Tuyển Việt Nam không đá vẫn tụt 26 bậc vì sao?

11/08/2012 07:30
Trần Long
(GDVN) - Bảng xếp hạng FIFA từ lâu đã bị chỉ trích vì phi lý, vậy sự phi lý ấy thực chất thế nào, và nó gây ra sự tụt bậc của đội tuyển Việt Nam ra sao?
Đội tuyển Anh có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA khi đứng ở vị trí thứ 3, tức chỉ đứng dưới người Tây Ban Nha và Đức, trong khi Brazil thì rơi tọt xuống thứ 13. Và như chúng ta đã biết, đội tuyển Việt Nam rơi 26 bậc, nhiều nhất trong tháng 7/2012.
Vì sao một đội bóng như tuyển Anh - thua bạc nhược trước Italia trên chấm luân lưu ở EURO 2012 - lại đứng cao hơn nhà vô địch Copa America 2011 Uruguay? Cao hơn cả Brazil của những Neymar, Oscar, Leandro Damiao?

Và vì sao mà đội tuyển Việt Nam, không thi đấu gì trong tháng 7, vẫn bị rớt 26 bậc, số bậc rớt nhiều nhất trên bảng xếp hạng?
Nếu bạn không hiểu, thì đây sẽ là công thức toán học tính điểm trận đấu cho bạn.

Số điểm trận P = M x I x T x C

M: số điểm mà một đội thu thập qua trận đấu. Thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, 0 cho thất bại, 2 điểm cho thắng luân lưu, 1 điểm cho thua luân lưu.
I: Tầm quan trọng của trận đấu (World Cup phải quan trọng hơn giao hữu). Một trận giao hữu nhân 1.0, một trận đấu vòng loại World Cup hay giải cấp châu lục là 2.5, vòng chung kết giải châu lục hoặc cúp Liên đoàn là 3.0, vòng chung kết World Cup là 4.0.
T: Số điểm xét theo thứ bậc của đối thủ trên Bảng xếp hạng FIFA (200 cho đối thủ đứng hạng 1, 199 cho hạng 2 và cứ thế).
C: Số điểm dựa trên Liên đoàn mà đội tuyển đang thi đấu, căn cứ theo mức độ cạnh tranh tầm châu lục. Của UEFA và Nam Mỹ (CONMEBOL) là 1.0, của CONCACAF (Bắc & Trung Mỹ) là 0.88, của AFC (châu Á)/CAF (châu Phi) là 0.86, của OFC (châu Đại dương) là 0.85.

Ví dụ: P = 3 (M) x 3 (T) x 188 (T) x 1 (C) =  1.692 điểm.
Đó là số điểm Tây Ban Nha giành được sau trận chung kết EURO 2012 với Italia.

Chiến thắng trong một trận chung kết ở giải đấu cấp độ châu lục hoặc World Cup sẽ mang lại số điểm rất lớn
Chiến thắng trong một trận chung kết ở giải đấu cấp độ châu lục hoặc World Cup sẽ mang lại số điểm rất lớn

Cách tính điểm hàng tháng

Mỗi đội sẽ được nhận một số điểm dựa theo thành tích trong 4 năm gần nhất – Đó là tổng của 100% số điểm trung bình trong năm nay (2012), 50% số điểm trung bình trong năm trước đó (2011), 30% số điểm trung bình của năm 2010 và 20% số điểm trung bình của năm 2009.

Vì sao Anh cao hơn Uruguay, Brazil trượt khỏi top 10?

Đó là cách tính điểm của BXH FIFA, không có chút gì mang tính cảm quan ở đây. Nó cũng như bóng đá, cứ việc bỏ lối chơi ép sân để thay bằng “dựng xe bus” và ĐTQG của bạn vẫn sẽ không bị trừ điểm, mà quan trọng là kết quả.
Tuyển Anh thắng 5 và hòa 3 ở vòng loại EURO 2012, và khi đặt chân tới vòng chung kết, họ trên thực tế đã tránh được một thất bại hoàn toàn (tức không có điểm M) dù chơi thiếu thuyết phục và bị loại ở tứ kết – thắng 2 và hòa 2, cộng thêm trận thua trên loạt luân lưu. Tam Sư còn đánh bại Tây Ban Nha trong một trận giao hữu năm 2011.

Tuyển Anh có thành tích tốt từ 2009 tới nay, và thực tế là họ không thua hoàn toàn một trận nào ở EURO 2012 (chỉ thua Italia trên chấm luân lưu - vẫn được 1 điểm) nên vẫn có nhiều điểm
Tuyển Anh có thành tích tốt từ 2009 tới nay, và thực tế là họ không thua hoàn toàn một trận nào ở EURO 2012 (chỉ thua Italia trên chấm luân lưu - vẫn được 1 điểm) nên vẫn có nhiều điểm

