Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Macau: Ổn định bộ khung trước ‘giờ G’

26/06/2011 23:22
(GDVN) - Sau 2 trận giao hữu không thắng, ĐTVN của Falko Goetz đang bị người hâm mộ đặt trong vòng nghi vấn. Bởi thế, trận đấu với Macau trở nên rất quan trọng.

(GDVN) - Chỉ còn 2 ngày nữa, trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam gặp ĐT Macau (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng sơ loại World Cup 2014 sẽ diễn ra. Đến lúc này, HLV Falko Goetz đã định hình được hơn một nửa số cầu thủ sẽ ra sân trong trận đấu tới. Tuy nhiên, để vận hành được bộ khung đó thi đấu tốt, tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam sẽ còn rất nhiều điều phải làm.

Falko Goetz cùng đội tuyển Việt Nam đi ‘xem giò’ Park Ji-Sung

Falko Goetz: Tên đào tẩu mê bóng đá hơn cả phụ nữ đẹp

Falko Goetz cùng đội tuyển Việt Nam đi ‘xem giò’ Park Ji-Sung

Ông Phan Kô Oét hay Phăng Cô Oết?

Thua đậm ĐTLA, tuyển Việt Nam vẫn chưa thắng dưới thời Falko Goetz

Tân binh Ngọc Duy: 3 năm xa đội tuyển Việt Nam dài quá

Trong hai trận giao hữu với Đồng Nai, Đồng Tâm Long An và cả trong những buổi tập, HLV Falko Goetz thường xuyên sử dụng đội hình 4-2-3-1 và 4-4-2. Ông khẳng định đã chấm được 7, 8 vị trí xuất phát trong đội hình ra sân trước chuyến đón tiếp đối thủ Macau trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

HLV Falko Goetz đang cố gắng hoàn thiện bộ khung cho ĐT Việt Nam - Ảnh: VSI
HLV Falko Goetz đang cố gắng hoàn thiện bộ khung cho ĐT Việt Nam - Ảnh: VSI

Trong khung thành, vị trí số 1 chắc chắn thuộc về thủ thành Tuấn Trường. Sau khi Hồng Sơn xin rút khỏi ĐTQG, Trường “vịt”sẽ là sự lựa chọn tốt nhất ở vị trí gác đền. So với hai người đồng nghiệp Mạnh Dũng và Thanh Bình thì Tấn Trường nổi bật hơn cả bởi thủ môn của CLB CS.Đồng Tháp đã có nhiều năm ‘ăn cơm tuyển’ với kinh ngiệm quốc tế dạn dày.

Ở hàng hậu vệ, HLV Falko Goetz đang gặp nhiều khó khăn cho những sự lựa chọn của mình. Nếu như Quang Thanh và Việt Cường đã chắc suất ở hai cánh thì vị trí trung vệ lại là bài toán khó đối với HLV người Đức. Sau khi Như Thành, Minh Đức, Phước Tứ lần lượt không thể góp sức cho đội tuyển vì những lý do khác nhau thì không còn cách nào khác, ông Goetz phải sử dụng cặp trung vệ Long Giang - Anh Tuấn. Tuy nhiên, trong suốt hai trận giao hữu vừa qua, cặp trung vệ của CLB Navibank Sài Gòn đã mắc khá nhiều lỗi, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Luật sẽ là chốt chặn quan trọng trước khung thành ĐT Việt Nam - Ảnh: Quang Minh
Đình Luật sẽ là chốt chặn quan trọng trước khung thành ĐT Việt Nam - Ảnh: Quang Minh

Một tin không vui vừa đến với đội tuyển khi Long Giang vừa gặp phải một chấn thương cơ và nhiều khả năng không thể ra sân thi đấu trong trận lượt đi tới đây. Như vậy, hiện tại đội tuyển Việt Nam chỉ còn đúng hai trung vệ đúng nghĩa là Đình Luật và Anh Tuấn. Để khắc phục, trong những buổi tập luyện gần đây, HLV Falko Goetz đã mạnh dạn thử nghiệm Quang Thanh ở vị trí trung vệ. Đây chỉ là một phương án bất đắc dĩ bởi nếu chỉ ra sân với vỏn vẹn hai trung vệ thì đó sẽ là một điều quá mạo hiểm với đội tuyển Việt Nam. Một giải pháp là đẩy Quang Thanh vào đá trung vệ, vị trí hậu vệ cánh phải sẽ được giao cho Hoàng Quảng. Cầu thủ của CLB SHB.Đà Nẵng thời gian gần đây đã tiến bộ vượt bậc.

