Tuyển Việt Nam: Không treo thưởng triệu đô, không đặt mục tiêu vô địch AFF Cup

14/11/2012 15:48
Việt Anh
(GDVN) - Không đặt ra một mục tiêu cụ thể nào, cũng chẳng ‘treo tiền cột, đội tuyển Việt Nam tiến đến AFF Cup với một trạng thái bình thản và ít ầm ĩ hơn mọi năm. (Xem lịch thi đấu)
Theo thông lệ, VFF luôn treo thưởng rất lớn trước mỗi giải đấu lớn như AFF Cup hay SEA Games. Cá biệt như tại SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011, VFF từng cam kết thưởng 1 triệu USD cho tấm Huy chương Vàng. Tuy nhiên đội quân của HLV Falko Goetz khi ấy thậm chí còn không có được Huy chương Đồng.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Nha Trang chuẩn bị cho AFF Cup 2012.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Nha Trang chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu, VFF quyết định không đặt mục tiêu cụ thể cho đội tuyển quốc gia ở AFF Suzuki Cup 2012. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Chơi cho đội tuyển quốc gia là trọng trách và vinh dự của mỗi cầu thủ. Họ sẽ được thưởng nhưng chúng tôi không hứa trước. Bù lại, chúng tôi đang làm những điều tốt nhất cho các cầu thủ, đặc biệt là về chỗ ở và ăn uống.”

Tại Thái Lan, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ được ưu tiên ở khách sạn 5 sao Golden Tulip ở Bangkok, nơi chỉ cách sân thi đấu Rajamangala có 30 phút di chuyển.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng chia sẻ: “VFF không đặt mục tiêu cụ thể cho ĐTQG. Mục tiêu của chúng tôi tại AFF Suzuki Cup 2012 là xếp cao nhất có thể.”

Sau chiến thắng lịch sử ở AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam với tư cách chủ nhà vòng bảng đã thua đau ở AFF Cup 2010. Chiến dịch ‘săn Vàng’ ở Thái Lan năm nay sẽ bắt đầu bằng trận gặp Myanmar, tiếp đó là các trận đấu với Philippines và chủ nhà Thái Lan.

> Lịch thi đấu AFF Cup 2012 của đội tuyển Việt Nam
Việt Anh