Ông Phan Anh Tú: “Chỉ có đá phi thể thao mới thắng được Barca”

01/06/2011 00:48
(GDVN) - Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng, rất khó để tìm ra điểm yếu của Barca, trừ khi một vài trụ cột chấn thương….

(GDVN) - 3 ngày sau tiếng còi mãn cuộc, dư âm của trận chung kết Champions League vẫn là đề tài rất nóng bỏng trên các mặt báo. PV Giáo dục Việt Nam có cuộc đối thoại cùng ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội về những điều rút ra sau trận chung kết ở Wembley. Dưới đây là nội dung cuộc đối thoại.

HLV Phan Thanh Hùng: “Barca sẽ chỉ vô đối trong một thời gian ngắn nữa”

BLV Quang Huy: Guardiola sẽ không thành công nếu kế vị Ferguson

Thời của các lực sỹ đã qua

PV: Thưa ông Phan Anh Tú, 90 phút tại Wembley đã hạ màn, điều đọng lại trong ông về Barca và MU còn lại những gì?

Ông Phan Anh Tú: Với MU, tôi cảm thấy có hơi chút bất ngờ và ngược lại. Vì sao? Thứ nhất, nhìn vào cách bố trí đội hình, đặc biệt là tuyến tiền vệ, HLV Alex Ferguson dường như đã mắc sai lầm khi chỉ sử dụng mỗi mình Michael Carrick ở vị trí đánh chặn, điều này là rất bất cập vì như chúng ta đều biết, hàng tiền vệ của Barca rất mạnh. Và chính yếu tố này đã khiến đội hình của MU không trụ vững được lâu và thua cuộc là điều không cò gì phải bất ngờ.

Ông Phan Anh Tú đang trò chuyện cùng PV Giáo dục Việt Nam.
Ông Phan Anh Tú đang trò chuyện cùng PV Giáo dục Việt Nam.

Còn Barcelona, họ chính là đại diện tiêu biểu cho bóng đá hiện đại ngày nay. Nếu cách đây một vài năm, khi các CLB của Anh, Italia, Đức thay nhau thống trị bóng đá Châu Âu ở cấp CLB bằng trường phái bóng đá thiên về thể lực với những cầu thủ to cao, thì giờ thời của các lực sỹ đó đã qua để nhường chỗ cho các chú lùn với kỹ thuật cá nhân cùng khả năng tư duy chơi bóng rất đặc biệt.

PV: Theo ông, đâu là thời điểm mà đoàn quân của Sir Alex thi đấu tốt nhất trong trận chung kết vừa qua?

Ông Phan Anh Tú: Theo đánh giá của tôi, MU chỉ thực sự chơi tốt tới khi gỡ hòa 1-1. Ngay đầu trận, chúng ta đều thấy rõ ý đồ của HLV Alex Ferguson là tung ra đòn phủ đầu với đối thủ. Nhưng cũng chính nhờ bản lĩnh của một đội bóng đẳng cấp mà Barca đã dần dần tháo gỡ các miếng đánh của MU để dồn ép lại đối thủ và chiếm lĩnh thế trận.

MU của Alex Ferguson chứ không phải MU của Mourinho


PV: Ông ưa thích tuyến nào nhất trong đội hình của Barcelona?

Ông Phan Anh Tú: Đương nhiên là tuyến tiền vệ, vì những Messi, Xavi, Iniesta, Busquet, Mascherano hay Pedro ngoài kỹ thuật cá nhân vượt trội, thì ở họ còn sở hữu khả năng thi đấu rất đầu óc cùng cự ly đội hình luôn hợp lý. Ví dụ như khi Barca tấn công, thì toàn bộ đội hình cũng dâng lên để tạo thành khối gắn kết hay nói cách khác là ý thức về cự ly đội hình của Barca rất tốt, hơn hẳn các đội khác. Và ngược lại, khi họ phòng ngự thì kể cả Messi lẫn Villa đều lui về để hỗ trợ.

PV: Nhiều người cho rằng, hàng thủ chính là điểm yếu của đội bóng xứ Catalan, ông đánh giá sao về ý kiến này?

