Vắng chân sút chủ lực, Hong Kong vẫn tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

22/03/2013 06:32
Lan Chi
(GDVN) - Dù tiền đạo số 1 Chan Siu Ki không thể ra sân do chấn thương nhưng Hong Kong vẫn tự tin giành trọn 3 điểm trước ĐT Việt Nam.

Ngay trước thềm cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015, đội chủ nhà Hong Kong lại mất sự phục vụ của chân sút chủ lực Chan Siu Ki vì lý do chấn thương. Chan Siu Ki được báo cáo là đã dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB Quảng Đông Sunray Cave và Thành Đô ở giải hạng Nhất Trung Quốc. Chan Siu Ki hiện là chân sút xuất sắc nhất của ĐT HongKong với 34 bàn sau 46 lần ra sân.

HLV Kim Pan Gon. Ảnh: Reuters
HLV Kim Pan Gon. Ảnh: Reuters
Vắng chân sút chủ lực của mình nhưng HLV Kim Pan Gon tự tin rằng ông sẽ có phương án thay thế và đội chủ nhà sẽ chơi với tinh thần cao nhất để giành trọn 3 điểm trước ĐT Việt Nam. “Chan Siu Ki là cầu thủ đặc biệt quan trọng của chúng tôi, nhưng rất tiếc là cậu ấy đã gặp phải chấn thương khi thi đấu cho CLB của mình. Tuy nhiên, chúng tôi từng chơi khá tốt khi vắng mặt cậu ấy trong trận đấu giao hữu với Malaysia. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ vì sự thiếu vắng của cậu ấy”, HLV Kim Pan Gon phát biểu trên tờ South China Morning Post.

“Chúng tôi vẫn còn một số sự lựa chọn khác trên hàng công như Jaimes McKee và Lee Hong Lim nếu chúng tôi lựa chọn lối đá phản công nhanh. Hay Chan Man Fai cũng là cái tên được cân nhắc nếu chúng tôi muốn giành thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ.”

Ở lượt trận thứ nhất, Hong Kong đã xuất sắc cầm hòa Uzebekistan trên sân khách dù phải chơi thiếu người trong hiệp hai. HLV Kim Pan Gon cho biết các học trò của ông sẽ cố gắng lấy trọn 3 điểm trước ĐT Việt Nam để giành vé đi tiếp: “Chúng tôi đã có một trận đấu thành công trước Uzebekistan với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Nhưng đó không phải là lối chơi của chúng tôi khi đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành được 3 điểm trong trận đấu này.

Trận đấu giữa chủ nhà Hong Kong và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 tối nay trên sân vận động Mong Kok.
Lan Chi