, nay đã chuyển sang hướng tích cực. Ông Chung nói: “Ông Goetz gần như đã chấp nhận các điều kiện của VFF đưa ra. Vì thế, việc đàm phán đang rất thuận lợi và có thể sớm kết thúc”. Cũng theo ông Trung, nhiều khả năng, nhà cầm quân người Đức sẽ có mặt ở Việt Nam trong tháng 5 này để hoàn tất hợp đồng. Cụ thể Goetz sẽ ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và bắt tay ngay vào việc.

Falko Goetz.
Falko Goetz.

Nếu HLV Falko Goetz chiều theo ý của VFF đồng nghĩa với việc, một loạt điều khoản bế tắc trước đó đã được giải quyết thấu đáo. Trong đó, vấn đề “tắc” nhất chính là chỉ tiêu giúp Olympic Việt Nam giành HCV SEA Games 26 tại Indonesia. Chính Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn nói rằng, trong các cuộc đàm phán, điều kiện ấy là “tắc” nhất chứ không phải những yêu cầu về tiền bạc. Dẫu vậy, một trong những điều khoản vốn giằng co giữa VFF và Falko Goetz là điều kiện đền bù hợp đồng nếu chia tay, nay ông thầy người Đức cũng đã thay đổi quan điểm.

Trên thực tế, dù Falko Goetz có sớm hoàn tất những thủ tục cuối để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chăng nữa, HLV người Đức này cũng không cầm quân trong tháng 6 tới. Thay vào đó, HLV Mai Đức Chung và HLV Phan Thanh Hùng sẽ là cascadeur cầm quân ở vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012. HLV Mai Đức Chung tâm sự: “Tôi sẽ phải đóng vai chính trong 2 trận đấu với Ma Cao, bởi có ký hợp đồng thành công chăng nữa thì HLV mới cũng cần thêm thời gian làm quen, thích nghi với bóng đá Việt Nam. Quyết định cuối do VFF lựa chọn, còn tôi thì sẵn sàng nhường lại chiếc ghế và chỉ đóng vai trò trợ lý”.

Theo SGGP Online