Trong khi đó, Brazil đã không chơi trận đấu chính thức nào kể từ Copa America 2011 – giải đấu họ thua ở tứ kết trước Uruguay, đội khi đó đứng hạng 25. Kể từ đó đến nay Selecao chỉ đá giao hữu và đã thất bại trước Đức, Mexico và Argentina.
Cũng vì thế mà không ngạc nhiên khi các đội ngoài châu Âu gặp bất lợi lớn về điểm số trên BXH FIFA. EURO 2012 giúp 16 ĐTQG có cơ hội ghi điểm trước những đối thủ có thứ bậc cao nên có số điểm I và T cao hơn. Brazil thậm chí không đá vòng loại World Cup 2014 (vì họ là chủ nhà) do đó thứ bậc trên BXH FIFA của Brazil sẽ tiếp tục thấp cho tới khi đó.
Nếu Brazil thắng Thụy Điển (đứng thứ 17) thì họ chỉ được 552 điểm, trong khi Anh đánh bại Ba Lan (đứng thứ 54) ở vòng loại World Cup thì sẽ được 1.155 điểm.

Trường hợp của Việt Nam

Số điểm mà Việt Nam có trong tháng 7 là 183. Để giải thích lý do vì sao chúng ta tụt 26 bậc, tôi xin được cung cấp cách tính điểm của FIFA.
- Về số điểm trận: Do chúng ta không có trận đấu nào trong tháng, số điểm này bằng 0.
- Về số điểm trung bình:
1) Năm 2009, ta có điểm trung bình là 100.39 và sau khi nhân với 20%, ta có 20.08 điểm
2) Năm 2010, số điểm trung bình là 91.73 và nhân với 30% ta được 27.52 điểm.
3) Năm 2011, ta có số điểm trung bình 132.66, nhân với 50% ta được 66.33 điểm.
4) Và trong năm nay, 2012, ĐTVN đang có 68.63 điểm, vì nhân 100% nên ta được 68.63 điểm.

Hong Kong không nằm trong top 100 nên số điểm mà chúng ta thu được từ việc thắng họ không lớn
Hong Kong không nằm trong top 100 nên số điểm mà chúng ta thu được từ việc thắng họ không lớn

Tổng số điểm từ 4 năm là 182.55, được làm tròn lên 183 điểm.

Việc lên hay xuống hạng trên BXH FIFA của Việt Nam còn phụ thuộc vào các ĐTQG khác. Vị trí của Việt Nam bị tác động bởi cả những đội lên hạng lẫn các đội rớt hạng. Trong khoảng từ thứ 118 (vị trí của Việt Nam tháng trước) và 144 (vị trí hiện tại), đã có 13 đội lên hạng trong khi số đội rớt hạng là 9 (tổng cộng 22 đội có ảnh hưởng trực tiếp tới ĐTVN về thứ tự BXH).

Trường hợp của Lebanon

Xin được dẫn trường hợp của Lebanon. Đội này leo tới 17 bậc để đứng thứ 127, nguyên nhân là bởi dù có 3 năm với số điểm trung bình rất thấp (lần lượt là 57.29, 41.7 và 64.5 điểm giai đoạn 2009-2011, thấp hơn nhiều so với điểm trung bình của Việt Nam đã nêu trên), Lebanon lại có năm 2012 với số điểm trung bình 197.69, và khi tính vào bảng xếp hạng con số này được giữ nguyên (nhân 100%).
Nhìn vào kết quả thi đấu của ĐTQG Lebanon năm 2012 thì tôi giật mình: Họ hòa 2 và thua 7 trong 9 trận (tất cả đều là giao hữu). Tuy nhiên 2 trận hòa của Lebanon lại là trước Uzbekistan (hạng 63 thế giới) và Oman (hạng 92), hai đội đều nằm trong top 10 của châu Á. Vì thứ hạng cao của 2 đối thủ này nên họ đều được nhân thêm 137 điểm (với Uzbekistan) và 108 điểm (với Oman) cho điểm T.

2 trận hòa của Lebanon còn đáng nhiều điểm hơn 2 trận thắng của đội tuyển Việt Nam
2 trận hòa của Lebanon còn đáng nhiều điểm hơn 2 trận thắng của đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Việt Nam đá 3 trận giao hữu trước Trung Quốc, Hong Kong và Mozambique. Ngoài Trung Quốc đang đứng hạng 69 thế giới (và dù sao chúng ta cũng thua), thời điểm chúng ta thi đấu vào tháng 6 thì Hong Kong đang đứng hạng 158 (tức chỉ 42 điểm T) còn Mozambique thì đứng thứ 106 (tức 94 điểm T). Như vậy 2 trận giao hữu giành chiến thắng của chúng ta không mang lại số điểm nhiều như 2 trận hòa của Lebanon, bởi vì 2 đội bị Lebanon cầm chân đều nằm trong top 100 thế giới.
Như vậy đã rõ vì sao đội tuyển Việt Nam tụt nhiều bậc nhất trên BXH FIFA tháng 7/2012 (và tụt 22 bậc trong tháng 6 nữa): Đá giao hữu + Đối thủ yếu + Thay đổi thứ tự của các ĐTQG khác + Nhiều nguyên nhân khác nữa.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Trần Long