Stoichkov đã ở rất gần ghế HLV trưởng ĐTVN

30/04/2011 10:57
Nhiều thông tin khẳng định Hristo Stoichkov đã ở rất gần ghế HLV đội tuyển Việt Nam.

Chiều 29/4, lãnh đạo VFF và Hristo Stoichkov tiếp tục có cuộc trao đổi tại khách sạn, trước khi ông này về Bulgaria. Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung không đề cập đến vấn đề đàm phán hợp đồng, nhưng nhiều thông tin khẳng định Hristo Stoichkov đã ở rất gần ghế HLV đội tuyển…

>>> QBV Stoichkov đến Hà Nội để hội đàm với VFF

>>> Rắc rối khoản lương bổng cho HLV trưởng ĐT Việt Nam

>>> VFF đã thống nhất được mức lương với người kế vị Calisto

Buổi làm việc của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung với cựu ngôi sao Hristo Stoichkov đã diễn ra khá dài. Tuy nhiên, khi rời khỏi phòng làm việc đại diện VFF vẫn giữ kín các vấn đề được đưa ra đàm phán. Ông Nguyễn Lân Trung chỉ khẳng định:

“Những buổi làm việc, chúng tôi không đề cập đến chuyện đàm phán hợp đồng hoặc vấn đề lương bổng. Nội dung chính là bàn về những vấn đề chung của bóng đá Việt Nam, cùng khả năng phát triển. HLV Hristo Stoichkov tỏ ra rất hào hứng trước bản kế hoạch mà VFF đưa ra, hy vọng Hristo Stoichkov sẽ sớm quay trở lại Việt Nam…”.

Stoichkov đang ở rất gần chiếc ghế
Stoichkov đang ở rất gần chiếc ghế "nóng" ở tuyển Việt Nam.

Trong khi lãnh đạo VFF giữ thái độ thận trọng, đồng thời bỏ ngỏ khả năng Hristo Stoichkov ngồi vào chiếc ghế “nóng” ở ĐT Việt Nam trước báo chí, lại có rất nhiều thông tin khẳng định có tới hơn 90% cựu cầu thủ từng giành Quả bóng vàng châu Âu 1994 sẽ lĩnh nhận vị trí “thuyền trưởng” do ông Calisto để lại từ đầu tháng 3.

Khi hồ sơ của Hristo Stoichkov xuất hiện ở vòng sơ loại, gương mặt từng thi đấu cho Barcelona đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ quan chức VFF. Dù rất muốn có sự phục vụ của huyền thoại bóng đá Bulgaria, khi đó nhiều lãnh đạo VFF phải thừa nhận mức lương mà Hristo Stoichkov đưa ra vượt xa khả năng chi trả của VFF.

Nhưng sau khi Hristo Stoichkov xuất hiện tại trụ sở VFF, rào cản tiền bạc coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần Hristo Stoichkov chấp nhập lời đề nghị dẫn dắt ĐT Việt Nam, đối tác Cát Tiên Sa sẽ chung tay chi trả thêm số tiền khoảng 1 triệu USD/năm trong suốt thời hạn hợp đồng VFF ký kết với Hristo Stoichkov. Còn VFF chỉ phải trả khoản tiền 22.000 USD/tháng, giống như khung lương áp dụng dưới “triều đại” HLV Calisto.

Trao đổi tối qua, TGĐ Cát Tiên Sa, ông Nguyễn Quang Minh cho biết: Cho đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định vấn đề lương bổng không còn là rào cản trong việc mời Hristo Stoichkov đẫn dắt ĐT Việt Nam. Phần lớn tiền lương nếu Hristo Stoichkov  đến làm việc tại Việt Nam sẽ do tập đoàn Nove - Vasilbozkov (Bulgaria) và Cát Tiên Sa chi trả, chúng tôi cũng không cần ràng buộc bất cứ quyền lợi nào…

Stoichkov đã đưa ra những điều kiện làm việc rất khắt khe - Ảnh: VFF
Stoichkov đã đưa ra những điều kiện làm việc rất khắt khe - Ảnh: VFF

Cũng theo lời ông Minh, trong những cuộc trao đổi với VFF, Hristo Stoichkov đã đưa ra những yêu cầu về điều kiện làm việc cụ thể nếu dẫn dắt ĐT Việt Nam. Hristo Stoichkov đề nghị được mang theo 2 trợ lý người Bulgaria, hệ thống phân tích các trận đấu, hệ thống máy kiểm tra sức khỏe cầu thủ trước và sau các trận đấu và đặc biệt là chiến lược nâng tầm bóng đá trong tương lai dài do VFF đưa ra.

Những đề nghị làm việc mà HLV Hristo Stoichkov đưa ra là phù hợp với xu thế phát triển chung của các nền bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, đó lại là chuyện chưa từng có trong tiền lệ thuê thầy ngoại của VFF. Theo một nguồn tin cho biết, vì lý do này lãnh đạo VFF quyết định cần có thêm thời gian xem xét trước đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại VFF vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc huyền thoại Hristo Stoichkov sẽ tiếp quản chiếc ghế “nóng” ở ĐT Việt Nam. Nhưng rất nhiều thông tin cho rằng khả năng Hristo Stoichkov trở thành tân “thuyền trưởng” là rất cao, nhất là khi rào cản lương bổng đã được giải quyết. Đó chắc hẳn cũng là điều đông đảo người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi lúc này.

Sự nghiệp thi đấu và cầm quân của Hristo Stoichkov

Tiền đạo Hristo Stoichkov sinh 8/2/1966, người được coi là huyền thoại bóng đá Bulgaria.

Hristo Stoichkov khoác áo đội tuyển Bulgaria 83 lần, ghi được 37 bàn thắng, từng giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 1994.

1990 - 1995: Hristo Stoichkov thi đấu cho Barcelona. Giành được 4 chức vô địch La Liga, Vô địch Champions League 1992, giành Quả bóng vàng châu Âu 1994 trước khi chuyển đến Italia thi đấu cho Parma.

Năm 2002, Hristo Stoichkov bắt đầu bước vào sự nghiệp cầm quân với vị trí trợ lý HLV trưởng đội Washington DC, làm việc tại học viện bóng đá Barcelona.

2004-2007: Hristo Stoichkov được chỉ định làm HLV trưởng đội tuyển Bulgaria. Năm 2007, cựu cầu thủ cuae Barcelona đã được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Celta Vigo của Tây Ban Nha.


Theo Quang Vinh/Dân Trí

>>> QBV Stoichkov đến Hà Nội để hội đàm với VFF

>>> Rắc rối khoản lương bổng cho HLV trưởng ĐT Việt Nam

>>> VFF đã thống nhất được mức lương với người kế vị Calisto