Ở hàng tiền vệ, nhiều khả năng Duy Nam và Tài Em sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công. Tuy nhiên, với tuổi tác và những chấn thương dài trong thời gian gần đây, Tài Em nhiều khả năng sẽ không đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút. Chính vì vậy, Trọng Hoàng và Thanh Hưng sẽ là hai phương án dự phòng hữu ích cho đội tuyển Việt Nam. Nếu chơi vơi đội hình 4-2-3-1 thì nhiệm vụ hỗ trợ tấn công sẽ thuộc về ‘sóc nhỏ’ Thành Lương. Tài năng và sự khôn ngoan của Lương ‘dị’ là khỏi bàn cãi, anh cũng chính là tiền vệ đáng xem nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Văn Quyết cũng sẽ sẵn sàng khẳng định bản thân nếu được trao cơ hội.

Nếu chơi với đội hình 4-4-2 thì HLV Falko Goetz còn có thêm nhiều sự lựa chọn. Sau khi Tấn Tài và Vũ Phong lần lượt xin rút khỏi ĐTQG trong đợt tập trung này, ông Goetz đã nhanh chóng bổ sung lực lược với sự góp mặt của Ngọc Duy và Ngọc Thanh, những tiền vệ công đang có phong độ xuất sắc trong thời gian gần đây. Cộng với Thành Lương và Văn Quyết, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên sự biến hóa với nhiều bất ngờ ở hai bên cánh.

Trên hàng tiền đạo, sau sự vắng mặt đáng tiếc của trung phong Việt Thắng do án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á, nhiều khả năng Công Vinh sẽ được trả về vị trí của ‘số 9’. Tiền đạo của CLB Hà Nội T&T đang có sự tiến bộ vượt bậc sau quãng thời gian chia tay đội tuyển để dưỡng thương. Ở hai trận giao hữu vừa qua, chân sút 26 tuổi đều ghi bàn với một pha sút phạt hàng rào đẹp mắt và một pha đánh đầu cận thành. Hỗ trợ cho Vinh ở trên hàng công sẽ là Quang Hải hoặc Đình Tùng.

Công Vinh đang là niềm hy vọng lớn cho hàng công ĐT Việt Nam - Ảnh: VSI
Công Vinh đang là niềm hy vọng lớn cho hàng công ĐT Việt Nam - Ảnh: VSI

Nhưng nếu ông Falko Goetz bố trí đội hình với sơ đồ 4-2-3-1 thì Hải ‘gà’ và Tùng ‘con’ sẽ cùng ra sân. Cả hai sẽ đá dạt ra hai bên cánh và san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Công Vinh.

Nếu đơn thuần nhìn vào những cái tên thì hàng công của đội tuyển Việt Nam có vẻ mạnh. Tuy nhiên, cả ba tiền đạo đều có lối chơi gần giống nhau, họ cùng có sự khôn khéo, kỹ thuật và nhanh nhẹn nhưng lại thua thiệt về thể hình, sự càn lướt và khả năng chơi bóng bổng.

Đã có trong tay những con bài chiến lược nhưng làm thế nào để vận hành nó thật tốt vẫn đang là một dấu hỏi lớn đói với HLV Falko Goetz. Ông sẽ có 90 phút để chứng minh khả năng điều binh của mình trong trận quyết đấu với đội tuyển Macau tới đây. Sau 2 trận giao hữu không thắng, đội tuyển Việt Nam của Falko Goetz đang bị người hâm mộ đặt trong vòng nghi vấn và một chiến thắng trước Macau sẽ phần nào xua tan những nghi ngại ấy.

• Hôm nay, đội tuyển Macau (Trung Quốc) sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đội hình đến Việt Nam lần này, Macau có sự góp mặt của 3 tuyển thủ gốc Bồ Đào Nha. HLV Leung Sui Wing và các các cầu thủ đội tuyển Macau sẽ có buổi tập làm quen với sân Thống Nhất vào ngày 28/06.

• Vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Macau (Trung Quốc) sẽ chính thức được bán trực tiếp tại các quầy vé xung quanh SVĐ Thống Nhất vào ngày hôm nay với 3 mệnh giá 50.000 đồng, 100.00 đồng và 150.000 đồng.

Xuân Thanh