HLV Mai Đức Chung ‘mang quân đi đánh xứ người’

31/01/2012 10:00
X.T
(GDVN) - Ông Mai Đức Chung vừa được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng ĐT U.19 tham dự giải U.21 Quốc tế Brunei sắp tới.
Hôm qua, Tổng cục TDTT đã quyết định tập trung đội tuyển U.19 Quốc gia để tham dự giải bóng đá quốc tế Cúp Brunei 2012. Người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U.19 tham dự giải đấu này không ai khác đó chính là HLV Mai Đức Chung. Trước đó, cương vị này thuộc vệ HLV Triệu Quang Hà nhưng do ông Hà đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa tại Super League nên LĐBĐ Việt Nam đã quyết định đặt niềm tin vào ông Chung. Ông Chung sẽ cùng 32 thành viên gồm các trợ lý BHL và cầu thủ trẻ tham dự Giải bóng đá quốc tế Cúp Brunei 2012, diễn ra tại Brunei từ ngày 25/2 đến 5/3 tới.
Đội hình U.19 Việt Nam tham dự giải VĐ U.19 ĐNÁ năm ngoái
Đội hình U.19 Việt Nam tham dự giải VĐ U.19 ĐNÁ năm ngoái
Ông Mai Đức Chung được coi là một HLV nội giàu kinh nghiệm dẫn dắt các lứa đội tuyển. Ông đã từng có thời gian làm quyền HLV trưởng ĐTQG, ĐT U.23 Việt Nam. Đặc biệt, năm 2008, ông Chung đã làm lên kỳ tích khi đưa ĐT U.22 Việt Nam (lứa Tấn Trường, Đức Thiện, Công Huy, Quang Vinh…) giành chức vô địch Merdeka Cup lần thứ 40 tại Maylaysia. Chính vì vậy, trong lần ‘mang chuông đi đánh xứ người’ này, người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng, ông Chung sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành được thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch, đội U.19 Việt Nam sẽ tập trung với 25 cầu thủ. Toàn đội sẽ tập luyện từ ngày 1/2 tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam (Lê Quang Đạo - Mỹ Đình) trước khi lên đường tham dự giải. Trong thành phần đội U.19 Việt Nam, vẫn còn đó những gương mặt được coi là tương lai của bóng đá nước nhà như thủ môn Văn Lâm, trung vệ Ngọc Hải, Duy Khánh, hậu vệ Minh Hải, tiền vệ Huy Toàn, Sỹ Sâm, tiền đạo Xuân Nam, Đình Thắng… Những cầu thủ trẻ này được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ khung vững chắc giúp ĐT U19 QG thực hiện những mục tiêu mới trong năm nay.

Danh sách ĐT U.19 Việt Nam dự giải U.21 Quốc tế Brunei

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (HAGL), Nguyễn Ngọc Bảo (HN.T&T), Lê Văn Trường (HAGL)

Hậu vệ: Nguyễn Văn Đức (SLNA), Nguyễn Công Dang (CS.ĐT), Nguyễn Ngọc Quý (SHB.ĐN), Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Nguyễn Minh Hải (HN.T&T), Đào Duy Khánh (HN.T&T), Phạm Hoàng Lâm (ĐT.LA), Nguyễn Văn Thạnh (CS.ĐT), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Long (CLB bóng đá Hà Nội)

Tiền vệ: Vũ Duy Bảo (N.SG), Hồ Sỹ Sâm (SLNA), Phan Đình Thắng (CLB bóng đá Hà Nội), Đặng Anh Tuấn (SHB.ĐN), Nguyễn Đỏ (Scavi Rocheteau), Bạch Đăng Khoa (CS.ĐT), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN), Đỗ Hùng Dũng (HN.T&T)

Tiền đạo: Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Nguyễn Xuân Nam (HN.T&T), Trần Đình Kha (K.KH), Cao Xuân Thắng (SLNA).
X.T