U.23 Việt Nam chạm trán đối thủ từng hạ đội trẻ Man United

17/09/2011 08:43
Xuân Thanh
(GDVN) - Chỉ còn 3 ngày nữa U.23 Việt Nam sẽ bước vào ‘chạy đà’ cho SEA Games 26 bằng việc ‘thử lửa’ tại Cúp bóng đá TP.HCM.
Đối thủ của U.23 Việt Nam lần lượt là U.18 Học viện Aspise, tuyển SV Hàn Quốc và U.23 Singapore. Cúp bóng đá TP.HCM là giải đấu thường lệ của LĐBĐ TP.HCM được tổ chức hằng năm nhằm giúp các đội tuyển U.23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam ‘thử lửa’ trước khi bước vào các giải đấu lớn như SEA Games hay AFF Cup. Năm nay, giải đấu vẫn quy tụ các gương mặt quen thuộc như tuyển SV Hàn Quốc, U.23 Singapore và đặc biệt là sự xuất hiện của U.18 Học viện AspiseẨn số đến từ Senegal Ngay sau khi đội tuyển U.22 CHDCND Triều Tiên xin rút khỏi Cúp bóng đá TP. HCM vì lý do khách quan, LĐBĐ TP. HCM đã mời đội U.18 Học viện Aspise thay thế. Đây được cho rằng đây là đội bóng của lò đào tạo Học viện Aspise Qatar. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam thì đội bóng đến Việt Nam lần này là U.18 Học viện Aspise tại Senagal.
U.23 Việt Nam thường chịu thua thiệt trước các cầu thủ cao to.
U.23 Việt Nam thường chịu thua thiệt trước các cầu thủ cao to.
Học viện Aspise Senegal được thành lập năm 2008, đây chính là chi nhánh của Học viện Aspise Qatar tại châu Phi. Hiện tại học viện đang đào tạo các cầu thủ trẻ lứa tuổi từ 13 đến 17 tuổi đến từ 10 nước của lục địa “Đen” gồm Senegal, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ghana, Mali và Nigeria. Theo thông tin từ BTC giải thì thành phần U.18 Học viện Aspise Senegal đến tham dự Cúp bóng đá TP.HCM gồm 21 cầu thủ, trong đó có đến 20 cầu thủ sinh năm 1994 (17 tuổi). Trưởng đoàn của đội U.18 Aspise Senegal được giới thiệu là HLV Bora Milutinovic, người đã từng đưa 5 ĐTQG khác nhau trên thế giới lọt vào các VCK World Cup. Trước khi nhận lời mời tham dự Cúp bóng đá TP.HCM, đội Học viện Aspise đến Việt Nam với mục đích chính là tham dự giải bóng đá Quốc tế U.21 tại Pleiku - Gia Lai được tổ chức từ ngày 25/9 đến 4/10. Dù là một đội bóng rất trẻ nhưng U.18 Aspise Senegal vẫn được đánh giá cao nhờ danh tiếng đào tạo của Học viện Aspise. Hơn nữa, U.18 Aspise Senegal vừa mới giành được chức vô địch Milk Cup Premier hồi cuối tháng 7 sau khi vượt qua U.15 Manchester United với tỉ số 5 - 1. Dù mới đang ở lứa tuổi 17 nhưng U.18 Aspise Senegal lại có một thể hình rất lý tưởng và không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào tại giải năm nay. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những đội bóng chất lượng và đã quá quen thuộc như tuyển SV Hàn Quốc, U.23 Singapore hứa hẹn sẽ mang lại sự ‘thuốc thử’ đủ mạnh cho U.23 Việt Nam.Bảo vệ ‘ngôi vương’ U.23 Việt Nam hiện chính là đương kim vô địch của Cúp bóng đá TP.HCM. Năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, U.23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U.23 Iran trong trận chung kết với tỉ số 2 - 0 bằng các bàn thắng của tiền đạo Anh Đức và Đình Tùng để giành cúp vô địch sau 5 năm chờ đợi (trước đó U.23 Việt Nam vô địch giải này năm 2005).
HLV Falko Goetz sắp có dịp rèn quân.
HLV Falko Goetz sắp có dịp rèn quân.
Bước vào giải đấu năm nay, ngoài mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, ĐT U.23 Việt Nam còn có nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát lại đội hình, tìm ra những gương mặt nổi bật nhất để chuẩn bị cho tham vọng ‘săn’ Vàng tại SEA Games 26 vào cuối năm. Tập trung từ ngày 11/9 tại Trung tâm TDTT Thành Long, U.23 Việt Nam đã có gần một tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Falko Goetz và trợ lý Phan Thanh Hùng. Về quân số, ĐT U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất một sự thay đổi khi thủ thành Bá Chiến phải rời đội vì chấn thương. Với 26 tuyển thủ còn lại, trong những ngày qua, HLV Falko Goetz chủ yếu cho U.23 Việt Nam rèn luyện thể lực và tập luyện kỹ năng đối kháng. Khối lượng giáo án mỗi ngày được tăng dần lên và theo nhận xét của một số tuyển thủ là khá nặng.
Trọng Hoàng tự tin trước các trận đấu ‘thử lửa’ của U.23 VN.
Trọng Hoàng tự tin trước các trận đấu ‘thử lửa’ của U.23 VN.
Hiện tại, U.23 Việt Nam đã đón tin vui khi chấn thương của Thành Lương có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng và có thể anh sẽ góp mặt trong những trận đấu tới. Trong khi đó, chấn thương của trung vệ Long Giang vẫn chưa có nhiều tiến triển, cầu thủ của CLB N. Sài Gòn vẫn phải tập giáo án riêng với bác sĩ trị liệu người Đức Sebastian Shoch. Ngoài ra, một số cầu thủ vẫn còn đau nhẹ như tiền đạo Đức Thiện, thủ môn Anh Đức. Tuy nhiên, HLV Falko Goetz sẽ không cảm thấy quá lo lắng khi ông vẫn còn trong tay hơn 20 cầu thủ khỏe mạnh, trong số đó nổi bật là những cầu thủ đã khẳng định được khả năng của mình như Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thanh Trung, Đình Tùng… Theo kế hoạch, chiều nay (17/9), U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U.21 HAGL vào lúc 15h30 trên sân Thành Long. Vé các trận đấu của Cúp bóng đá TP.HCM sẽ được bán từ ngày 20/9 đến ngày 24/9 với 3 mệnh giá 150.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng.
Lịch thi đấu Cúp bóng đá TP.HCM
Ngày 20/9
15h45: Học viện Aspise - U.23 Singapore
18h30: U.23 Việt Nam - SV Hàn Quốc

Ngày 22/9
16h00: U.23 Singapore - SV Hàn Quốc
18h30: U.23 Việt Nam - Học viện Aspise

Ngày 24/9
16h00: SV Hàn Quốc - Học viện Aspise
18h30: U.23 Việt Nam - U.23 Singapore
Xuân Thanh