Tuyển thủ U23 Việt Nam nói về ‘nghi vấn bán độ’

23/11/2011 15:47
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Văn Thắng ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam nhưng không có đồng đội nào chạy đến ăn mừng cùng, tại sao? Có uẩn khúc gì không?
Rất nhiều những mặt tồn tại, yếu kém của U23 Việt Nam đã được đem ra mổ xẻ, phân tích sau thất bại quá bẽ bàng ở SEA Games 26. Một trong những câu hỏi thu hút được nhiều người quan tâm là có hay không chuyện tiêu cực ở U23 Việt Nam? Trận đấu bị ‘soi’ kỹ nhất là trận đấu cuối cùng vòng bảng của U23 Việt Nam, gặp U23 Lào, với bàn thua từ rất sớm và chiếc thẻ đỏ của Long Giang. Và chi tiết khó hiểu nhất là khi Văn Thắng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Việt Nam, Văn Thắng chạy đi ăn mừng bàn thắng với nụ cười rạng rỡ nhưng chẳng có đồng đội nào chạy đến chia vui cùng Thắng. Trong khi đó, tiền đạo Văn Quyết, tác giả của đường kiến tạo thành bàn, lại ôm mặt làm ra vẻ tiếc nuối.
Văn Thắng ghi bàn nhưng không ai chia vui cùng, vì sao? Ảnh: VSI
Văn Thắng ghi bàn nhưng không ai chia vui cùng, vì sao? Ảnh: VSI
Nhiều người đặt nghi vấn, liệu có phải một số cầu thủ U23 Việt Nam chỉ muốn kết quả trận đấu dừng ở tỷ số 2-1, và pha ghi bàn của Thắng ‘điếc’ đã làm đảo lộn hết cả?Văn Thắng ghi bàn nhưng không ai chia vui cùng, vì sao? Để làm rõ thực hư, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam đã cố gắng gọi cho Văn Quyết nhưng tiền đạo trẻ của Hà Nội T&T không bắt máy. Số máy của đội trưởng Thành Lương cũng không liên lạc được. Chúng tôi kết nối được với Lê Văn Thắng khi cầu thủ người Thanh Hóa đang trên xe từ Hà Nội về quê. Đề cập tới tình huống ở cuối trận gặp U23 Lào, Thắng ‘điếc’ tâm sự: “Do đá thiếu người nên cả đội phải nỗ lực hết sức. Lúc ấy đã là phút 93 rồi, do đá thiếu người nên cả đội đã mệt nên không ăn mừng nữa. Bàn thắng của em cũng chỉ nâng tỷ số lên 3-1, nếu em không ghi bàn thì đội cũng thắng”.
Văn Quyết ghi 5 bàn ở SEA Games 26 nhưng phong độ không phải quá tốt. Ảnh: VSI
Văn Quyết ghi 5 bàn ở SEA Games 26 nhưng phong độ không phải quá tốt. Ảnh: VSI
Khi được hỏi về nghi vấn tiêu cực, Văn Thắng cho rằng hoàn toàn không có chuyện như thế. “Chưa có đội U23 nào lành như năm nay, dù thành tích của đội không cao. Vậy nên chuyện tiêu cực là không có”. “Chỉ có 20 người mà làm hàng triệu người Việt Nam buồn, thua nên bọn em cũng buồn lắm, mấy đêm không ngủ được nhưng bọn em lúc nào cũng trong sạch”, Văn Thắng chia sẻ.
* Bạn có cho rằng có chuyện tiêu cực của U23 Việt Nam ở SEA Games? Nếu có, bạn có thể nêu thêm những bằng chứng, lập luận… để khẳng định? Hãy gửi ý kiến của bạn cho báo Giáo Dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
“Em cảm thấy rất mệt mỏi, báo chí chỉ trích khiến em cảm thấy rất buồn, nhưng đá như thế thì anh em biết nói làm sao được. Anh em trong đội ai nấy đều buồn cả, nhưng bóng đá là vậy. Nhiều lúc bọn em cũng áp lực lắm. Dù sao thì anh em trong đội cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được,” Văn Thắng không giấu được nỗi buồn khi trò chuyện cùng Giáo Dục Việt Nam. Trong thành phần các tuyển thủ U23 Việt Nam, Lê Văn Thắng là người được HLV trưởng Falko Goetz thương nhất bởi hoàn cảnh đặc biệt của em (bố mẹ mất sớm, Thắng đá bóng để kiếm tiền nuôi bản thân và em gái). Bởi vậy, bất chấp việc HLV Goetz xoay vòng lực lượng, Văn Thắng là một trong số ít người được đá chính đủ 7 trận dù màn trình diễn không quá hay.
Nếu không vào bảng đấu siêu dễ, U23 Việt Nam chưa chắc đã vào được bán kết. Ảnh: VSI
Nếu không vào bảng đấu siêu dễ, U23 Việt Nam chưa chắc đã vào được bán kết. Ảnh: VSI
Tại SEA Games 26, Văn Thắng là cầu thủ đa năng nhất của U23 Việt Nam. Ban đầu, Văn Thắng được xếp đá tiền đạo cắm, sau đó em được HLV Goetz đẩy dạt sang cánh trái, rồi cánh phải, thậm chí là vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận thắng U23 Lào và em cũng chơi tròn vai. Văn Thắng cho biết: “Lần đầu tiên được tham dự SEA Games nên kể cả BHL xếp đá trung vệ em cũng đá, miễn sao mình cố gắng hết 100% là được”. Có lẽ chính tinh thần thi đấu hết mình ấy mà tiền đạo trẻ người Thanh Hóa được HLV Goetz tin dùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc phải luân chuyển qua quá nhiều vị trí đã khiến Thắng ‘điếc’ không thể hiện được hết phẩm chất của mình, dù Văn Thắng đến SEA Games 26 với rất nhiều kỳ vọng và nhiều người đánh giá Thắng còn hoàn thiện hơn cả đàn anh Đình Tùng.Vì sao Trọng Hoàng đá hỏng phạt đền?
Trọng Hoàng chơi không thực sự tốt ở SEA Games 26.
Trọng Hoàng chơi không thực sự tốt ở SEA Games 26.
Trước khi Văn Thắng ghi bàn thứ 3 thì U23 Việt Nam cũng đã có cơ hội để nới rộng tỷ số khi được hưởng một quả phạt 11m. Tuy nhiên, Trọng Hoàng nhận trách nhiệm đá phạt đã thực hiện một quả sút cẩu thả, đưa bóng ra ngoài. Trao đổi với phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam, Trọng Hoàng không giấu được sự mệt mỏi: “Em thấy mệt cả về thể chất lẫn tinh thần.” Nhưng Hoàng ‘bò’ không bận tâm tới những nghi vấn: “Chỉ cần mình đá hết mình thôi.” Trong khi đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi được hỏi cũng không bác bỏ chuyện nghi vấn tiêu cực: “Tôi cũng nghe dư luận bàn tán về chuyện tiêu cực. Tôi không thể nói rằng có hay không có, nhưng rõ ràng phải có những biểu hiện như thế nào đó nên dư luận mới bàn tán”.* Báo Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục làm rõ những nghi vấn liên quan đến đội U23 Việt Nam. Mời bạn đọc đón đọc trong những bài báo sau.
Nguyễn Nguyễn