Hôm nay khai màn VFF Cup: Mỹ Đình ế khách dù vé rẻ

19/10/2011 07:02
Xuân Thanh
(GDVN) - Mặc dù đã mở cửa từ hai ngày nay nhưng các quầy bán vé trước cửa SVĐ Mỹ Đình luôn trong tình trạng ‘ế’ vé.
Theo BTC VFF Cup 2011, vé các trận đấu của giải chính thức được bán từ sáng ngày 17/10. Ba phương án phát hành vé được BTC thống nhất đó là 55% số lượng vé sẽ được bán qua hệ thống các đại lý trên các địa điểm sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy; 25% số lượng vé sẽ được bán qua đường công văn cho các tổ chức, công ty (qua Công ty VFD) và 20% số lượng vé sẽ được bán qua mạng www.aleale.com.vn.
Các quầy vé luôn trong tình trạng ‘đói’ khách. Ảnh: Xuân Thanh
Các quầy vé luôn trong tình trạng ‘đói’ khách. Ảnh: Xuân Thanh
Các địa điểm đặt quầy bán vé chính thức là tại trước cửa SVĐ Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo), cửa SVĐ Hàng Đẫy (phố Trịnh Hoài Đức) và số 59 phố Hoàng Cầu. Giá vé của VFF Cup cũng khá ‘mềm’ với 4 mệnh giá 150.000 đồng, 120.000 đồng, 80.000 đồng và 50.000 đồng. Tuy nhiên, đến 17h00 chiều qua, 7 quầy bán vé trước cổng SVĐ Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo) đều vắng khách.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Giáo Dục Việt Nam thì số lượng vé được bán ra trong hai ngày 17 và 18/10 khá hạn chế. Các nhân viên bán vé trước cửa SVĐ Mỹ Đình đều rất nhàn rỗi. Họ cho biết việc Thái Lan, Indonesia rút lui và các đối thủ như U.23 Myanmar, U.23 Uzbekistan chưa đủ sức thu hút được đông đảo khán giả tới sân. Phải chờ đến cuộc tái đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia vào ngày 23/10 thì có thể vé mới thực sự ‘sốt’.
Việc gặp các đối thủ yếu hơn rất dễ dẫn đến ‘ế’ vé. Ảnh: Xuân Thanh
Việc gặp các đối thủ yếu hơn rất dễ dẫn đến ‘ế’ vé. Ảnh: Xuân Thanh
Khán giả Việt Nam thường có thói quen mua vé trước trận đấu ít giờ đồng hồ. Tuy nhiên trước các đối thủ không quá nổi trội như U.23 Myanmar hay U.23 Uzbekistan thì thật khó có thể thu hút được số lượng lớn người hâm mộ tới sân cổ vũ. Tình trạng 'ế' vé vì thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay trên SVĐ QG Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Xuân Thanh