U23 Việt Nam chọn ‘Vua’ làm thuốc thử để ‘gặt Vàng’

06/10/2011 06:48
Hoài Thương
(GDVN) - U23 Việt Nam sẽ chạm trán ĐKVĐ SEA Games tại giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 26 trên đất Indonesia.
Mục tiêu của thầy trò Falko Goetz là giành tấm HCV ở Indonesia và giải bóng đá VFF Cup 2011 là cơ hội quý giá cho U23 Việt Nam có những thử nghiệm cuối cùng trong chiến dịch ‘săn Vàng’. VFF Cup là giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Giải năm nay sẽ diễn ra từ 19 đến 23/10 trên sân Mỹ Đình.
Singapore là khách mời của VFF Cup 2010. Ảnh: Quang Minh
Singapore là khách mời của VFF Cup 2010. Ảnh: Quang Minh

Thành phần tham dự giải năm nay có nhiều thay đổi. Tại giải năm 2010, các đội bóng tham dự chủ yếu là ĐTQG cho mục tiêu của bóng đá Việt Nam khi ấy là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ngược lại, 4 đội bóng tham dự giải đấu năm nay đều ở lứa U23, gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Malaysia - ‘nhà vua’ của bóng đá nam ở SEA Games 25, U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Theo đánh giá của BTC giải, VFF Cup 2011 sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn các giải đấu năm trước bởi các đội bóng tham gia giải có trình độ, đẳng cấp tương tương nhau. 3 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á thì sẽ có bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 26 vào tháng 11 tới.
Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam năm nay là tấm HCV SEA Games. Ảnh: Quang Minh
Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam năm nay là tấm HCV SEA Games. Ảnh: Quang Minh

Ở VFF Cup 2010, ĐT Việt Nam đã gây thất vọng lớn khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận và xếp thứ 4/4. ĐT CHDCND Triều Tiên bước lên ngôi vô địch với 7 điểm, ĐT Singapore và U23 Hàn Quốc xếp thứ 2 và 3, cùng được 4 điểm.

Đội vô địch năm nay sẽ nhận Cúp, bảng danh vị và giải thưởng 20.000 USD. Đội xếp thứ 2 sẽ nhận bảng danh vị và giải thưởng 10.000 USD. Đội xếp thứ 3 nhận bảng danh vị và giải thưởng 5.000 USD.
Hoài Thương