AFF Suzuki Cup 2012

Họ nói gì trước trận chiến sống còn của tuyển Việt Nam?

29/11/2012 21:10
Lan Chi
(GDVN) - Trong cuộc họp báo trưa nay, HLV Winfried của Thái Lan cho biết đội chủ nhà sẽ không buông ở trận đấu gặp Việt Nam dù đã giành quyền vào bán kết.
Sau 2 trận thắng thuyết phục, chủ nhà Thái Lan đã chính thức giành quyền vào bán kết nên trận đấu với Việt Nam chiều mai chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Winfried Schafer. Mặc dù khẳng định sẽ cất đi những trụ cột để dưỡng sức cho vòng bán kết nhưng HLV của Thái Lan khẳng định sẽ ‘chiến’ hết mình với tuyển Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV người Đức Winfried Schafer cho biết: “Việt Nam, Philippines và Myanmar đều còn cơ hội để lọt vào bán kết, tuyển Việt Nam đang mới chỉ có được 1 điểm sau 2 trận nên họ sẽ vô cùng quyết tâm trong cuộc đối đầu với chúng tôi. Họ là một đội bóng mạnh và khao khát chiến thắng, nên tôi nghĩ trận đấu cuối cùng sẽ vô cùng khó khăn với Thái Lan. Chúng tôi đã lọt vào bán kết. Vì vấn đề thẻ phạt cũng như tình hình sức khỏe của các cầu thủ, tôi dự định sẽ cất một vài trụ cột trong trận đấu với Việt Nam này.

HLV Winfried Schafer cho biết Thái Lan sẽ chiến hết mình với Việt Nam.
HLV Winfried Schafer cho biết Thái Lan sẽ chiến hết mình với Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng như Philippines và Myanmar vậy. Thái Lan sẽ thi đấu với họ như hai trận đấu trước và mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Chúng tôi không quá quan tâm tới đối thủ ở bán kết và chỉ chú trọng vào đội mình. Cầu thủ Thái Lan phải có sự tập trung cao nhất với mọi đối thủ. Đây không phải là cách nói kiêu ngạo bởi chúng tôi luôn muốn thi đấu hết sức mình trong mọi trận đấu. Vì vậy, thất bại không có trong từ điển của Thái Lan”.Qua hai trận thắng đầu tiên, Thái Lan đã thể hiện chúng tôi là một đội bóng mạnh với 22 cầu thủ đều rất toàn diện. Thậm chí, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình để cạnh tranh vị trí chính thức”.

Về phía mình, dù khẳng định sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cũng cho biết rằng chỉ có điều kỳ diệu mới có thể đưa tuyển Việt Nam vào vòng bán kết: “Việt Nam đã khởi đầu không tốt khi mới có được 1 điểm sau 2 trận đấu, cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết của tuyển Việt Nam là rất hẹp.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Thái Lan - Việt Nam.
Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Thái Lan - Việt Nam.

Không những thế, chúng tôi sẽ phải đối đấu với chủ nhà Thái Lan vô cùng mạnh. Họ đã chơi tốt ở giải lần này với hai trận thắng và sẽ quyết tâm ở trận gặp Việt Nam. Nhưng dù với bất kỳ giá nào, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ danh dự và màu cờ sắc áo, đó là quyết tâm của các cầu thủ.

Chúng tôi đang nhìn vào thực tế và phải chấp nhận rằng thực tế không hề dễ chịu chút nào. Song chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải chiến thắng trước đội bóng mạnh như Thái Lan. Nhưng song song với đó, tuyển Việt Nam còn phải cầu mong kết quả giữa cặp Myanmar và Philippines sẽ ủng hộ chúng tôi, dù thực sự, tôi cũng chẳng mong số phận đội bóng của mình phải phụ thuộc vào kẻ khác như vậy. Nếu Myanmar chiến thắng, chúng ta sẽ đi tiếp nếu giành kết quả tương tự trước Thái Lan. Còn nếu Myanmar hòa, Việt Nam phải thắng 2 bàn cách biệt, đó là điều vô cùng khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực vì những hy vọng cuối cùng.

Nếu đội tuyển Việt Nam vào bán kết ở giải lần này, đó là điều quá tuyệt vời. Nhưng nếu mọi thứ không được như ý, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để tri ân người hâm mộ nước nhà, nhưng người đã lặn lội sang Thái Lan để cổ vũ cho đội tuyển.”
Lan Chi