Huyền thoại MU bỏ ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

09/06/2011 08:38
Bryan Robson quyết định ra đi khi mới thực hiện được phân nửa thời hạn trong bản hợp đồng bốn năm với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Bryan Robson quyết định ra đi khi mới thực hiện được phân nửa thời hạn trong bản hợp đồng bốn năm với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Việc Robson từ chức được đích thân chủ tịch FAT Warawi Makudi thông báo với truyền thông hôm qua: "Robson mong muốn thôi việc và chúng tôi nhất trí kết thúc sớm hợp đồng cho anh ấy. Tuy nhiên tôi không thể đi sâu vào các chi tiết trong quyết định này".

Robson được FAT trải thảm đỏ mời về nắm tuyển Thái Lan hồi tháng 9/2009, thay thế Peter Reid, người đồng nghiệp đồng hương trở lại giải Ngoại hạng Anh để làm trợ lý ở CLB Stoke City. Tuy nhiên, bất chấp kỳ vọng lớn cùng mức lương kỷ lục Đông Nam Á - 2 triệu USD mỗi năm dành cho Robson, tuyển Thái Lan của ông vẫn không đạt thành tích như ý.

Robson không để lại bất kỳ ấn tượng tích cực nào trong gần hai năm dẫn dắt tuyển Thái Lan.
Robson không để lại bất kỳ ấn tượng tích cực nào trong gần hai năm dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Robson không thể đưa lối chơi tấn công biến hóa và đẹp mắt mà vị tiền nhiệm Reid xây dựng lên tầm cao mới. Tuyển Thái Lan dưới thời cựu danh thủ MU cũng luôn bị loại sớm khỏi các giải bóng đá quốc tế ở mọi cấp độ. Đỉnh điểm thất vọng là lần họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2010 (chỉ xếp thứ ba ở bảng A, sau Indonesia và Malaysia).

Sự sa sút của tuyển Thái Lan hai năm qua còn thể hiện qua việc bóng đá nước này tụt tới 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống thứ 120 thế giới.

Bên cạnh thành tích không như mong đợi, sức khỏe không đảm bảo cũng có thể khiến Robson và FAT sớm đường ai nấy đi. Hồi tháng 3 vừa qua, Robson đã phải phẫu thuật để chữa chứng ung thư vòm họng. Tuy nhiên, chủ tịch Warawi từ chối trả lời khi được hỏi sưc khỏe liệu có phải là lý do dẫn tới quyết định từ chức của nhà cầm quân 54 tuổi người Anh.

Thời còn là cầu thủ, Robson được xem là một tượng đài ở MU. Trong 13 năm gắn bó (giai đoạn 1981-1994), cựu trung vệ này từng giành hai chức vô địch quốc gia, bốn Cup FA và một Cup C2. Robson đồng thời là thủ quân, từng 90 lần khoác áo tuyển Anh và dự 3 kỳ World Cup. Trên cương vị HLV, Robson có nhiều năm nếm mật nằm gai tại CLB ở giải Ngoại hạng Anh như Boro, Bradford City, West Bromwich Albion hay gần đây nhất là Sheffield United.

Theo VnExpess