Ông Phan Anh Tú: Tôi cho rằng hàng phòng ngự của Barca không phải là điểm yếu của đội bóng này, vì khi một đội bóng luôn chơi tấn công thì bao giờ hàng thủ cũng trở lên rất mỏng, các bạn nên nhớ, lối chơi của Barca được trơn tru như vậy là cũng nhờ sự hỗ trợ rất đắc lực của tuyến này. Và thực tế là trong mỗi trận đấu, Barca không bao giờ để thủng lưới quá nhiều, điều này chứng minh tất cả hậu vệ của họ không hề yếu. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, Barca bị thủng lưới ít cũng là nhờ sự phòng ngự từ xa rất tốt của tuyến tiền vệ.

PV: Ông có cho rằng HLV Alex Ferguson đã sai lầm khi không lựa chọn lối đá mà Real Madrid từng áp dụng với Barcelona?
Ông Phan Anh Tú: Đây là MU của Alex Ferguson chứ không phải MU của Mourinho. Mỗi HLV đều có lòng tự trọng nghề nghiệp riêng và ông Ferguson cũng vậy, chính sự thành công của vị HLV người Scotland này là vì ông luôn hướng các học trò của mình theo đuổi thứ bóng đá cao thượng và fair-play.

Còn nếu vì thành tích, vì cái cúp, mà chỉ đạo cầu thủ chơi bóng phản thể thao, thì chắc hẳn người ta đã không gọi HLV này là “Sir”. Hơn nữa, cũng chính vì MU hướng tới cái bóng đá đẹp mà chúng ta mới không phải mỏi mắt thức khuya ngồi xem những màn kịch vụng về của các cầu thủ.

Pep Guardiola chỉ phù hợp với Barca, chứ sang Anh, Đức thì chết

PV: Trong những năm qua, những Messi, Xavi, Iniesta, Busquet, Puyol, Pique… đã trở thành thế hệ vàng của đội bóng xứ Catalan. Theo ông, họ sẽ duy trì sức sống như này trong thời gian bao lâu nữa?

Ông Phan Anh Tú: Điều này phụ thuộc rất nhiều yếu tố, hiện nay ở Barca có một vài cầu thủ luống tuổi như Puyol, Abidal, số còn lại đa phần còn rất trẻ nên theo tôi chắc khoảng vài năm nữa. Bởi với một đội bóng có truyền thống cùng lò đào tạo danh tiếng bậc nhất thế giới, thì cụm từ “tre già măng mọc” sẽ luôn hiện hữu. Ngoài ra, việc cầu thủ có giữ được phong độ hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tài dùng người của HLV, sự đãi ngộ của ông chủ... Ai biết trước được HLV đương nhiệm sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Barca hay không, ai biết chính sách của ông chủ CLB như nào, có bán, có mua, rồi chuyện xích mích nội bộ…

PV: Một câu hỏi ngoài lề, trong 3 nhà cầm quân là Alex Ferguson, Mourinho và Pep Guardiola, ông đánh giá ai cao nhất?

Ông Phan Anh Tú: Tôi cho rằng ông Ferguson vẫn là người hơn cả, từ cách dụng binh lẫn kinh nghiệm dạn dày, cùng khả năng sư phạm tuyệt vời. Mourinho cũng là HLV được đánh giá rất cao trong việc đọc trận đấu, ứng xử, cũng như tạo cá tính cho một đội bóng mà ông dẫn dắt, nhưng rõ ràng còn nhiều phẩm chất mà “người đặc biệt” chưa thể bằng được HLV người Scotland.

Còn Pep Guardiola thì chỉ phù hợp với Barca, chứ sang Anh, Đức thì chết, vì ông ta là người con của xứ Catalan nên hiểu cặn kẽ về bóng đá và cuộc sống nơi đây, hơn nữa chính vì yếu tố đó nên các ông chủ của Barca hiện tại đã luôn tạo điều kiện cho HLV trẻ này ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất.

PV: Ông có thể chỉ ra đâu là yếu điểm trong đội hình của Barca và các đối thủ của đội bóng này sẽ phải sử dụng chiến thuật ra sao mỗi khi đối mặt?

Ông Phan Anh Tú: Thời điểm này để tìm ra điểm yếu của ĐKVĐ Champions League là rất khó, trừ khi một vài trụ cột như Xavi, Messi hay Villa chấn thương. Còn không, để đánh bại được đội bóng này thì chắc chắn chẳng còn cách nào khác là chơi bóng theo phong cách phi thể thao, hay nói cách khác là phải chơi thứ bóng đá xấu xí thì mới làm giảm sự hưng phấn của cầu thủ Barca.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị này!

A Phan (thực hiện)