HLV Mai Đức Chung: "Tôi sẵn sàng thay thế Falko Goetz"

30/12/2011 10:18
Theo Thanh Niên
Trong số những HLV đang được lựa chọn nhằm thay thế ông Falko Goetz, ông Mai Đức Chung được nhắm đến như một ứng cử viên sáng giá nhất.
Ông Chung từng nhiều lần làm trợ lý cho các HLV ngoại, từng là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam và đội Olympic Việt Nam. PV đã có cuộc trao đổi ngắn với HLV Mai Đức Chung vào chiều ngày 29.12.
HLV Falko Goetz chúc mừng ông Mai Đức Chung (trái) khi Navibank Sài Gòn vô địch Cúp quốc gia 2011 - Ảnh: Bạch Dương
HLV Falko Goetz chúc mừng ông Mai Đức Chung (trái) khi Navibank Sài Gòn vô địch Cúp quốc gia 2011 - Ảnh: Bạch Dương
* Thưa ông, có thông tin cho rằng ông đã được chọn làm HLV trưởng đội tuyển VN?- HLV Mai Đức Chung: Tôi vẫn chưa nhận được lời mời chính thức. Hiện tại tôi vẫn đang cùng với một số chuyên gia đi theo dõi các giải để tuyển chọn nhân sự cho các đội.* Nếu nhận được lời mời làm HLV trưởng đội tuyển VN ông sẽ nhận lời chứ?- HLV Mai Đức Chung: Chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Đó là một công việc rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ đã đến lúc các HLV nội nên thử sức ở vị trí này.* Đã rất nhiều HLV nói “không” với lời mời làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, bởi vị trí này quá mạo hiểm và áp lực rất lớn. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?- HLV Mai Đức Chung: Làm HLV thì phải chịu áp lực là điều đương nhiên rồi. Cho dù HLV của một câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia thì đều phải chịu sức ép thành tích. Đó là điều không thể tránh được.* Nhưng nếu không thành công, ông có thể ngay lập tức gặp phải sự chỉ trích của dư luận, rồi bị sa thải chóng vánh như HLV Falko Goetz?- HLV Mai Đức Chung: Tôi sẵn sàng chấp nhận. Nếu đội tuyển quốc gia thất bại tôi sẽ nhận trách nhiệm về mình.
HLV Mai Đức Chung chấp nhận đối đầu với thử thách mới ở tuyển quốc gia VN - Ảnh: Minh Hoàng
HLV Mai Đức Chung chấp nhận đối đầu với thử thách mới ở tuyển quốc gia VN - Ảnh: Minh Hoàng
* Với khả năng chuyên môn của mình và khả năng của bóng đá Việt Nam, ông sẽ đặt mục tiêu gì nếu dẫn dắt đội tuyển VN dự AFF Cup 2012?

- HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu tôi đặt ra sẽ là vào đến bán kết. Như thế là đã quá tốt với khả năng của bóng đá Việt Nam hiện nay rồi. Đó là mục tiêu cụ thể, còn mục tiêu lớn nhất mà tôi muốn các cầu thủ thực hiện đó là phải luôn thi đấu hết khả năng của mình.
* Mức lương dành cho HLV nội đã được ấn định ở mức 10.000 USD/tháng. Ông suy nghĩ thế nào về mức lương này?- HLV Mai Đức Chung: Đó là một mức lương quá tốt với một HLV nội rồi.* Theo ông đâu là lợi thế và khó khăn của một HLV nội so với HLV ngoại khi dẫn dắt đội tuyển VN?
- HLV Mai Đức Chung: Những HLV nội như chúng tôi có thời gian dài sống và làm việc trong môi trường bóng đá Việt Nam nên hiểu về tính cách, khả năng, sở trường của các cầu thủ hơn. Nhưng các HLV ngoại đến từ những nền bóng đá tiên tiến lại được trang bị kiến thức, công nghệ và phương pháp tốt hơn.

* Xin cảm ơn ông!

Thành tích của HLV Mai Đức Chung

- Là người dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam giành được 2 huy chương vàng tại SEA Games.

- Trong thời gian dài, HLV Mai Đức Chung giữ chức vụ trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Alfred Riedl ở đội tuyển quốc gia bóng đá nam.

Năm 2007, khi ông Alfred Riedl vắng mặt vì phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận, ông đã nắm quyền dẫn dắt đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam và giành được một số thắng lợi quan trọng trước các đối thủ Tây Á như Lebanon và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Ở vòng đấu cuối cùng của vòng loại Olympic, huấn luyện viên trưởng Riedl đã giao cho ông quyền chỉ đạo đội tuyển Olympic trong 3 trận đấu cuối cùng.

- Tháng 10.2008, ông dẫn dắt đội tuyển U.22 Việt Nam đoạt cúp Merdeka 2008 tại Malaysia (hòa đội tuyển Malaysia 0-0 sau 2 hiệp phụ và thắng 6-5 bằng đá 11m).

- Tháng 5.2009, sau những thay đổi về huấn luyện viên trưởng ở câu lạc bộ đương kim vô địch quốc gia Bình Dương, ông bất ngờ được mời vào vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này.

- Tháng 4.2010, sau 8 vòng đấu của V.League 2010, ban lãnh đạo của Becamex Bình Dương không vừa lòng với vị trí thứ 4 và các kết quả mà Bình Dương đã đạt được nên đã sa thải ông. Một thời gian ngắn sau, ông trở thành huấn luyện viên cho đội bóng Navibank Sài Gòn.

- Ngày 20.9.2011, ông Mai Đức Chung xin thanh lý hợp đồng sớm với Navibank Sài Gòn, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng. Hiện tại ông Mai Đức Chung không dẫn dắt đội bóng nào.

Theo Thanh Niên